Sau ba ngày xét xử sơ thẩm vụ án Hoàng Phương Lam (sinh 1979, ở 18/136 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) cùng 21 đồng bọn về tội "mua bán trái phép ma túy” và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", chiều 8-5, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt một án tử hình, sáu án tù chung thân, 15 đối tượng còn lại chịu mức án từ bảy đến 20 năm tù.
Cụ thể: Nguyễn Ngọc Anh (tức Oanh), sinh 1965, ở số 15 Trung Phụng, Đống Đa (Hà Nội) tử hình về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 4 và 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 3 Điều 194 Bộ Luật Hình sự (BLHS);
Bùi Văn Quyết, sinh 1952, ở thôn 1, Ngũ Lão, Thủy Nguyên (Hải Phòng) tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và ba năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 230 BLHS, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân;
Bùi Văn Xuân, sinh 1966, ở Lập Lễ, Thủy Nguyên tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, 18 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân;
Hoàng Phương Lam, Nguyễn Thị Bình, cùng ở số 18/136 Tây Sơn, Đống Đa (Hà Nội); Nguyễn Thị Phúc (tức Nhi), sinh 1986, ở quê ở tỉnh Thái Nguyên, hiện sống tại TP Hồ Chí Minh; Lê Thị Thu Hiền, sinh 1988, ở Lương Quán, Nam Sơn, An Dương (Hải Phòng) cùng bị phạt tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy;
Trần Quang Long, sinh 1982, ở Hà Nội và Nguyễn Thị Sen, sinh 1981, ở Nghệ An cùng bị phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy;
Đinh Khắc Hòa, sinh 1977, ở xã Lập Lễ, Thủy Nguyên 18 năm tù, tổng hợp 36 tháng tù bản án trước, hình phạt chung 21 năm tù;
Lại Thúy Quỳnh, sinh 1979, ở Hà Nội bị phạt 19 năm tù; Nguyễn Hoàng Dũng, sinh 1980, ở quận Đống Đa (Hà Nội) bị phạt 18 năm tù, tổng hợp với bản án 20 năm tù trước đó, hình phạt chung là 30 năm tù; Đặng Hà Thu (tức Dung), sinh 1986, ở Thanh Xuân (Hà Nội) bị tuyên phạt 18 năm tù; Lưu Thị Xiêm, sinh 1978, ở Lãm Hà, Kiến An và Đinh Thị Loan, sinh 1966 , ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên cùng bị phạt 17 năm tù; Nguyễn Ngọc Anh (tức Lương), sinh 1997, ở Đống Đa (Hà Nội) bị phạt 16 năm tù; Lê Tuyết Mai, sinh 1997, ở Đống Đa (Hà Nội) bị phạt 11 năm tù; Nguyễn Thị Thu, sinh 1979, ở Hà Nội bị phạt chín năm tù; Đồng Văn Dũng, sinh 1964, ở Cầu Đất, Ngô Quyền và Lê Thanh Hương, sinh 1979, ở Hà Nội và Đoàn Văn Đệ, ở Ngũ Lão, Thủy Nguyên cùng bị phạt tám năm tù; Bùi Xuân Tuấn, ở Ngũ Lão, Thủy Nguyên bị phạt bảy năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 194 BLHS.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ngày 1-4-2012, tại khách sạn Hà Nội Tower (Hà Nội), cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt quả tang Hoàng Phương Lam mua bán trái phép chất ma túy, thu tám túi nylon chứa 393,34g methamphetamine (ma túy “đá”).
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ và lần lượt khởi tố 25 đối tượng về các tội: "tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 22 đối tượng và ra quyết định truy nã Văn Kính Dương, sinh 1980, tại TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thanh Phương, ở Hà Nội và Nguyễn Thị Bích Hạnh, ở Nghệ An.
Qua điều tra cho thấy, từ tháng 3-2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, vợ chồng Văn Kính Dương và Nguyễn Thị Phúc đã móc nối với Nguyễn Thị Bình và Hoàng Phương Lam hai lần mua 1,5 kg ma túy “đá” với giá 1,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong số đó có 0,4 kg kém chất lượng, không tiêu thụ được, nên Phúc đã đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để trả lại Lam. Ngày 1-4-2012, khi Lam vừa đến khách sạn gặp Phúc để nhận lại số “hàng” đó thì bị công an phát hiện bắt giữ. Cũng từ đây, đường dây ma quái do Lam và Nguyễn Thị Phúc thiết lập từ Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh và nước ngoài đã bị bóc gỡ.
Bình và Lam đã nhiều lần mua ma túy "đá" của Nguyễn Thị Thanh Phương và chồng là Nguyễn Hoàng Dũng để bán cho vợ chồng Dương, Phúc và Trần Quang Long, Lại Thúy Quỳnh, Lê Thanh Hương, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Sen, Đặng Hà Thu, Nguyễn Ngọc Anh (Lương), Lê Tuyết Mai, và Nguyễn Ngọc Anh (Oanh). Đây chính là các “tổng đại lý” cung cấp heroin cho các “đại lý” trên địa bàn Hà Nội… Mặt khác, mẹ con Bình, Lam còn nhiều lần thực hiện việc mua bán ma túy “đá” với nhóm Nguyễn Thị Bích Hạnh, ở tỉnh Nghệ An (đối tượng đang bị truy nã).
Vợ chồng Dương, Phúc còn móc nối, mua ma túy đá, thuốc lắc với số lượng lớn của vợ chồng Bùi Văn Quyết và Lê Thị Thu Hiền đưa từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Vợ chồng Quyết lại mua ma túy của cặp vợ chồng Bùi Văn Xuân, Đinh Thị Loan và Đinh Khắc Hòa, Lưu Thị Xiêm...
Ngoài ra, vợ chồng Quyết còn bán lẻ thuốc lắc cho Đoàn Văn Đệ; Bùi Xuân Tuấn, Đồng Văn Dũng… để đi bán lẻ tại các tụ điểm ăn chơi trên địa bàn Hải Phòng. Để phòng thân, Quyết đã trang bị tới năm khẩu súng (trong đó có hai khẩu súng K59, một khẩu súng K54) cùng hàng trăm viên đạn.
Trong vụ án này, đối tượng Văn Kính Dương được xác định có vai trò chính trong việc thiết lập đường dây mua trái phép chất ma túy từ Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An để đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ nhưng đã bỏ trốn. Các đối tượng Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Bích Hạnh đang bị truy nã.