Nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa to

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 27/9, ở khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, trong sáng nay, 27/9, ở nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi hơn 60mm.

Khu vực Hà Nội hôm nay, 27/9, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Ninh và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện ở Thanh Hóa: Tĩnh Gia, Quảng Xương, Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc, Yên Định, thị xã Nghi Sơn, TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa. Tỉnh Nghệ An: Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, Diễn Châu, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghi Lộc, Đô Lương. Tỉnh Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/9 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội:  Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ:  Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng Hòa Bình sáng có mưa vừa, có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:  Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực nam đồng bằng sáng có mưa vừa, có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:  Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng sáng có mưa vừa, có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, phía nam có nơi hơn 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:  Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Tây Nguyên:  Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Nam Bộ:  Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.