Tác phẩm "Mùa xuân chín"của họa sĩ Vũ Thùy Mai tại triển lãm mỹ thuật “Ngộ”, tháng 9/2023. (Ảnh: Ban tổ chức)

Khắc phục bất cập trong hoạt động mỹ thuật

Từ nay đến hết ngày 30/1/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/NĐ-CP (ngày 2/10/2013) của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Theo lộ trình dự kiến, trong quý I/2024, nghị định sửa đổi, bổ sung này sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ để ký ban hành.
Sáng tạo trước hết phải chinh phục được chính mình...

Sáng tạo trước hết phải chinh phục được chính mình...

Chúng tôi đến gặp Nghệ sĩ Ưu tú Doãn Bằng (trong ảnh) vào một chiều thu Hà Nội. Vẫn với phong cách có phần lãng tử cùng mái tóc dài buộc gọn, giày thể thao, áo sơ-mi thụng..., anh say sưa kể cho chúng tôi nghe về chuyện đời, chuyện nghề của người nghệ sĩ đã tròn 30 năm miệt mài trên hành trình thiết kế mỹ thuật sân khấu.
Không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến VAES.

Cần hành lang pháp lý cho triển lãm mỹ thuật trực tuyến

Triển lãm mỹ thuật trực tuyến mở ra cơ hội cho các nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm của mình tới công chúng trong nước và quốc tế, cũng như cho thế giới thấy được nền nghệ thuật phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, cần một hành lang pháp lý chặt chẽ và cụ thể để hoạt động của các triển lãm mỹ thuật trực tuyến chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. 
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tặng hoa các tác giả tham gia Trại sáng tác.

Khai mạc Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài Cảnh sát cơ động

Chiều 9/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức khai mạc Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài “Cảnh sát Cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”.  Đây là hoạt động nhằm tạo ra những tác phẩm mỹ thuật có nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật phục vụ công tác tuyên truyền về hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về các giá trị văn hóa, con người Việt Nam

Ngày 6/10, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam khai mạc Triển lãm tranh cổ động toàn quốc tuyên truyền văn hóa ứng xử, đạo đức, lối sống, con người Việt Nam; thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa lành mạnh và kỷ niệm 133 năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890-20/10/2023).
Quang cảnh buổi toạ đàm sáng 23/9. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tìm giải pháp bảo tồn Di sản mỹ thuật dân gian trong kiến trúc, điêu khắc xứ Quảng

Những giá trị di sản mỹ thuật dân gian trong các công trình kiến trúc và điêu khắc xứ Quảng hiện nay khá đa dạng và phong phú. Trước cơn lốc đô thị hoá, việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp bảo tồn phù hợp ở nhiều khía cạnh khác nhau, sẽ góp một tiếng nói khách quan, đề xuất các địa phương tiếp tục đẩy mạnh các đề án phát triển, bảo tồn các giá trị di sản văn hoá dân gian trên mảnh đất Quảng Nam-Đà Nẵng.
Một góc Triển lãm Mỹ thuật trẻ Đà Nẵng 2023.

Sắc màu mỹ thuật trẻ miền trung

Mỹ thuật trẻ miền trung trong hành trình phát triển đang góp một phần không nhỏ làm phong phú thêm cho giá trị văn học, nghệ thuật khu vực và cả nước. Bằng cách tiếp cận đề tài phóng khoáng, khai mở nhãn quan mỹ thuật ở nhiều góc độ khác nhau, các hoạ sĩ trẻ miền trung từng bước hòa vào bức tranh mỹ thuật chung. Đó là sự sáng tạo không ngừng và kiên trì trên con đường nghệ thuật để chinh phục các giá trị Chân-Thiện-Mỹ.
Nhà sưu tập Thúy Anh bên họa sĩ Phạm An Hải và tác phẩm.

Giá trị nhân ái làm nên vẻ đẹp nghệ thuật

Chiều 8/8, tại Hà Nội diễn ra sự kiện “Beauty Vol1” (Đẹp Vol1) được tổ chức dưới hình thức “High Tea and Art” (Tiệc trà chiều nghệ thuật) mang tên “Vẻ đẹp Hồng Tâm”. Sự kiện do nhà sưu tập tranh Thúy Anh tổ chức với sự tham gia của nhiều họa sĩ tên tuổi trong nền mỹ thuật Việt Nam đương đại, các chuyên gia thẩm bình nghệ thuật uy tín cùng nhiều văn nghệ sĩ.
Phải bắt đầu từ tuân thủ luật pháp và đạo đức nghề nghiệp

Phải bắt đầu từ tuân thủ luật pháp và đạo đức nghề nghiệp

Một vài năm trở lại đây, các tác phẩm mỹ thuật được trưng dụng như điểm nhấn thưởng lãm tại nhiều sự kiện của doanh nghiệp trong nước, bên cạnh việc sử dụng nhằm quảng bá thương hiệu dưới đa dạng hình thức. Nhìn từ góc độ xã hội, việc làm này góp phần giới thiệu, đưa thông tin về mỹ thuật trong nước đến với ngày càng đông đảo công chúng. Nhưng nhìn từ góc độ văn hóa, có không ít khía cạnh cần phải xem xét, cân nhắc thấu đáo nhằm tránh dẫn đến lối hiểu sai lệch về nghệ thuật và thẩm mỹ dân tộc. Nhân Dân hằng tháng có cuộc trao đổi với giám tuyển Ace Lê (ảnh bên) chung quanh chủ đề này.
Khán giả xem tranh tại buổi khai mạc.

Triển lãm mỹ thuật "Hương sắc Mỹ thuật Việt Nam"

Sáng 14/4, tại 31 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) phối hợp cùng The World ArtSpace tổ chức triển lãm “Hương sắc Mỹ thuật Việt Nam”, với sự bảo trợ của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp.
Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, một công trình điêu khắc mỹ thuật hoành tráng tại trung tâm thành phố Hải Phòng.

Phát động trại sáng tác điêu khắc “Dấu ấn Hải Phòng”

Chiều 3/4, thành phố Hải Phòng đã phát động trại sáng tác điêu khắc quốc tế “Dấu ấn Hải Phòng” với sự tham dự của đông đảo đại diện các văn nghệ sĩ, nhà điêu khắc, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố bạn...