Những ngày tháng 2 lịch sử này, dòng người nối nhau đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh trong niềm tôn kính và biết ơn sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng 5/2, 96 phương tiện vận chuyển 2.374 tấn hàng hóa đầu tiên được xuất khẩu qua Lối mở Cầu phao Km3+4 Hải Yên sang thị trường Trung Quốc.
Sau ba ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 31/1 (mồng 3 Tết), 752 tấn hàng hóa là thủy hải sản và hoa quả đã có đăng ký trước được xuất khẩu, thông quan trở lại thuận lợi, nhanh chóng qua cửa khẩu Bắc Luân 2 sang thị trường Trung Quốc. Đây là tín hiệu vui của hoạt động xuất nhập khẩu ngay từ những ngày đầu năm mới.
Trong các ngày từ 15-18/1, Diễn đàn Đối thoại Thị trưởng thế giới diễn ra tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, với sự tham dự của Thị trưởng/Chủ tịch Ủy ban nhân dân của 12 thành phố và đại diện Lãnh sự quán của 8 quốc gia trong khu vực gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar và Thái Lan.
Trong ngày Tết Dương lịch 1/1/2025, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) vẫn diễn ra bình thường. Chỉ tính trong buổi sáng hôm nay, đã có hơn 1.700 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở.
Ngay sau bão số 3 tan, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm mọi hoạt động thông suốt, trở lại bình thường. Trong đó, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu sôi động trở lại.
Các tỉnh biên giới phía bắc hiện có 8 khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập. Từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn huy động, nhiều năm qua, các tỉnh đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, vận hành nền tảng cửa khẩu số giúp giảm chi phí, thời gian thông quan. Nhờ đó, khu vực cửa khẩu ngày càng trở thành vùng kinh tế động lực, bảo đảm an ninh quốc phòng.
Ngày 28/8, tại Di tích Biểu tượng nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Hải Ninh (tiền thân của Đảng bộ thành phố Móng Cái ngày nay), Thành ủy Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và công bố quyết định kết nạp đảng viên nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Hà Quốc Huy, sinh năm 1982, trú tại khu 5, phường Ka Long về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Lê Thế Đặng, sinh năm 1981, trú tại thôn An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng về hành vi Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm soát, xử lý, nhưng tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh nguy hiểm đối với ngành chăn nuôi và sức khỏe người dân.
Năm 2024, nhận diện những khó khăn, thách thức do một số thị trường lớn, truyền thống có thể bị thu hẹp; sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất,... ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hải quan Quảng Ninh đã chủ động nắm bắt thông tin từ doanh nghiệp trong việc khai thác các nguồn hàng xuất nhập khẩu mới qua địa bàn để kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền có chính sách, giải pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp.
Ngày 10/3, tại Di tích Quốc gia Đền Xã Tắc, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã chính thức khai hội đền Xã Tắc năm 2024. Hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã về dự.
Thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái cho biết, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4/1 đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi 3 tàu gỗ đang neo đậu tại một cảng, trên sông Ka Long thuộc phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.
Ngày 1/12, thành phố Móng Cái (Việt Nam) phối hợp thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) tổ chức Diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái-Đông Hưng.
Vịnh Hạ Long, đảo Quan Lạn-Minh Châu và Khu Du lịch Vân Đồn, thành phố Móng Cái, khu nghỉ dưỡng tâm linh Legacy Yên Tử… vẫn là những ưu tiên lựa chọn của du khách khi đến với Quảng Ninh.
Ngày 1/9, tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18C) giai đoạn 2, nối từ khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (thành phố Móng Cái) đến khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà).
Dự báo, hồi 19 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.
Quảng Ninh đặt mục tiêu tới năm 2025 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện ở miền bắc. Tỉnh xác định ba khâu đột phá chiến lược là phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và xây dựng nền văn hóa gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giữa các vùng miền. Ðể triển khai, Ðảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ.
Thực hiện đề án phát triển thành phố thông minh và chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng đến 2030, Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã sớm xây dựng, ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn với trọng điểm là xây dựng dữ liệu số, tạo bứt phá về chuyển đổi số toàn diện với ba định hướng trọng tâm là người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.
Tổ chức và đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã và đang tiếp tục phấn đấu trở thành những cơ quan đại biểu, cá nhân đại diện ngày càng gần gũi đời sống người dân. Với nỗ lực không ngừng đổi mới trong cách thức hoạt động, tổ chức các nội dung giám sát thời sự thiết thực, hoạt động của Hội đồng nhân dân tại nhiều địa phương đã thể hiện rõ tính công khai, minh bạch, dân chủ.
Với việc dừng các quy định về phân cấp, phân vùng quản lý dịch Covid-19 và nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch đã tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), hứa hẹn một năm khởi sắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Sáng 8/1, tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ chức ra mắt thí điểm hệ thống wifi miễn phí công cộng và điểm quét mã QR thông tin du lịch trên địa bàn thành phố.
Đúng 8 giờ sáng ngày 8/1, cặp Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức thông quan trở lại sau thời gian 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch, bệnh Covid-19.
Theo thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, trong hai ngày 1 và 2/1/ 2023, đã có hơn 3.800 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Nếu trước đây tới Trà Cổ, Móng Cái phải mất hơn 6 giờ từ Hà Nội, thì nay chỉ hơn 3 giờ theo tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái mới khánh thành hôm 1/9, du khách đã tới vùng đất có trọn điểm trải nghiệm hấp dẫn vào dịp cuối tuần.
Theo thống kê của Phòng Thông tin-Văn hóa thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), trong 3 ngày từ 1 đến 3/9, thành phố đã đón gần 120 nghìn lượt khách đến tham quan, du lịch. Đây là lượng khách du lịch tăng đột biến so với các năm trước.