Mùa khô 2006-2007: Hạn gay gắt và kéo dài

Thạc sỹ
Lê Thị Xuân Lan.
Thạc sỹ Lê Thị Xuân Lan.

Hỏi: Vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm nay hạn hán sẽ xảy ra gay gắt.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan: Tuy từ nay đến Tết Nguyên đán cũng có một vài cơn mưa trái mùa nhưng chỉ xảy ra cục bộ, mưa nhỏ. Trong khi đó, mực nước các sông sẽ xuống dần. Điều này khiến diễn biến xâm nhập mặn tại vùng cửa sông sẽ vào sâu khoảng 10km so với biên xâm nhập mặn đợt triều cường xảy ra hồi đầu tháng 1-2007. Theo dự báo, trong đợt triều cường rằm tháng chạp âm lịch, mặn sẽ tăng lên...

* Thưa bà, những dấu hiệu nào cho thấy mùa khô 2006-2007 là gay gắt?

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan: Mùa mưa năm 2006 chấm dứt sớm hơn 2-3 tuần và điều này cho thấy mùa khô 2006-2007 sẽ kéo dài hơn so với mùa khô năm trước. Trong những tháng qua, khu vực Nam Bộ cũng ít xuất hiện mưa trái mùa hơn so với năm 2005. Vì vậy, chúng tôi nhận định mùa khô 2006-2007 sẽ gay gắt và kéo dài hơn khoảng 1,5-2 tháng so với mùa khô 2005-2006.

* Bà có thể cho biết thời điểm nào là cao điểm nắng nóng, khô hạn? Và những khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp?

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan: Khoảng tháng ba đến đầu tháng 5-2007 sẽ là thời kỳ cao điểm của mùa khô năm nay. Nhiệt độ cao nhất lúc này có thể lên đến 39-400C, xảy ra ở khu vực bắc miền Đông; TP Hồ Chí Minh hơn 390C; các nơi khác 37-390C..., cao hơn 1-20C so với năm rồi.

Chúng tôi dự báo diễn biến của khô hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Tây nguyên, Nam Trung Bộ, miền Đông... Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long do có nhiều sông, kênh rạch... nên tình hình khô hạn sẽ đỡ gay gắt hơn, đến muộn hơn.

* Bà có nhận định gì về những tác động của El Nino đến diễn biến khô hạn vào năm nay?

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan: Các trung tâm khí tượng thế giới đánh giá cường độ El Nino này không mạnh như El Nino đã từng xảy ra ở những năm 1982-1983 hay 1997-1998. Song, khi đã có El Nino phát triển thì nhiệt độ trong những tháng đầu mùa khô thường tăng cao. Nhiều dự báo cho thấy El Nino sẽ tiếp diễn đến tháng 5-2007.

Theo tôi, El Nino ảnh hưởng đến Việt Nam rất rõ. Miền bắc mực nước các sông xuống thấp nhất trong vòng 100 năm qua. Trong khi các tỉnh Tây nguyên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ... là những vùng nằm gần vĩ độ thấp sẽ chịu tác động mạnh mẽ hơn. El Nino làm cho mùa khô 2006-2007 sẽ gay gắt, xảy ra khô hạn, thiếu nước...

Năm 2007: tiếp tục thiếu mưa

Bà Đào Thị Thúy - trưởng phòng dự báo khí tượng khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu khí tượng khí hậu thuộc Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường - cho biết: Sự thiếu hụt lượng mưa trong năm 2006 trên hầu hết diện tích cả nước bắt đầu từ tháng mười, nhất là trong tháng 11, đã cho thấy tác động rõ nét của El Nino đến sự thiếu hụt về lượng mưa ở phía tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đúng như cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí hậu Hoa Kỳ (CPC).

Hiện tượng El Nino có thể còn tiếp tục kéo dài tối thiểu đến quý 1-2007. Tác động của hiện tượng này đến hoạt động của gió mùa rất lớn. Khả năng gió mùa mùa hè năm 2007 sẽ đến muộn là rất cao, dẫn đến tình trạng thiếu hụt về lượng mưa vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa năm 2007 trên phạm vi cả nước là rất lớn, nhất là ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ.

Nếu tình trạng thiếu hụt nước kéo dài do mùa mưa đến muộn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm