Mỹ tấn công thành phố Fallujah truy bắt các tay súng Iraq

Mỹ tấn công thành phố Fallujah truy bắt các tay súng Iraq

Lính Mỹ phong tỏa tất cả các con đường dẫn vào thành phố Fallujah, nơi bốn nhà thầu khoán Mỹ bị giết và bị bêu xác trên đường phố. Các nguồn tin cho biết các cuộc đụng độ giữa lính Mỹ và các tay súng Iraq đã xảy ra ở trong và chung quanh thành phố.

Lính Mỹ phong tỏa một tuyến đường vào Fallujah.


Theo Trung tâm Thông tin Báo chí Liên quân, các cuộc đụng độ đã làm chết ít nhất một lính thủy đánh bộ Mỹ và bảy người Iraq.

Các nhân chứng ở Haye Al-Jolan, một khu vực ở phía bắc Fallujah, cho biết có năm người Iraq bị chết và 15 người khác bị thương trong một cuộc đụng độ xảy ra khi lính Mỹ tấn công bất ngờ vào các khu nhà ở đó. Họ nói rằng 10 ngôi nhà đã bị phá hủy trong cuộc đụng độ.

Tại một khu vực khác ở Fallujah, lính Mỹ đã bắn vào một xe tải và một ô tô khi những chiếc xe này đang đến gần một trạm kiểm soát ra vào thành phố vào sáng hôm nay làm hai người Iraq thiệt mạng.

Người phát ngôn của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ nói: “Chiến dịch Vigilant Resolve (Quyết tâm Phòng ngừa) đã bắt đầu vào sáng sớm 5-4 sau khi lính Mỹ lập các trạm kiểm soát trên tất cả các tuyến đường ra vào Fallujah.

Các nguồn tin quân sự cho biết, chỉ có những ai điều khiển xe mang biển kiểm soát Fallujah mới được phép ra vào thành phố.

Trung úy James Vanzant thuộc tiểu đoàn 2, Lực lượng Lính thủy đánh bộ số 1 Mỹ cho biết 1.200 lính Mỹ và hai tiểu đoàn các lực lượng an ninh Iraq đã được điều vào Fallujah để truy bắt các tay súng Iraq bị tình nghi.

Một trung úy khác tên là Eric Knapp nói rằng lính Mỹ sẽ nhằm mục tiêu truy bắt những kẻ giết chết bốn nhà thầu khoán Mỹ cũng như những kẻ nổi loạn đã tấn công vào các lực lượng Mỹ và cảnh sát Iraq trong tháng vừa qua. Knapp nói: “Những người này sẽ bị bắt giữ hoặc bị tiêu diệt”. Một sĩ quan Mỹ đề nghị giấu tên cho biết Mỹ đã có danh sách các mục tiêu truy quét nhưng không cho biết chi tiết.

Thị trưởng thành phố Fallujah đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng và cấm người dân không được tuần hành và sử dụng vũ khí.

Lãnh sự quán Mỹ ở Baghdad hôm nay cho biết hai tuyến đường quốc lộ chính nối Baghdad và Jordan chạy qua hai thành phố Fallujah và Ramadi đã phải đóng cửa do Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực.

Những người ủng hộ giáo sĩ Moqtada Sadr đã chiếm văn phòng của chính quyền thành phố Basra ở miền nam Iraq, nơi lực lượng Anh đang đóng quân. Những người này cho biết các cuộc biểu tình sẽ tiếp diễn cho đến khi lực lượng liên quân mở lại tòa báo Hawza của giáo sĩ Moqtada Sadr, chấm dứt việc bao vây các văn phòng của giáo sĩ này và thả những người ủng hộ ông.

Cùng ngày, Toàn quyền Mỹ tại Iraq Paul Bremer ra tuyên bố loại giáo sĩ Moqtada Sadr (ảnh trên) ra khỏi vòng pháp luật, coi ông là mối đe dọa an ninh đối với Iraq.

Tại thủ đô Baghdad cũng xảy ra các cuộc đụng độ mới giữa lực lượng Mỹ và những người theo dòng Shiite. Hai máy bay Apache của Mỹ đã bắn xuống nhiều mục tiêu trong khu vực. Trước đó, ngày 4-4, xung đột giữa hai bên ở Baghdad đã làm chết ít nhất 28 người Iraq và 7 lính Mỹ và làm bị thương 75 người khác.

(Theo CNN, APTTXVN)

Có thể bạn quan tâm