Mở rộng hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với Hàn Quốc

Sau hơn hai năm đàm phán, ngày 5-5-2015 vừa qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Theo Hiệp định này, Hàn Quốc cam kết tự do hóa 97,2% tổng giá trị hàng nhập khẩu từ Việt Nam, chiếm 95,4% số dòng thuế…

Người tiêu dùng chọn mua mặt hàng cá chế biến sẵn tại siêu thị Lotte.
Người tiêu dùng chọn mua mặt hàng cá chế biến sẵn tại siêu thị Lotte.

Dự kiến đến tháng 10-2015, Bộ Tài chính sẽ ban hành thông tư hướng dẫn và biểu thuế thực hiện cam kết ưu đãi thuế quan với Hàn Quốc từ ngày 1-1-2016. Theo đó, tất cả các mặt hàng dệt may của Việt Nam đều được hưởng lãi suất 0% ngay khi FTA có hiệu lực; các nhóm hàng nông, thủy sản, hoa quả nhiệt đới tươi, đồ gỗ, sản phẩm cơ khí… sẽ có nhiều cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang Hàn Quốc. Hiện, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam sau Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, đồng thời là một trong những đối tác thương mại, đầu tư, du lịch hàng đầu của TP Hồ Chí Minh.

Hiện, dệt may là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc. Bốn tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc đạt hơn 587 triệu USD, chiếm gần một phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam.

Một mặt hàng khác cũng xuất khẩu khá mạnh vào thị trường Hàn Quốc là thủy sản, nhất là tôm. Từ ngày 1-1-2016, Hàn Quốc sẽ áp thuế 0% cho tôm nhập khẩu từ Việt Nam, nhưng chỉ áp dụng trong hạn ngạch. Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường khó tính với những quy định phức tạp về kiểm dịch, thị hiếu tiêu dùng luôn thay đổi, nên cách dễ nhất để vào thị trường này là các doanh nghiệp (DN) Việt Nam nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng cần hợp tác với các nhà phân phối lớn của Hàn Quốc như Emart, Lotte Mart, qua đó giúp người tiêu dùng Hàn Quốc làm quen với các sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam.

Ở TP Hồ Chí Minh, các DN đón thông tin FTA với tinh thần phấn khởi, song cũng không kém phần dè dặt. Theo các DN dệt may, lý do chính vì Hàn Quốc là thị trường khá mạnh về thời trang, hầu hết DN đang cung cấp sản phẩm may mặc cho thị trường Hàn Quốc đều thuộc chuỗi cung ứng trong nước này. Hiện, xuất khẩu may mặc từ Việt Nam sang Hàn Quốc là của các DN Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng. Mặt khác, các DN Hàn Quốc chỉ đặt những đơn hàng thời trang từ 2.000 đến 5.000 sản phẩm với thời gian ngắn (theo mùa, thị hiếu), nên đơn hàng không đúng hợp đồng sẽ bị hủy. Ngoài ra, Hàn Quốc còn có thế mạnh về sản xuất vải nên thường đặt gia công hàng may là chính…

Đại diện Công ty chế biến gỗ Đức Thành cho biết, các nhà nhập khẩu Hàn Quốc đã tiếp xúc với ngành chế biến gỗ của TP Hồ Chí Minh và phía nam nhiều năm nay. Đầu năm 2015, Đức Thành đã đón đoàn thu mua của tập đoàn bán lẻ Lotte Mart sang tìm hiểu và đặt hàng với số lượng lớn sang Hàn Quốc. Với FTA, hy vọng các mặt hàng gỗ, nội thất của thành phố và các tỉnh bạn sẽ có cơ hội xuất khẩu nhiều hơn.

Công ty cổ phần Antesco (An Giang) cũng cho biết, FTA Việt Nam - Hàn Quốc là tin vui với các DN ngành rau quả nói chung và Antesco nói riêng. Hiện, DN này đã xuất các loại rau, quả chế biến sang Hàn Quốc và đang chịu mức thuế 5%. Sắp tới, khi mức thuế giảm xuống, hy vọng sẽ nâng tỷ lệ xuất khẩu sang nhiều hơn.

Tổng Giám đốc Lotte Mart Việt Nam cho biết, từ năm 2014, Lotte đã tổ chức giới thiệu hàng Việt của 50 DN Việt Nam, trong đó có nhiều DN của TP Hồ Chí Minh cho người tiêu dùng Hàn Quốc qua bảy cửa hàng tại Hàn Quốc. Các mặt hàng được giới thiệu chủ yếu là nhân hạt điều, tôm đông lạnh, phở khô, bún khô, cà-phê... Sau một tuần giới thiệu, Lotte Mart đã bán ra 250.000 USD hàng hóa. Nhiều người tiêu dùng Hàn Quốc sau khi sử dụng hàng Việt đã tỏ ý muốn thấy hàng Việt được bày bán nhiều hơn. Năm 2015, Lotte tiếp tục phối hợp Sở Công thương TP Hồ Chí Minh triển khai bán hàng Việt Nam rộng rãi hơn ở cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Cùng với việc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, ngày 19-5, Tập đoàn Samsung đã khởi công xây dựng khu phức hợp điện tử gia dụng SAMSUNG SEHC với tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD ở quận 9, diện tích 70 ha, dự kiến quý II-2016 sẽ đi vào sản xuất.

Tiếp sức cho DN thành phố, cuối tháng 5-2015, đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đã cùng các DN sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc. Đoàn đã được Bà Tổng thống Pắc Cưn Hê, Chủ tịch Đảng cầm quyền của Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng các bộ Thương mại, Công nghiệp và năng lượng… tiếp đón trọng thị. Đoàn cũng đã làm việc với năm thị trưởng các thành phố có tốc độ phát triển kinh tế cao như Incheon, Seoul, Busan và Đaegu, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để DN Hàn Quốc đầu tư mạnh hơn vào TP Hồ Chí Minh và Việt Nam trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng hiện đại; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, đầu tư vào công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, giáo dục, y tế…

Trong chuyến đi này, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đã ký biên bản ghi nhớ mua một triệu USD hàng nhập khẩu và bán ba triệu USD hàng nông lâm sản với các đối tác Hàn Quốc. Thành phố cũng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Tae Kwang, Hàn Quốc về việc thành lập Công ty TNHH phân bón Việt - Hàn với vốn đầu tư 39,6 triệu USD và Công ty TNHH Daeyoung Electronic có vốn đầu tư 63 triệu USD…

Có thể bạn quan tâm