Do ảnh hưởng của bão số 6, các tỉnh phía tây Bắc Bộ như Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, các tỉnh miền núi phía bắc, Ðông Bắc và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 24 đến 19 giờ ngày 25-9 tại một số trạm ở các địa phương trên từ 101 đến hơn 300 mm. Ðến nay, các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh trời vẫn tiếp tục mưa to.
Hiện nay, lưu lượng nước đổ về hồ Hòa Bình tiếp tục tăng, đến 7 giờ ngày 26-9 đạt mức 42.000 m3/giây. Hồi 17 giờ ngày 25-9, hồ Hòa Bình đã mở cửa xả đáy số 1, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đang lên. Sáng nay (27-9) lên mức 5,4 m.
Hai ngày qua, trên lưu vực sông Lục Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, làm lũ trên sông Lục Nam, sông Thái Bình lên nhanh. Mực nước sông chiều ngày 26-9 tại Chũ là 14,89m, cao hơn lũ lịch sử tháng 7-1986 (14,65m) là 0,24m; tại Lục Nam là 7m (trên báo động ba 1,2 m). Hôm nay (27-9), mực nước tại Lục Nam lên 7,8m (trên báo động ba 2 m), tại Phủ Lạng Thương lên 6,5m (trên báo động ba 0,7m); tại Ðáp Cầu lên 5,8m và tại Phả Lại là 5,5m (ở mức báo động 3). Tình hình mưa, lũ trên các sông Lục Nam, Cầu, Thương và hạ du sông Thái Bình còn diễn biến phức tạp, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối miền núi, vùng hạ du sông thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh.
Tại các tỉnh miền trung, mực nước sông Mã đang lên; các sông ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên dao động nhỏ; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. Hôm nay (27-9), mực nước sông Mã tiếp tục lên, riêng sông Bưởi tại Kim Tân chiều cùng ngày lên đỉnh, ở mức 9m; các sông ở Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.
Theo Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, để phòng tránh những thiệt hại do mưa lũ gây ra, nhiều địa phương đã tiến hành sơ tán dân ở những nơi gần sông suối, trũng thấp có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Tỉnh Sơn La đã sơ tán 446 hộ dân. Tỉnh Bắc Cạn sơ tán 85 hộ dân tại các huyện Pác Nậm, Ba Bể, Bạch Thông, Ngân Sơn. Tỉnh Tuyên Quang sơ tán chín hộ dân tại huyện Na Hang. Tỉnh Hà Giang sơ tán 82 hộ dân ở hai huyện Bắc Mê và Quản Bạ.
Theo tin từ Ðơn vị H42 (Quân khu 3), bão đã làm một tàu bị lạc ở khu vực hòn Ngọc Trai, huyện đảo Vân Ðồn (Quảng Ninh). Ðơn vị H42 đã sử dụng một tàu phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa vào nơi trú ẩn an toàn.
UBND huyện đảo Vân Ðồn cho biết, lực lượng cứu hộ của Trung đoàn 242 và xã Bản Sen đã tìm được chiếc tàu bị mất tích vào đêm 24-9 tại khu vực đảo Hòn 2. Ba ngư dân ở thị xã Cẩm Phả đã được cứu thoát. Chiếc tàu gặp nạn đã được kéo về cảng Cái Rồng để sửa chữa. Theo chủ tàu, nguyên nhân là do tàu đang đi từ Cẩm Phả ra Vân Ðồn thì bị vướng vào dây phao của bè nuôi ngọc trai và chết máy, sau đó bị sóng lớn đánh dạt vào đảo.
Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân khu duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng, chống lụt bão... tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện bảo đảm cho phòng, chống bão lũ. Quân khu đã cử cán bộ các cơ quan chức năng xuống từng đơn vị cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn để kiểm tra nắm tình hình và thực hiện phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị lực lượng, phương tiện trong phòng, chống mưa lũ. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang duy trì nghiêm lực lượng trực 24/24 giờ theo dõi nắm chắc diễn biến của thời tiết; sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp với các địa phương triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, xử lý kịp thời các tình huống.
Tại Sơn La, mưa lũ gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Ở Bản Nẹ, xã Hua La (thị xã Sơn La) xảy ra lở núi, làm 14 người chết và mất tích, nhiều nhà bị đất đá vùi lấp. Tại bản Nhạn Cuông và Ua Nhà, xã Tạ Khoa Số, huyện Bắc Yên, có hai người bị lũ cuốn mất tích. Tại xã Mường Khoa, hai người chết do lũ cuốn trôi, ba người mất tích. Mưa lũ làm cho 120 ngôi nhà bị sập đổ, 581 ngôi nhà bị ngập, hơn 600 hộ đã sơ tán khẩn cấp. Hàng nghìn ha hoa màu, lúa bị ngập úng và lũ cuốn trôi.
Ở thị xã Sơn La, lũ suối Nậm La tràn vào một số phố, gây ách tắc giao thông, làm mất điện nhiều giờ. Mưa, lũ làm tắc giao thông nhiều điểm trên quốc lộ 6 và đường vào công trường thủy điện Sơn La (tỉnh lộ 106). Tỉnh đã sơ tán 446 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, huy động lực lượng chống tràn bảo đảm an toàn hồ chứa Vùng Bon, Tiền Phong, huyện Mai Sơn.
Hồi 15 giờ 30 phút ngày 25-9, mưa lớn làm lở núi, đất đá tràn xuống làm sập một nhà tại xóm Thín Ngài, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), rất may không có thiệt hại về người. Tại xóm Ðề Lảng, xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc) mưa lớn kèm gió lốc cũng làm tốc mái năm nhà, sập bếp ăn học sinh của trường nội trú.
Theo thông tin ban đầu từ Ban Chỉ huy PCLB Lạng Sơn, đến hết 26-9, toàn tỉnh đã có bốn người chết, bốn người bị thương, 3.550 nhà ngập và sập đổ. Tỉnh đã di chuyển hơn 600 hộ ở TP Lạng Sơn ra khỏi vùng ngập lụt, chuyển 200 thùng mì tôm xuống phường Tam Thanh và Mai Pha. Trên tuyến đường 1A có ba đoạn bị sạt lở làm ách tắc giao thông từ Hà Nội lên Lạng Sơn từ sáng nay, hiện đã được thông xe. Nhiều huyện như Lộc Bình, Ðình Lập đã bị cô lập do đường bị sạt lở. Nhiều gia đình ở thành phố đã chủ động di dời khỏi nơi bị ngập lụt.
Từ ngày 25 đến 26-9, mưa lớn liên tục tại Bắc Cạn đã làm sạt lở hàng nghìn m3 đất đá trên tỉnh lộ 253, địa phận xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể; đường 279, địa phận xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn. Quốc lộ 255B, địa phận xã Ngọc Phái, huyện Chợ Ðồn sạt lở dài gần 3m, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, mưa lũ còn làm ngập hơn 40 ha lúa đang trỗ, 60 ha ngô ở huyện Ba Bể; sạt lở đất làm sập nhà 10 hộ dân ở Phúc Lộc, huyện Ba Bể và thị xã Bắc Cạn, nhưng rất may không có ai bị thương; tổng thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng. Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đã cử cán bộ xuống vùng bị thiệt hại nặng kiểm tra tình hình và khắc phục hậu quả.
Ban Chỉ huy PCLB tỉnh phối hợp chính quyền địa phương, di dời toàn bộ 57 hộ dân thôn Bản Mạch, thị trấn Nà Phặc (huyện Ngân Sơn) đến nơi ở an toàn, tránh nguy cơ sạt lở do mưa lũ. Ðược biết, từ năm 2007, nơi đây đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn phía trên sườn núi, dài khoảng 3 km, vết nứt còn cắt ngang qua đường quốc lộ 3, đoạn đỉnh đèo Gió.
Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Lào Cai cho biết, đến nay đã di chuyển 709 hộ ở các xã có nguy cơ sạt lở cao như A Lù, Ý Tý, Sảng Ma Sáo... đến nơi ở mới an toàn để tránh bão. Huyện Sa Pa đã di chuyển toàn bộ nhà ở và tài sản của 110 hộ, tạm sơ tán người và tài sản của 126 hộ dân. Ngành đường sắt đã tập trung hàng trăm mét khối đá tại các điểm xung yếu Thái Niên - Lạng - Phố Lu (Lào Cai), Cổ Phúc (Yên Bái) để gia cố đường sắt khi có sự cố. Ga Lào Cai tổ chức năm đôi tàu vận chuyển khách du lịch sơ tán tránh bão.
Các du khách trong và ngoài nước đã được cảnh báo mưa lũ thiên tai gây tắc đường nên đã trở về địa điểm lưu trú an toàn. Ga Lào Cai đã tổ chức ưu tiên vé cho khách rời Lào Cai thuận lợi. Tại những đoạn đường có nguy cơ ngập úng và sụt, lở đất ở các xã thuộc các huyện vùng cao Bát Xát, Sa Pa, Si Ma Cai, ngành giao thông vận tải tỉnh đã cắm biển cảnh báo, chuẩn bị phương tiện ứng cứu. Những ngày này, tỉnh đã ban hành lệnh cấm thuyền, xuồng qua sông suối.
Ðến chiều 26-9, tỉnh Bắc Giang có bảy người chết, ba người bị thương, 251 nhà sập, 35 nhà tốc mái và 142 ngôi nhà bị ngập; bốn hồ đập nhỏ bị vỡ; Quốc lộ 31 có năm điểm sạt lở lớn, nhiều đoạn đang bị ngập nước gây ách tắc giao thông. Nhiều khu vực ở các huyện Sơn Ðộng, Lục Ngạn vẫn bị lũ chia cắt. Tỉnh thành lập hai sở chỉ huy tiền phương tại thị trấn Chũ và phố Kim, chỉ đạo các địa phương phối hợp quân đội sơ tán dân và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; khắc phục mạng lưới thông tin liên lạc; thông đường và xử lý sự cố đê, hồ, đập; tổ chức ba đoàn công tác xuống các địa bàn bị lũ lụt trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.
Một cơn gió lốc xảy ra tại hai xã Thụy Lôi và Cương Chính, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) làm hơn 50 nhà sập và tốc mái, một số người bị thương. Các cơ quan chức năng hỗ trợ cho hai gia đình chính sách ba triệu đồng, triển khai lực lượng giúp các hộ dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa bị hư hại.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, kết hợp với nước triều cường dâng cao, vào khoảng 4 giờ sáng 26-9, tại các huyện Tiên Yên và Ba Chẽ (Quảng Ninh) nước lũ dâng cao đã làm ngập lụt một số xã và thị trấn. Tuyến đường giao thông đi các huyện Ðầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu và thị xã Móng Cái bị chia cắt.
Theo thông tin cập nhật từ Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, đến 16 giờ nước lũ vẫn ngập tuyến đường 18A đoạn đi qua huyện Tiên Yên đến 17 giờ 15 phút mới cơ bản thông tuyến; đường vào các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu bị nước lũ chia cắt khiến lực lượng cứu hộ phải rất khó khăn để tiếp cận các khu vực bị ngập lụt.
Tại Bình Liêu có ít nhất hai nhà dân ở bản Nà Ếch, xã Húc Ðộng bị lũ cuốn trôi và một căn nhà ở gần bờ suối đang bị ngập chìm trong nước, nhiều tuyến đường bị sạt lở, cầu Khe Lánh 1 bị lũ cuốn trôi, cầu Pắc Coóc bị sạt lở, tuyến đường 18C đoạn chân dốc Lục Ngà - Khe Tráp trôi toàn bộ mặt đường dài 40 m, rộng 4 m;. đoạn đường Bình Liêu - Húc Ðộng sạt lở đất khoảng 40.000 m3 khiến xã Húc Ðộng bị cô lập. Tuyến đường Khe Nà, xã Tình Húc trôi 4 m mặt đường; bảy nhà dân bị nước lũ cuốn trôi và đến 17 giờ đã di chuyển được 50 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Tại trung tâm thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ), nước đã ngập từ 2,5 đến 5 m. Tại thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn lũ cuốn trôi năm nhà dân. Hiện toàn bộ thị trấn Ba Chẽ ngập trong nước. Hệ thống giao thông và liên lạc đến tất cả các xã trong huyện đều bị chia cắt. Theo thông tin ban đầu, một cán bộ của huyện Ba Chẽ bị thiệt mang trong khi đi chống bão.
Tại huyện Tiên Yên 1 tàu công suất 24CV bị cuốn trôi, một xà-lan máy cẩu bị đắm tại bến Bưu Ðiện; khoảng 800 ngôi nhà thuộc các xã Tiên Lãng, Yên Than, Hải Lạng và thị trấn Tiên Yên bị ngập trong nước lũ sâu từ 1 đến 2 m. Ðặc biệt, khoảng 30 hộ tại hai thôn Tài Tùng và thôn Tân tại xã Yên Than bị cô lập hoàn toàn. Ðê sông đoạn Chẻ Mùi ( thôn Hà Tràng Ðông, xã Ðông Hải) bị lũ tràn qua 1,2 m. Hơn 90% đường giao thông ở thị trấn Tiên Yên ngập nước. 650 ha đầm nuôi trồng thủy sản chủ yếu ở khu vực Hải Lạng bị nước lũ tràn vào.
Hiện nay toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc từ trung tâm các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu đến các xã đều bị gián đoạn.
Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã huy động ba xe lội nước của Lữ đoàn 147, xuồng máy, xe cứu thương cùng với lực lượng bộ đội, biên phòng, công an và các đơn vị của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để tiếp cận cứu và chuyển mỳ tôm, bánh mỳ, nước để cứu đói kịp thời cho những người dân đang bị cô lập trong nước lũ. Khoảng 14 giờ cùng ngày các lực lượng cứu hộ đã dùng xuồng máy cứu và đưa được khoảng hơn 10 khách du lịch Trung Quốc bị kẹt tại huyện Tiên Yên đến nơi an toàn.
TP Ðà Lạt (Lâm Ðồng) đã yêu cầu tất cả những hộ dân chung quanh khu đất số 6-8 đường Phạm Ngũ Lão (nơi vừa xảy ra vụ sạt ta-luy làm chết ba người) khẩn trương di dời để tránh tai nạn rất có thể xảy ra do bờ ta-luy tại đây tiếp tục có nguy cơ sạt lở. Hiện tại, thời tiết Ðà Lạt tiếp tục mưa dầm, nên nguy cơ sạt lở càng lớn.
PV và CTV