Lễ khánh thành Điểm trường Tả Chí Lừ thuộc Trường mầm non Họa My giai đoạn 1.

Xây dựng điểm trường, lan tỏa lòng nhân ái và tinh thần thiện nguyện

Sau hơn 6 tháng gấp rút xây dựng, Điểm trường Tà Chí Lừ - Trường mầm non Họa My đã chính thức hoàn thiện và đi vào hoạt động trong niềm hân hoan của các giáo viên và 150 em học sinh tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đây cũng là món quà ý nghĩa dành tặng các giáo viên và học sinh vùng cao nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Điểm đến đồi mâm xôi thuộc danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) luôn hấp dẫn du khách mùa lúa chín. (Ảnh: Sơn Giang)

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch vùng cao Mù Cang Chải

NDO - Mù Cang Chải là một trong những huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Yên Bái. Sau 66 năm thành lập (năm 1957) được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, với các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư, giao đất giao rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất... đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã có nhiều đổi thay. Mù Cang Chải đang phấn đấu trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc-An toàn-Thân thiện”.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các học sinh dân tộc thiểu số vui ngày khai giảng năm học mới.

Ngày khai giảng ở vùng lũ quét Mù Cang Chải

Sáng 5/9, toàn bộ 442 trường mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024. Năm học này, Yên Bái có quy mô hơn 7.100 nhóm lớp, hơn 230 nghìn học sinh. Trước thềm năm học mới, gần 150 phòng học mới và hơn 100 phòng bộ môn ở các địa phương đã được hoàn thành đưa vào sử dụng.
Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải tìm hiểu tình hình sản xuất lúa trên địa bàn. (Ảnh ĐỨC TUÂN)

Nhiều bài học quý trong bố trí lãnh đạo cấp huyện không là người địa phương

Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25/1/2002 của Bộ Chính trị đề ra chủ trương bố trí lãnh đạo không là người địa phương. Qua nhiều nhiệm kỳ tổ chức thực hiện chủ trương nêu trên đã thu được nhiều bài học kinh nghiệm quý. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đề ra mục tiêu, đến năm 2025 phải cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện, đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác. Khảo sát, tổng kết, tình hình bí thư cấp ủy cấp huyện không phải người địa phương, cho thấy đội ngũ này ở nhiều nơi đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh, thành phố, công tác này đang còn nhiều bất cập, chưa đạt yêu cầu.
Yên Bái: Hai người chết do sạt lở đất

Yên Bái: Hai người chết do sạt lở đất

Chiều 5/8, tại các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (giáp ranh với huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) có mưa to và rất to, xảy ra lũ ống, sạt lở ta-luy dương nghiêm trọng. Thiên tai đã gây tắc đường trên tuyến Quốc lộ 32. Đến 10 giờ sáng 6/8 các phương tiện không thể qua lại, kể cả đi bộ.
Yên Bái biệt phái 15 giáo viên ngoại ngữ về vùng đặc biệt khó khăn

Yên Bái biệt phái 15 giáo viên ngoại ngữ về vùng đặc biệt khó khăn

Trước năm học 2022-2023, nhằm tháo gỡ khó khăn cho giáo dục vùng cao, chia sẻ với các nhà trường hiện đang thiếu giáo viên dạy tiếng Anh, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã ban hành cơ chế, động viên 15 giáo viên vùng thấp về vùng cao công tác, thời gian biệt phái là 9 tháng.
Dù lượn bay trên đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải.

Yên Bái tổ chức bay dù lượn “Mùa nước đổ”

Nhằm quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc, phục hồi và phát triển du lịch, tại huyện Mù Cang Chải, từ ngày 30/4, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức các hoạt động “Ngày hội thống nhất” và hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” năm 2022, tại danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Yên Bái đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Tối 31/12, tại huyện Mù Cang Chải, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ mừng cơm mới của người H’Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái”.

Cận cảnh “siêu phẩm” ruộng bậc thang khắc trên đá Mù Cang Chải

Cận cảnh “siêu phẩm” ruộng bậc thang khắc trên đá Mù Cang Chải

Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái, Lý Kim Khoa cho biết, trong tháng 7- 2020, Bảo tàng tỉnh Yên Bái phối hợp Phòng Văn hóa-Thông tin và UBND  xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải tiếp tục mở rộng khảo sát, thám sát nghiên cứu các bãi đá khắc cổ đợt II, phát hiện được sáu khối đá trong đó có hai khối đá lộ thiên.