Sửa đổi Luật Đấu giá tài sản: Minh bạch, hiệu quả và thích ứng chuyển đổi số

Sau gần 10 năm thực thi, Luật Đấu giá tài sản bộc lộ nhiều bất cập, đòi hỏi sửa đổi đáp ứng yêu cầu mới; tăng cường minh bạch, kiểm soát tiêu cực, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động đấu giá hiện đại, hiệu quả.

Ngày 3/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Sửa đổi đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản đã đạt nhiều kết quả cụ thể, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý về trình tự, thủ tục đấu giá thống nhất, chặt chẽ; hoạt động đấu giá tài sản từng bước được chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa một cách mạnh mẽ; hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản ngày càng được tăng cường cả ở Trung ương và địa phương…

a-hieu-34-7390.jpg
Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TL)

Tuy nhiên, Luật Đấu giá tài sản hiện hành đã bộc lộ một số bất cập. Cụ thể, một số chủ trương mới của Đảng trong các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị được ban hành trong thời gian gần đây như Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân… chưa được thể chế hóa thành luật. Mới đây nhất, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xác định nhiều giải pháp, nhiệm vụ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”. Một số quy định trong Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) đã có một số quy định không còn phù hợp. Bên cạnh đó, thực tiễn triển khai Luật Đấu giá tài sản đã đặt ra nhiều yếu tố mới, cần quy định cụ thể.

Để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới về phát triển dịch vụ đấu giá tài sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp triển khai nhiều hoạt động để xây dựng Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Đối với nội dung về chuyển đổi số, Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là nội dung trọng tâm, quan trọng của dự thảo, do đó cần có quy định cụ thể về đấu giá trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu và cổng đấu giá quốc gia, nhưng phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và có cơ chế kiểm soát phù hợp.

toan-canh-34-7898.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Quy định rõ trách nhiệm của người có tài sản đấu giá

Tại hội nghị, các ý kiến cơ bản nhất trí với sự cần thiết và tầm quan trọng của việc sửa đổi toàn diện Luật Đấu giá tài sản, thay thế Luật năm 2016 (đã được sửa đổi, bổ sung).

Về trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, một số ý kiến đề nghị cần được quy định rõ và tăng cường hơn. Người có tài sản phải chịu trách nhiệm trong việc xác định giá, tổ chức giám sát quá trình đấu giá và bảo đảm tính minh bạch. Đồng thời, cần có chế tài đối với người tham gia đấu giá, đặc biệt là trường hợp đã đăng ký nhưng không tham gia thực chất hoặc gây ảnh hưởng đến kết quả, nhằm tránh lãng phí và tiêu cực.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng yêu cầu cần làm rõ cơ chế giám sát, tránh phát sinh tiêu cực, đặc biệt trong các trường hợp đấu giá theo lô hoặc có dấu hiệu can thiệp vào quá trình đấu giá.

Liên quan quy định hạn chế, cấm người tham gia đấu giá tài sản, đại diện Bộ Công an đề nghị tổ soạn thảo bổ sung quy định các dữ liệu của người tham gia phải được định danh trên căn cước công dân có gắn chip; trên môi trường điện tử thì phải tham gia bằng ứng dụng VNeID nhằm truy vết, xử lý các trường hợp đấu giá không bảo đảm quy chuẩn.

Có thể bạn quan tâm