FED cho biết, thành quả nghiên cứu của trong một dự án chung giữa Cơ quan Mật vụ và Bộ Tài chính Mỹ kéo dài hơn một thập kỷ đã được áp dụng vào tờ tiền mới này. Tờ 100 USD mới có một số tính năng an toàn được thiết kế giúp cho công chúng dễ nhận biết tiền thật hơn nhưng cũng gây thêm nhiều khó khăn cho những kẻ in tiền giả.
Những tính năng an toàn mới này bao gồm một sợi an toàn màu xanh da trời có in hình ba chiều cùng một logo hình một lọ mực và một chiếc chuông mà các nhà chức trách khẳng định là đặc biệt khó sao chép. Sợi an toàn ba chiều này được in hình ảnh các con số 100 có thể chuyển thành hình những cái chuông và có chiều hướng lên trên hoặc xuống dưới tùy thuộc vào chiều nghiêng của tờ giấy. Sợi an toàn này được ép thẳng vào giữa các lớp giấy chứ không phải được in vào giấy.
Khi tờ tiền mới được nghiêng đi một góc, trên mặt của nó sẽ hiện ra hình một chiếc chuông màu xanh nằm trong lòng một lọ mực màu đồng ở bên phải của sợi an toàn mầu xanh. Đồng thời, con số 100 ở góc dưới bên phải của tờ tiền cũng chuyển từ màu đồng sang màu xanh lục.
Ngoài các biện pháp an toàn mới này, đồng USD mới của Mỹ vẫn giữ lại các tính năng an ninh truyền thống, thí dụ như các hình chân dung chìm và các sợi an toàn chìm trong giấy có thể sáng hồng lên dưới các tia cực tím.
Trong thiết kế mới của tờ 100 USD, ngoài chân dung của vị tổng thống Mỹ Benjamin Franklin, còn bao gồm công nghệ in “nổi” mang lại cho tờ tiền một cảm giác khác biệt. Đồng thời, nó còn có các ký tự được in với kích thước cực nhỏ mà mắt người bình thường không thể đọc được nếu không dùng tới kính lúp.
Trong những năm gần đây, những tiến bộ vượt bậc trong các phần mềm thiết kế và công nghệ in, sao chép với độ phân giải cao đã giúp cho những kẻ lừa đảo dễ dàng hơn trong việc in những tờ tiền giả cũng như khiến các ông chủ cửa hàng khó phát hiện ra chúng hơn.
Chính quyền Mỹ cho biết tờ 100 USD là tờ tiền bị làm giả nhiều nhất trong số các tờ tiền giấy của Mỹ. Tuy nhiên, họ không thể tính được tổng số tiền giả hiện vẫn đang được lưu thông. Còn Cơ quan Mật vụ Mỹ thì ước tính rằng số tiền giả chiếm khoảng 0,01% trong tổng số 1,1 nghìn tỷ USD tiền mặt đang được lưu thông.
Thiết kế hiện nay của tờ 100 USD, đã chính thức được đưa vào lưu thông từ năm 1996, cùng với các thiết kế trước đó sẽ vẫn được coi là hợp pháp. Mặc dù một số ngân hàng vẫn có thể giao cho khách hàng những tờ tiền cũ, nhưng khi họ nhận tiền từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, họ sẽ chỉ nhận được những tờ tiền có thiết kế mới mà thôi.