Mỗi năm có hàng trăm cá thể báo tuyết bị giết

NDĐT - Theo thống kê mới nhất của TRAFFIC, có khoảng 220 đến 450 cá thể báo tuyết bị các tay săn trộm hoặc nông dân giết hại tại những ngọn núi sâu ở miền Trung châu Á.

Mỗi năm có hàng trăm cá thể báo tuyết bị giết

Hiện có khoảng 4.000 cá thể báo tuyết tồn tại trong tự nhiên và số lượng này đã suy giảm 20% trong 16 năm qua.

Theo TRAFFIC, số lượng báo tuyết chết hàng năm có thể cao hơn và hơn một nửa số này (thường được mệnh danh là “bóng ma của những ngọn núi”) đã bị những người nông dân giết để bảo vệ đàn gia súc. Trong khi đó, có 20% bị mắc bẫy (do người dân đặt để bẫy các loài thú khác). 20% bị giết để lấy da và phần còn lại thường là để buôn bán bất hợp pháp.

Để giảm tỷ lệ tử vong của báo tuyết, báo cáo khuyến nghị cần xây dựng một khoảng cách giữa báo tuyết và bò Tây Tạng, ngựa cũng như bảo đảm an toàn cho người dân. Con mồi ưa thích của báo tuyết là cừu hoang và dê rừng Himalaya nhưng số lượng cả hai loài này đang giảm dần do sinh cảnh của chúng đang bị chuyển đổi sang đất nông nghiệp.

TRAFFIC cho rằng cần tăng cường thực thi luật do chỉ có khoảng 25% số vụ báo bị đánh bắt được điều tra và chỉ có bảy đối tượng bị truy tố.

Báo tuyết có phân bố ở 12 quốc gia nhưng báo cáo cho biết có tới 90% số lượng báo tuyết có mặt ở năm quốc gia. Trung Quốc và Mông Cổ sở hữu phần lớn bão tuyết trong khi Pakistan, Ấn Độ và Tajikistan cùng sở hữu hàng trăm cá thể.

Báo cáo cũng cho thấy có tới 200 cá thể báo tuyết bị buôn bán bất hợp pháp hàng năm với Trung Quốc và Nga là những điểm đến cuối cùng trong khi Afghanistan là thị trường bất hợp pháp chủ yếu. Tuy nhiên số lượng da bị tịch thu đã giảm trong những năm gần đây, đặc biệt là ở Trung Quốc do nước này tăng cường các hoạt động thực thi.

Rishi Sharma, đồng tác giả của báo cáo cho biết: “Mặc dù nhu cầu về da báo tuyết đã giảm song hoạt động giết hại vẫn tăng trừ phi chúng ta cùng hành động để giảm thiểu xung đột người – động vật và bảo đảm cho người dân sống ở vùng núi có thể cùng tồn tại với báo tuyết. Cơ chế bồi thường và hàng rào bảo vệ loài thú ăn thịt đang tạo ra sự khác biệt nhưng chúng ta cần khẩn trương mở rộng để đem lại lợi ích cho cộng đồng và báo tuyết tại những ngọn núi cao ở châu Á”.

Báo tuyết cũng gặp mối đe dọa từ biến đổi khí hậu với nhiệt độ ấm dần lên đang đe dọa làm giảm 1/3 sinh cảnh của báo tuyết là những cây lớn bên núi và thúc đẩy người dân thu hoạch mùa màng, gia súc gặm cỏ ở những độ cao cao hơn bình thường.

Có thể bạn quan tâm