Một thế giới khác – tự truyện đầu tiên của nhà ngoại cảm

NDĐT- Cuốn tự truyện của Nguyễn Ngọc Hoài – một trong mười nhà ngoại cảm xuất sắc của Việt Nam – không chỉ hé mở những điều ký bí về một thế giới sau cái chết, mà còn hướng tới một cách tiếp cận khoa học, bài trừ mê tín dị đoan, giúp bạn đọc khám phá thế giới tâm linh một cách tỉnh táo và đúng đắn.
Một thế giới khác – tự truyện đầu tiên của nhà ngoại cảm

Đây là lần đầu tiên, tự truyện của một nhà ngoại cảm được xuất bản tại Việt Nam. Qua lời kể của nhà ngoại cảm và các thân nhân liệt sỹ, cuốn sách dẫn dắt người đọc khám phá thế giới tâm linh qua hành trình tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm. Cùng với bảy câu chuyện do chính thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia tìm mộ kể lại, tác giả Nguyễn Ngọc Hoài còn chia sẻ thêm về công tác của một nhà ngoại cảm, vốn nhiều bí ẩn với người ngoài cuộc.

Quan trọng hơn, với hơn mười năm kinh nghiệm, tác giả chia sẻ với bạn đọc những kiến giải và cảnh báo về việc áp vong, gọi hồn, tìm mộ; cách thức ứng xử với thế giới tâm linh; năng lực của nhà ngoại cảm thực sự đến đâu, họ có thể làm gì? Trong khi khoa học vẫn đang loay hoay tìm những bằng cớ để chứng minh hay phản bác, thì các nhà ngoại cảm, bằng khả năng đặc biệt của mình, đã có thể “bước qua cánh cửa” khám phá thế giới bên kia sự sống… Những câu chuyện có thật nhuốm màu kỳ bí của họ cũng là một tiền đề cho những nghiên cứu khoa học.

Cùng với việc xuất bản cuốn tự truyện “Một thế giới khác”, Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam sẽ phối hợp cùng Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA), Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống và Thư viện Hà Nội tổ chức ra mắt tác phẩm này, với sự tham gia của GS. TS. Phạm Đức Dương (Chủ tịch Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa phương Đông), TS. Vũ Thế Khanh (Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) và GS. TS. Ngô Tiến Quý (Viện trưởng Viện khoa học hình sự, Bộ Công an). Buổi ra mắt giới thiệu cuốn tự truyện và giao lưu với nhà ngoại cảm, trò chuyện với các nhà nghiên cứu diễn ra vào chiều 27-8 tại Thư viện Hà Nội, 47 Bà Triệu.

Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài sinh ngày 5-5-1965 tại Điện Biên Phủ. Chị là một trong mười nhà ngoại cảm xuất sắc nhất Việt Nam, được Hội đồng khoa học của 3 cơ quan (Viện Khoa học Hình sự - Bộ Nội vụ, Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA), Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thông) tặng thưởng Gương Huyền thông A1000 (là giải thưởng dành cho các nhà ngoại cảm xuất sắc đã giải mã được trên 1.000 thông tin về mộ liệt sĩ thất lạc).

Hiện chị là cán bộ Ban Nghiên cứu các khả năng đặc biệt, thuộc Liên hiệp Khoa học UIA, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đời sống tâm linh, thuộc Viện Nghiên cứu văn hóa phương Đông.

Có thể bạn quan tâm