Mỗi cán bộ y tế Thủ đô phải thực sự văn minh, chuẩn mực, tận tâm và lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc trong lòng Nhân dân

Ngành Y tế Thủ đô tiếp tục quán triệt và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, phải cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng lẵng hoa chúc mừng cho tập thể lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng lẵng hoa chúc mừng cho tập thể lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội.

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị Gặp mặt cán bộ Y tế Thủ đô nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026).

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế; lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội; đại diện các đơn vị y tế trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Diện cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Y tế, trong những năm qua, ngành Y tế Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Đáng chú ý, bước vào giai đoạn phát triển mới của Thủ đô, ngành Y tế Hà Nội xác định rõ phương châm hành động “Tiên phong-Kết nối-Đột phá vì một nền y tế Thủ đô hội nhập, hiện đại, thông minh và nhân văn”. Đây không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà là định hướng xuyên suốt cho mọi chủ trương, giải pháp và nỗ lực của toàn ngành trong chặng đường phía trước.

gm5555.jpg
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Tiên phong để dẫn dắt đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Kết nối để phát huy sức mạnh giữa các Sở, ngành của thành phố, giữa các bệnh viện Trung ương, Bộ, ngành, các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, hợp tác công-tư, hợp tác trong nước và quốc tế. Đột phá để tạo ra những bước chuyển căn bản về chất lượng dịch vụ, quản trị hệ thống và phát triển nguồn nhân lực. Mọi nỗ lực đều hướng tới một nền y tế nhân văn - nơi người bệnh được tôn trọng, được chăm sóc toàn diện và được phục vụ bằng cả chuyên môn và trái tim của người thầy thuốc.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Diện cho biết thêm: năm 2026 được xác định là năm bản lề để ngành Y tế triển khai quyết liệt Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, ngành sẽ lồng ghép đồng bộ các Nghị quyết chuyên đề khác như Nghị quyết số 57 về đột phá công nghệ, Nghị quyết số 71 về phát triển thể chất gắn với giáo dục và Nghị quyết số 80 về xây dựng văn hóa y tế, bồi đắp đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Luật Thủ đô (sửa đổi), ngành Y tế sẽ tái cấu trúc hệ thống theo hướng bền vững, lập quy hoạch mạng lưới y tế chiến lược gồm hệ thống bệnh viện hạt nhân-vệ tinh và trạm y tế phường, xã hiện đại...

gm1111.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và sự hy sinh của đội ngũ y tế Thủ đô, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gửi lời chúc mừng tới các thầy thuốc lão thành, các thầy thuốc ưu tú và toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Thủ đô nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: “Cách đây 71 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã gửi thư cho cán bộ ngành Y tế với lời dạy bất hủ: “Lương y phải như từ mẫu”. Lời dạy ấy không chỉ là phương châm hành nghề, mà đã trở thành lẽ sống, thành chuẩn mực đạo đức cho các thế hệ thầy thuốc Việt Nam không ngừng rèn đức, luyện tài, tận tụy vì người bệnh. Thời gian qua, từ các bệnh viện tuyến cuối, tuyến thành phố đến trạm y tế phường, xã, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã không quản ngại khó khăn, tận tâm phục vụ nhân dân, giữ vững vai trò tuyến đầu trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, ngành y tế đã chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và thành phố; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và khám, chữa bệnh.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và những năm tiếp theo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu ngành Y tế Thủ đô tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, phải được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cao nhất.

Tiếp tục coi chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là động lực đột phá. Ngành cần đẩy mạnh liên thông dữ liệu, tăng cường gắn kết giữa Sổ sức khỏe điện tử và học bạ điện tử; từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị hệ thống và hỗ trợ chuyên môn, hướng tới hiện đại hóa toàn diện quy trình khám, chữa bệnh. Tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, nhất là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Với vai trò cơ quan thường trực, Sở Y tế phải chủ động tham mưu các giải pháp quản lý theo chuỗi, tăng cường truy xuất nguồn gốc, siết chặt kiểm tra, giám sát, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân một cách bền vững và lâu dài.

gm333.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy và các đại biểu tham quan triển lãm Triển lãm thành tựu của ngành Y tế Thủ đô

Ngành Y tế Hà Nội cần chú trọng xây dựng văn hóa y tế và bồi đắp đạo đức nghề nghiệp. Mỗi cán bộ y tế Thủ đô phải thực sự văn minh, chuẩn mực, tận tâm; giữ gìn và lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc trong lòng nhân dân; tận dụng tối đa cơ hội từ Luật Thủ đô để tái cấu trúc hệ thống y tế theo hướng hiện đại, thông minh, hội nhập quốc tế; xây dựng mạng lưới bệnh viện hạt nhân-vệ tinh đồng bộ, phát triển trạm y tế phường, xã theo mô hình hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Mặt khác, Thành ủy và chính quyền thành phố sẽ quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ triệt để những “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách - từ công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế đến cải cách thủ tục hành chính - nhằm tạo dựng một hành lang pháp lý thông thoáng, an toàn để cán bộ, nhân viên ngành Y tế yên tâm công tác, cống hiến.

gm777777777777.jpg
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, cá nhân tại hội nghị

Dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cho các tổ chức, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm