Bể bơi, nơi vui chơi đều thiếu
Mùa hè, Hà Nội rất thiếu các điểm vui chơi cho trẻ. Các nhà văn hóa học sinh, sinh viên, Cung văn hóa thiếu nhi và hơn 10 nhà văn hóa quận, huyện, chỉ có thể đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho khoảng vài nghìn em trong tổng số gần 400.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Vì thế, việc tổ chức cho trẻ chơi tại các khu dân cư được nhiều phụ huynh quan tâm.
"Vui chơi tại các sân tập thể quanh khu dân cư vừa gần lại vừa bảo đảm cho con làm quen được với các bạn gần nhà", chị Hồng Mai (khu tập thể Thành Công) cho biết. "Thế nhưng vài năm trở lại đây, các sân chơi của khu dân cư lại bị một số hộ dân biến thành điểm kinh doanh như bán hàng nước, điểm trông giữ xe đạp, xe máy...", chị Mai thở dài.
Không riêng gì ở khu tập thể Thành Công, ở các khu tập thể Giảng Võ, Thanh Xuân, Trung Tự, Kim Liên, Văn Chương, Ngọc Khánh..., những khoảng sân chơi dành cho thiếu nhi vào dịp hè cũng đang dần bị thu hẹp.
Ðiều này khiến cho việc tổ chức các sinh hoạt ngoại khóa của thiếu nhi như múa hát tập thể, thể dục nhịp điệu, cắm trại... bị cản trở. Nhiều cụm dân cư đành phải tạm mượn những khoảng sân rộng của nhà dân, sân cơ quan, hoặc sân trường đóng tại địa bàn, làm sân chơi cho trẻ em.
Không có điều kiện cho con cái tham gia nhiều vào hoạt động sinh hoạt hè, một số phụ huynh dành thời gian nghỉ cuối tuần đưa con đến các bể bơi. Hà Nội có hơn 50 bể bơi, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Dù giá vé năm nay tại các bể bơi đều tăng hơn 50%, nhưng sự quá tải khiến bể bơi dành cho trẻ chỉ còn là "bể lội".
Giờ cao điểm, tại một số bể bơi, lượng khách lên đến 600 - 700 người. Tại nhiều bể bơi "cao cấp" như khách sạn Hilton, Daewoo, Sao Mai, Tây Hồ, bể bơi Trần Khánh Dư... giá vé bơi 10 - 20 USD vẫn được nhiều "thượng đế" chấp nhận.
Tại quận Ðống Ða, địa bàn có nhiều bể bơi nhất ở Hà Nội, bể bơi Thái Hà, Kim Liên, Công Ðoàn, Asean, Fafilm Việt Nam, Ngọc Khánh,... thường quá tải khoảng 5 giờ chiều hằng ngày.
Nhân viên bán vé của bể bơi Thái Hà cho biết, lượng khách đến bơi trung bình một ngày tăng 50% so với năm ngoái. Nhưng, vì thiếu nơi để con trẻ vui chơi, phụ huynh đành chấp nhận: "Chất lượng phục vụ và vệ sinh ở bể còn kém, nhưng thà có chỗ cho bọn trẻ vẫy vùng còn hơn là gò bó quanh bốn bức tường và cái ti-vi".
Vắng bóng sách "nội"
Khá đông phụ huynh chọn sách là món ăn "tinh thần" cho trẻ giải trí trong dịp hè. Vào bất kỳ một cửa hàng sách nào, nơi bày truyện tranh luôn thu hút sự chú ý của đông đảo bạn đọc trẻ. Ðáng tiếc, đa số những sách hấp dẫn trẻ lại là sách nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Ðây cũng là những bộ truyện được các nhà xuất bản đầu tư khá kỹ trước mỗi mùa hè để phục vụ học sinh. Bên cạnh các cuốn sách khá sinh động như bộ sách "Pipilu tài danh" (tác giả Trịnh Uyên Khiết - Trung Quốc), "Bão IQ", "Alice ở xứ sở diệu kỳ", "Những đứa trẻ làm nên lịch sử" (tác giả Frédérick Gersal), "Những con vật làm nên lịch sử", "Những truyện cổ tích nổi tiếng thế giới"... một số bộ truyện tranh đã mạnh dạn đề cập đến đề tài giới tính. Tuy nhiên, nhiều nhà xuất bản đã đưa vào truyện tranh nội dung trái đạo lý, thuần phong mỹ tục như nội dung các truyện: "Tình yêu học trò", "Thục nữ yêu kiều", "Chàng quản gia", "Hiệp khách giang hồ"...
Trong khi sách nước ngoài khá đa dạng về chủng loại và hình thức, giá cao thì những bộ sách trong nước như "Cha và Con" (Hồ Phương), "Người ném bóng một mình" (Phạm Ðức), "Chiếc lược ngà" (Nguyễn Quang Sáng), "Bác Hồ kính yêu", "Truyện hay sử Việt" của NXB Kim Ðồng, kể về cuộc đời các nhân vật lịch sử như Yết Kiêu, Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Hồ Quý Ly... có giá khá "mềm" và ít được trẻ em tìm đọc.
Anh Hồng Phong, ở khu tập thể Nghĩa Tân phản ánh: "Mùa hè, cứ tưởng cho các con đọc truyện thoải mái tại nhà thì bố mẹ đỡ lo. Ấy vậy mà, khi xem qua truyện của các con, tôi giật mình khi thấy có nhiều cảnh "mát mẻ" quá. Nếu không cho con đọc thì cũng dở, mà chọn cho cháu sách truyện của các tác giả trong nước thì các cháu không thích.
Có lẽ các nhà xuất bản nên cải tiến nội dung của sách trong nước để có thể "tẩy chay" tận gốc những truyện tranh nhảm nhí, làm hoen ố tâm hồn trong sáng của các em". Nhìn rộng ra thị trường sách thiếu nhi, nhiều năm nay, sách nội vẫn như món ăn quen thuộc bị bỏ quên.
Nở rộ các chương trình học hè
Nghỉ hè đối với trẻ em hiện nay dường như đã trở thành "học kỳ 3" đặc biệt. Với học kỳ này của các em, nhiều phụ huynh đã cất công kiếm tìm cho con em mình những nơi "vui mà học" hiệu quả. Năm nay, ngoài những chương trình học ngoại khóa như ngoại ngữ, múa hát, vẽ, võ, nữ công gia chánh, viết báo... của các nhà thiếu nhi, nhiều cha mẹ mong con được bồi dưỡng các chương trình học cao cấp.
Chớp lấy nhu cầu này, một số trung tâm đã tổ chức "học
kỳ 3" khá thú vị. Công ty Xúc tiến thể thao Việt Nam đang tổ chức một chương trình thể thao đặc biệt nhân dịp hè cho trẻ em. Trại hè thể thao được tổ chức từ ngày 23-5 đến 11-8 ở Hà Nội, Tam Ðảo và Nha Trang cho trẻ em cả nam và nữ từ 8 - 17 tuổi.
Trẻ em được tham gia các hoạt động thể thao lý thú ngoài trời giúp tăng cường khả năng của các em ở các môn bóng đá, tennis, vovinam và tất cả các môn thể thao khác trong suốt kỳ trại hè thể thao. Chi phí trọn gói bao gồm phí bảo hiểm, phương tiện vận chuyển, chi phí ăn, ở của cả đợt tập huấn từ 274 đến 733 USD. Trong thời gian trại hè diễn ra, các lớp tiếng Anh cũng sẽ được tổ chức (với học phí 110 USD) để nâng cao trình độ tiếng Anh của các học viên tham dự trại hè với thời gian học 3 giờ/ngày cùng các chuyên gia của Trung tâm Language Link.
Bên cạnh các trại hè trong nước, xu hướng du học trong hè đang là "mốt" được nhiều tổ chức giáo dục quốc tế tại Hà Nội tiến hành như Language Link, CELI, Dream House, English First... Tại trại hè Singapore của Language Link, trong hai tuần, các em sẽ được tham dự các lớp học tiếng Anh, các hoạt động tập thể, tham quan các danh thắng tại Singapore và tham gia các hoạt động trên du thuyền du lịch năm sao. Trong khi đó, số tiền cho khóa học một tháng tại Luân Ðôn dao động từ 3.800 USD đến khoảng 4.500 USD. Mùa hè năm 2008 này, trung tâm ngoại ngữ Cleverlearn coi "Chương trình du học Canada" là điểm nhấn hút học sinh "đẳng cấp cao" tham gia. Chương trình du học bảo đảm việc học tập tiếng Anh của trẻ được xuyên suốt, ngoài ra các em sẽ được học những trò chơi mà hầu hết giới trẻ Canada đều đam mê: Golf, lướt sóng, chèo thuyền kay-ắc. Trong chuyến du học ngắn ngày này, các em còn được khám phá ba thành phố lớn nhất miền Ðông Canada: Ottawa - Montreal, Quebec.
Một số trường học tại Hà Nội như Trường tiểu học Dân lập Ðoàn Thị Ðiểm hoặc Tiểu học Nam Thành Công cũng tổ chức những chương trình du học hè cho học sinh. Ngoài yêu cầu về tiếng Anh (như điểm tổng kết môn này từ 9.0), chi phí cho các hoạt động này lên đến 1.500 USD cho hai tuần.
Tuy nhiên, các vị phụ huynh đều cho rằng: "Dù số tiền bỏ ra cho con em trong vài tuần du học nước ngoài khá cao, nhưng lợi ích của chuyến du học cho các con rất lớn. Không chỉ nâng cao trình độ ngoại ngữ, vốn hiểu biết về văn hóa, khả năng giao tiếp mà các con còn được trải nghiệm nhiều hơn sau một kỳ nghỉ hè". Ðiều các bậc phụ huynh lo lắng nhất là chất lượng của các chương trình du học hè này liệu có được như quảng cáo?