Một gia đình hiếu học

Đó là câu chuyện về gia đình ông Cầm Đức Tuấn, 71 tuổi, dân tộc Thái ở bản Cá, phường Chiềng An (TP Sơn La) nhiều đời có truyền thống hiếu học. Các con, dâu, rể của ông hiện sáu người là đảng viên, tám người có trình độ đại học, trong đó một phó giáo sư, tiến sĩ, ba thạc sĩ. Gia đình ông đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen.

Dù tuổi cao, ông Cầm Đức Tuấn vẫn ngày ngày say mê đọc sách, gieo niềm đam mê học tập cho thế hệ trẻ.
Dù tuổi cao, ông Cầm Đức Tuấn vẫn ngày ngày say mê đọc sách, gieo niềm đam mê học tập cho thế hệ trẻ.

Được Hội Khuyến học tỉnh Sơn La giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình ông Cầm Đức Tuấn. Một ngôi nhà sàn xinh xắn, tựa lưng vào núi Hài, bên suối Bó Cá, có ao, vườn rợp bóng cây xanh khiến cho ai cũng phải trầm trồ, thích thú.

Ông Cầm Đức Tuấn chia sẻ với chúng tôi về thành tích vượt khó học giỏi của các thành viên trong gia đình. Ông Tuấn kể: Ông nội ông là cụ Cầm Tứ, một nhân sĩ yêu nước hy sinh trong khởi nghĩa Đội Cấn. Bố ông là cụ Cầm Văn Chung, thông minh, học giỏi, đỗ đốc tờ từ thời Pháp, sau này trở thành Trưởng ty Y tế đầu tiên của tỉnh Sơn La. Năm 1963, ông Cầm Đức Tuấn được tuyển vào học sư phạm tại khu học xá Tây Bắc. Tại đây duyên phận đã cho ông gặp người bạn đời học cùng lớp là bà Hà Thị Hiển. Giữa lúc chiến tranh ác liệt, vô cùng khó khăn gian khổ nhưng hai ông bà vẫn thay nhau vừa công tác, vừa nuôi con, vừa đi học. Ông Tuấn tâm sự: "Tuổi trẻ của chúng tôi chỉ khao khát được học tập. Tri thức giúp chúng tôi hiểu biết, vượt qua gian khó.

Tôi vẫn thường bảo các con, đó chính là hạnh phúc!".

Trong năm người con của ông Cầm Đức Tuấn, phải kể đến anh Cầm Tú Tài, sinh năm 1973, hiện là Phó giáo sư, tiến sĩ ngôn ngữ học, Phó trưởng Khoa Sau đại học, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong những năm học phổ thông, anh Cầm Tú Tài luôn là học sinh xuất sắc dẫn đầu lớp. Năm 1991 thi đỗ vào đại học, cơ duyên đã đưa anh đến với ngành sư phạm tiếng Trung Quốc.

Năm 2000, anh dự thi đỗ vào khóa học cao học tiếng Trung Quốc, nhận bằng thạc sĩ. Tháng 9-2005, anh tiếp tục dự tuyển, trúng tuyển khóa nghiên cứu sinh ngôn ngữ học và ngôn ngữ ứng dụng tại Đại học Quảng Châu (Trung Quốc), bảo vệ luận án tiến sĩ đạt loại giỏi.

Với thành tích học tập và nghiên cứu khoa học, tháng 11-2013, anh được Nhà nước phong chức danh Phó giáo sư ngành ngôn ngữ học. Điều thú vị là vợ anh cũng là thạc sĩ, cùng công tác tại trường. Đây sẽ là điểm tựa vững chắc trong con đường sự nghiệp của đôi vợ chồng trẻ say mê giảng dạy nghiên cứu khoa học.

Trong gia đình ông Cầm Đức Tuấn, ngoài người con dâu, ông còn có hai con gái cùng có bằng thạc sĩ. Đó là chị Cầm Tú Lan, Thạc sĩ lâm học, hiện là Phó trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Tây Bắc và chị Cầm Thị Mai, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, hiện đang hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành tổ chức quản lý văn hóa giáo dục. Người con gái út của ông Cầm Đức Tuấn là chị Cầm Thị Phương Hồng, năm nay 31 tuổi đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp đại học tiểu học.

Ông Cầm Đức Tuấn cho biết, một trong bí quyết giúp các con say mê học tập là ngay từ nhỏ, gia đình luôn quan tâm, khích lệ tinh thần ham học hỏi của mỗi thành viên. Ông không bao giờ làm thay các con, không ép học một cách thụ động, mà khuyến khích lối suy nghĩ độc lập, truyền cho các con chí tiến thủ, nỗ lực ở bản thân. Nhờ truyền thống hiếu học của gia đình và phương pháp giáo dục khoa học cho nên các con của ông đều học giỏi và thành đạt. Tháng 11-2004, tại Đại hội Biểu dương gia đình hiếu học tiêu biểu toàn quốc lần thứ nhất, gia đình ông Cầm Đức Tuấn là một trong năm gia đình tiêu biểu của tỉnh Sơn La đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen.

Cùng năm đó, ông Cầm Đức Tuấn về hưu được bà con trong bản và phường Chiềng An tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng khuyến học. Liền sau đó ông được mời tham gia thường trực Hội khuyến học TP Sơn La. Từ đó đến nay tròn mười năm ông làm công tác khuyến học, dành tâm huyết cho sự nghiệp "trồng người".

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La Trần Luyến chia sẻ: Tỉnh Sơn La hiện có 93.700 gia đình, dòng họ hiếu học. Gia đình ông Cầm Đức Tuấn có nhiều thành tích học tập, xứng đáng là gia đình tiêu biểu nhất trong phong trào khuyến học ở Sơn La và cả vùng Tây Bắc.

Có thể bạn quan tâm