Các thương gia, nhà sưu tập và những người yêu nghệ thuật đã rất hào hứng khi bức tranh "Le Bassin aux Nymphéas" (Ao và hoa súng) được đưa ra. Người ta hy vọng rằng bức tranh sẽ được bán với giá khoảng từ 36 triệu đến 47 triệu USD, tuy nhiên một phụ nữ đại diện cho công ty Tania Buckrell Pos of Arts & Management International, có trụ sở tại Luân Đôn đã mua bức tranh với giá 80,4 triệu USD. Trước đây, bức tranh của Monet được bán với giá cao nhất là "The Railroad Bridge at Argenteuil" (Cầu đường sắt Argenteuil), với 41,4 triệu USD trong phiên đấu giá do Nhà bán đấu giá Sotheby's tổ chức tại New York, Mỹ.
Bức tranh "Le Bassin aux Nymphéas" được vẽ năm 1919 có kích thước 0,91m x 1,82m, là một trong serie bốn bức tranh của Monet. Các chuyên gia cho rằng, đây là một trong những tác phẩm quan trọng nhất trong giai đoạn cuối đời của Monet.
Và điểm đặc biệt là, không giống như phần lớn những tác phẩm trong giai đoạn cuối đời Monet vốn chưa được hoàn thành sau cái chết của ông năm 1926, loạt tranh này đã hoàn thành và được chính họa sĩ bán ra. Một trong những bức tranh này hiện đang nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan; một bức khác đã bị cắt làm hai phần; bức thứ ba hiện thuộc quyền sở hữu của một nhà sưu tập cá nhân, mua tại phiên đấu giá năm 1992 do Christie tổ chức tại New York với giá 12,1 triệu USD, một mức giá rất lớn vào thời điểm đó.
Claude Monet (14 -11-1840 – 5 -12-1926) là họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng.