Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đác Lắc, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến đạt từ 100-150 mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Trạm Ea Ô, huyện Ea Kar đạt 449 mm, trạm Cư Jang, huyện Ea Kar đạt 378 mm, trạm Cư Prao, huyện M’Đrắc đạt 353 mm,... đã gây ra lũ, ngập lụt tại các huyện phía đông và phía nam của tỉnh như huyện Ea Kar, Krông Bông, Krông Ana, M’Đrắc, Lắc…
Đến ngày 19-12, trên địa bàn tỉnh đã có 1.040 ha cây trồng bị ngập, trong đó có 644 ha lúa nước, 211 ha cà-phê, hồ tiêu, cây ăn quả và hàng trăm ha hoa màu; hàng nghìn con gia súc, gia cầm và hơn 31,6 ha ao cá của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, gây thiệt hại nặng nề.
Toàn tỉnh cũng có gần 100 ngôi nhà của người bị ngập sâu trong nước, 215 hộ dân bị nước lũ cô lập, bảy điểm trường mẫu giáo tại huyện M’Đrắc bị ngập nước phải cho học sinh nghỉ học.
Bên cạnh đó, mưa lớn trong những ngày qua còn làm nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, cụ thể có hơn 15 km đường bị sạt lở, hư hỏng, đặc biệt là giao thông nông thôn ở các huyện Ea Kar, M’Đrắc và Krông Bông. Tuyến đường từ Trung tâm xã Cư Prông đi buôn M’um huyện Ea Kar bị sập trôi một cống tiêu gây ách tắc giao thông. Một số tuyến đường từ trung tâm huyện M’Đrắc đi các xã Cư Króa, Cư San, Cư Prao, Ea Riêng có nhiều đoạn đường bị ngập, cầu cống hư hỏng chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, không bảo đảm an toàn…Mưa lớn liên tục trong những ngày qua cũng đã bổ sung một lượng nước lớn quý giá cho các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị phục vụ phòng chống khô hạn trong mùa khô tới. Riêng khu vực phía đông của tỉnh, nhiều hồ đập thủy lợi nước đã dâng qua tràn từ 0,5 m đến 1m. Trong đó có hai công trình bị xói lở có nguy cơ mất an toàn cao là đập đội 36, xã Ea M’lây, huyện M’Đrắc bị xói lở mạnh tại vị trí sau tràn xả lũ, phần rọ đá được gia cố trước đây đã bị cuốn trôi; đập C19, xã Ea Riêng, huyện Krông Pắc bị xói lở phía hạ lưu tràn. Nhiều tuyến kênh mương bị xói lỡ, hư hỏng nặng…
Tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc, Công ty TNHH MTV Cà phê 719 (thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam) cũng đã tích nước hồ thủy lợi A2 làm ngập hàng chục nhà cửa và nhiều diện tích cây trồng của người dân địa phương, gây thiệt hại nặng nề.
Còn tại xã Ea Păl, huyện Ea Kar đến thời điểm hiện nay đã có hơn 530 ha cây trồng chủ yếu là cà-phê, hồ tiêu, ngô lai bị nước lũ gây thiệt hại. Hàng chục ngôi nhà của các hộ dân tại các thôn 4, 5, 6c, 8, 12 và 13 bị ngập sâu trong nước lũ. UBND xã Ea Păl đã huy động người dân gia cố các cầu tạm, đường giao thông bị hư hỏng để người dân lưu thông an toàn.
Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đác Lắc Mai Trọng Dũng cho biết: Tình hình thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài và lũ lụt xảy ra vào thời điểm cuối mùa mưa và đúng vào vụ thu hoạch nông sản cuối năm của người dân trên địa bàn nên gây thiệt hại nặng nề. Để ứng phó với mưa lũ, ngành nông nghiệp của tỉnh đã kịp thời kiểm tra đôn đốc các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, huy động lực lượng sẵn sàng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ; giám sát chặt chẽ công tác điều tiết nước tại các công trình thủy lợi, vận động người dân tại các vùng có nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt đưa tài sản đến nơi an toàn… Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đang tích cực phối hợp với các địa phương khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, nhất là về đường giao thông và khôi phục sản xuất để người đi lại thuận lợi và bảo đảm lương thực, thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới…