Kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ rõ, đồng chí Chu Hảo vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Cần khẳng định, đây là kỷ luật Đảng áp dụng đối với đảng viên vi phạm. Dù đảng viên đó là ai cũng phải nhận hình thức kỷ luật tương ứng mức độ vi phạm mình gây ra. Tuy nhiên, một số cá nhân, trong đó có những đảng viên đã cố tình bóp méo sự thật, cho rằng kỷ luật Đảng nhằm đến một số văn sĩ, trí thức và vì vậy tuyên bố xin ra khỏi Đảng. Được biết, những vi phạm của đồng chí Chu Hảo đã diễn ra trong thời gian dài, được đồng chí, đồng nghiệp góp ý nhiều lần. Một số đại diện lãnh đạo cơ quan Đảng, đoàn thể đã trực tiếp làm công tác tư tưởng, nhắc nhở nhưng đồng chí vẫn cố tình vi phạm. Nhiều ý kiến cho rằng, đồng chí nguyên là một cán bộ cấp chiến lược, tại sao khi tại vị không “thẳng thắn” bày tỏ, bảo vệ quan điểm và hành vi cá nhân như hiện nay?
Mỗi người đều có quyền thể hiện thái độ, quan điểm, hành động cá nhân nhưng phải tuân thủ pháp luật, quy định của Nhà nước, tổ chức, cộng đồng nơi họ sinh sống, cư trú, làm việc. Một đảng viên không được nói trái, làm trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đồng chí Chu Hảo phạm vào những điều ấy là đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, phải chịu hình thức kỷ luật Đảng. Những đảng viên khác đều có quyền bày tỏ thái độ cá nhân đối với sai phạm của đồng chí Chu Hảo, có quyền lựa chọn con đường cho riêng mình, nhưng tuyệt đối không thể vì tình riêng, hay động cơ cá nhân mà cố tình xuyên tạc sự thật, “mượn gió bẻ măng” để hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Quyền phải đi liền trách nhiệm, đóng góp trên tinh thần dân chủ xây dựng để đạt kết quả tốt đẹp vì mục tiêu chung của đất nước, của dân tộc, của Đảng. Giá trị đo đếm được đối với mỗi đóng góp xây dựng đất nước chính là sự trân trọng, ghi nhận của quần chúng nhân dân.