Một chuyên án phá... 10 băng cướp

Ban chuyên án số G503.
Ban chuyên án số G503.

Trở lại vụ cướp táo bạo xảy ra vào trung tuần tháng 5-2003, trên đường Nguyễn Sơn, phường 18, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Thủ phạm là hai gã thanh niên bịt mặt, xô cửa nhảy vào tiệm vàng Ngọc Hà, một tên chẳng nói chẳng rằng, rút súng bóp cò, nhưng thật may đạn lép không nổ. Tên thứ hai chưa kịp gây ra tội ác thì con chó fox của gia đình bất ngờ xô thẳng vào hắn , làm đường đạn chệch hướng... Nghe tiếng hô cướp, những người dân sống chung quanh khu phố ào tới, làm hai tên cướp khiếp đảm tháo chạy. Vừa chạy, chúng vừa nhả gần 20 viên đạn vào đám đông đang đuổi theo, làm anh Trần Đông Sơ, 44 tuổi, ngụ tại hẻm 96 Nguyễn Sơn chết ngay tại chỗ, 9 người khác bị trọng thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã tới hiện trường tổ chức điều tra.

Ban chuyên án mang bí số G503 được thành lập. Theo nhận dạng thì hai tên cướp có hình dáng mảnh khảnh và còn rất trẻ. Đầu đạn thu giữ tại hiện trường được bắn ra từ một khẩu súng K54. Để truy tìm thủ phạm gây ra vụ cướp, Ban chuyên án Công an thành phố đã tập trung rà soát hàng nghìn đối tượng thuộc các băng nhóm lưu manh từ bắc vào nam. Tất cả các vụ án có sử dụng vũ khí, để lại đầu đạn đều được mang ra đối chiếu, nhưng tung tích về hai tên cướp vẫn biệt vô âm tín.

Trong lúc vụ án đã kéo dài đúng một năm, tưởng chừng như bế tắc, thì ngày 3-5-2004, xảy ra một vụ cướp tại cửa hàng điện thoại di động, nằm trên đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh. Hai trong số ba tên cướp sử dụng hai khẩu súng ngắn K54 khống chế người bán hàng, cướp đi hai điện thoại di động loại đắt tiền rồi tẩu thoát. Miêu tả các tên cướp, có một tên nhận dạng giống với tên tham gia cướp tiệm vàng Ngọc Hà cách đây đúng một năm. Khi Ban chuyên án đang nghi ngờ về sự trở lại của nhóm cướp tiệm vàng Ngọc Hà, thì 23 giờ ngày 21-5-2004 lại xảy ra một vụ cướp có vũ trang khác tại khu vực công viên Tân Bình. Thủ phạm đã sử dụng súng ngắn K54 cướp đi chiếc xe máy Dylan của một nạn nhân. Như vậy rất có khả năng phán đoán của Ban chuyên án là chính xác. Trong lúc các trinh sát lần tìm theo dấu vết nóng của hai vụ cướp, thì tối 25-5-2004, một số thanh niên càn quấy đã tụ tập gây rối và nổ súng bắn vào trụ sở đội dân phòng khu phố 9, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, làm bị thương anh Trần Văn Sơn. Công an quận Bình Tân xác định đối tượng nổ súng là Trần Trung Hiếu, sinh năm 1987, tạm trú tại phường Bình Trị Đông. Nguyên nhân Hiếu nổ súng là do thù tức, vì trước đó dân phòng khu phố đã nhiều lần xử lý hành vi càn quấy của Hiếu. Linh tính khẩu súng mà Hiếu sử dụng có thể liên quan tới vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà, một mặt, các trinh sát gửi vỏ đạn đi giám định, mặt khác, tiến hành khai thác Hiếu. Cuối cùng, Hiếu đã phải khai nhận, khẩu súng có được là do y mượn của Nguyễn Ngọc Tuấn, quê ở Long An, đang thuê trọ ở phường Bình Trị Đông. Cùng lúc này, bộ phận giám định hình sự thông báo: số đạn thu giữ được chính là của một trong hai khẩu đã tham gia vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà. Ngay lập tức, công an đã tìm đến nơi ở của Tuấn, nhưng tên này đã khôn ngoan "cao chạy xa bay".

Tuấn "Con", một trong những sát thủ
dưới "trướng" Trà "Hinh".

Kế hoạch vây bắt Tuấn được vạch ra, một mũi trinh sát có nhiệm vụ phối hợp với công an các phường, quận rà soát lại tất cả các khu nhà trọ có biểu hiện nghi vấn. Mũi thứ hai về ngay quê của Tuấn để đón lõng... Nhưng trái với phán đoán của Ban chuyên án. Tuấn đang có mặt tại một nhà trọ ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 6-6-2004, vào lúc 3 giờ, các mũi trinh sát bí mật bao vây căn nhà và bất ngờ ập vào quật ngã Tuấn khi hắn chưa kịp trở tay. Tại nơi Tuấn ở trọ, công an thu được một khẩu súng K54 và 14 viên đạn. Qua khai thác, Tuấn thừa nhận đã tham gia các vụ cướp điện thoại di động tại quận 6 và cướp chiếc xe Dylan tại quận Tân Bình. Còn vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà là do y cùng với Nguyễn Văn Tiếp, sinh năm 1982, ngụ tại Long Sơn, Cần Đước, Long An thực hiện. Biết tin Tuấn bị bắt, ngày 8-6-2004, Nguyễn Văn Tiếp đã tới chính quyền xã Long Sơn đầu thú. Theo lời khai của Tuấn, Tiếp, lần lượt các tên tham gia vụ cướp điện thoại và xe máy Dylan gồm Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Phú Cường, Lê Tuấn Mạnh... đã phải vào nhà giam.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiếp.

Sau 400 ngày phá án, ngoài việc truy tìm được số đối tượng gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Ngọc Hà và hai vụ cướp sau đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã làm rõ hành vi phạm tội của 10 băng nhóm tội phạm có vũ trang khác, bắt giữ gần 50 tên tội phạm, thu giữ nhiều súng đạn. Điển hình là các vụ bắt băng nhóm của Trà Hinh, Tuấn con, Minh te (có tất cả 18 tên); băng nhóm của Ánh Thiệp (gồm 24 tên); băng của Sơn Vũ; băng của Tân hấp, Phương bột (có 8 tên); băng Dũng ruồi (Quy Nhơn); băng Thanh Tân (Đà Nẵng); băng Long Thành (Đồng Nai)... Tất cả các băng nhóm này đã từng gây ra nhiều vụ cướp của, giết người, đánh người gây thương tích, bắt cóc, thanh toán lẫn nhau... trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm