Mỹ, Iran nhất trí hạ nhiệt căng thẳng ở Eo biển Hormuz

Theo truyền thông nước ngoài, cuộc đàm phán Mỹ-Iran diễn ra ngày 21/6 tại Thụy Sĩ đã khép lại, với bước tiến về giảm căng thẳng tại Eo biển Hormuz.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuyên bố chung do các nước trung gian là Pakistan và Qatar đưa ra nêu rõ, Iran và Mỹ nhất trí thiết lập một “đường dây liên lạc” nhằm tránh các sự cố tại Eo biển Hormuz, cũng như thành lập một “nhóm điều phối tránh xung đột” với Liban nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự. Cũng theo tuyên bố chung, Mỹ và Iran nhất trí về một lộ trình nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, qua đó tạo nền tảng cho việc ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 22/6, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi thông báo đã đạt được “tiến triển lớn” trong các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua vai trò trung gian của Pakistan và Qatar. Theo đó, các bên nhất trí miễn trừ lệnh trừng phạt đối với các mặt hàng xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu, dỡ bỏ lệnh phong tỏa, ngừng đóng băng một số tài sản, khởi động kế hoạch tái thiết và phát triển lớn dành cho Iran.

Trong khi đó, các nước trong khu vực tiếp tục thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình hình Trung Đông. Bộ trưởng Ngoại giao các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp tại Cairo, Ai Cập nhằm trao đổi về các diễn biến mới tại Trung Đông, nhất là tiến trình triển khai Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran, cùng các biện pháp tăng cường phối hợp khu vực trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp... Liên quan quan hệ Israel-Liban, ngày 21/6, quân đội Israel thông báo dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế đã áp đặt tại khu vực biên giới phía bắc. Động thái nêu trên diễn ra sau khi các cuộc giao tranh tại khu vực này có dấu hiệu hạ nhiệt...

Tổng Thư ký Phong trào Hồi giáo Hezbollah Naim Qassem tuyên bố Israel phải rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Liban, đồng thời cảnh báo sẽ không tồn tại bất kỳ “vùng an ninh” nào dành cho các binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại miền nam Liban. Ông Qassem cáo buộc Israel không kích các khu dân cư và gây thương vong cho phụ nữ, trẻ em. Ông nhận định, các cuộc tiếp xúc, đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tác động đáng kể đến cục diện khu vực.

Có thể bạn quan tâm