Ngay trong ngày đầu tiên ra quân lấy mẫu ngoài cộng đồng, hôm nay (18/8), Bệnh viện Medlatec thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại 4 quận/huyện: Ba Đình, Thanh Trì, Thường Tín, Đan Phượng với 42.000 mẫu trong tổng 130.000 mẫu xét nghiệm ở giai đoạn này. Số lượng mẫu còn lại sẽ tiếp tục được thực hiện trong 2 ngày tới.
Medlatec huy động tối đa khoảng 700 lượt nhân viên y tế đảm nhiệm công việc lấy mẫu, đồng thời tiến hành xét nghiệm song song với tần suất xét nghiệm 6 - 8 lần/ngày bằng phương pháp RT-PCR cho người dân.
Mục tiêu của giai đoạn hai sàng lọc Covid-19 cộng đồng là trong thời gian ngắn nhất bóc tách triệt để F0, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan, bùng phát. Các nhân viên của hệ thống Medlatec sẽ lấy mẫu xét nghiệm tại các “vùng đỏ”, “vùng cam” theo sự phân công từ Sở Y tế.
Trước đó, Medlatec đã tham gia lấy 70.000 mẫu ở 4 quận/huyện là Hoàn Kiếm, Đông Anh, Thanh Trì và Thường Tín, trong tổng số 300.000 mẫu mà Hà Nội tiến hành.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Medlatec Nguyễn Thị Kim Len cho biết, với số lượng mẫu vài chục ngàn mẫu mỗi ngày, song Medlatec cam kết trả kết quả trong 24 giờ theo quy định của Sở Y tế.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, từ ngày 18/8 đến ngày 20/8, Hà Nội sẽ lấy gần 1 triệu mẫu để xét nghiệm. Trong số này ưu tiên lấy mẫu tại các vùng có nguy cơ; phân rõ 13 nhóm đối tượng ưu tiên, bao gồm những shiper, nhân viên giao hàng, những người làm dịch vụ, những người bán xăng... thường tiếp xúc với nhiều người.
GS, AHLĐ Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn chuyên môn Bệnh viện đa khoa Medlatec nhận định, chủ trương của TP Hà Nội là quyết liệt xét nghiệm, để phát hiện F0 trong cộng đồng, nhằm chủ động dập dịch sớm nhất là một quy trình hết sức đúng, mạnh mẽ và mang tính chủ động của thành phố Hà Nội.
“Đây sẽ là giải pháp mang tính quyết định giúp khoanh vùng, dập dịch cũng như tạo cơ sở để thành phố đi đến quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ hay không”, GS Nguyễn Anh Trí nói.