Đầu năm 2005, phòng khám Thẩm mỹ BV Pháp Việt (FV) tiếp nhận chị Lê Thị T.H. (33 tuổi) ngụ tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh với tình trạng hai bên ngực của chị sưng cứng gây đau nhức do "trót" bơm "mỡ nhân tạo", trong một lần làm đẹp. Nửa năm trước, chị T.H. đã được một cơ sở thẩm mỹ tại Q.10 bơm "mỡ nhân tạo" để nâng ngực với giá hơn 20 triệu đồng. Ngực bình thường được vài tháng, sau đó là hiện tượng ngày càng sưng đỏ, đau nhức... Không chỉ thế ở thành bụng, hòm ức của chị cũng bắt đầu xuất hiện nhiều khối u cứng. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện FV cho thấy: Chất lỏng trong ngực chị chính là silicone, đã lan tràn toàn bộ hai vú, sắp vỡ ra ngoài da. Các BS buộc phải cắt bỏ toàn bộ tuyến vú hai bên, kèm theo tái phục hồi tuyến vú bằng túi nước biển. Sau sự cố đó, hạnh phúc gia đình của chị cũng "đội nón ra đi".
Chị Trần Thị N.X. - 45 tuổi - chủ một nhà hàng ở Q.4, cũng tìm đến BV thẩm mỹ Thanh Vân vào cuối tháng 5-2005 để giải quyết hậu quả của việc bơm "mỡ nhân tạo". Cách đây vài năm, trong một lần đến thẩm mỹ viện ở Q. 5 căng da mặt, chị đã được các chuyên viên thẩm mỹ ở đó tư vấn nâng mũi bằng cách bơm "mỡ nhân tạo". Thời gian đầu chị cũng khá hài lòng nhưng rồi sau đó chiếc mũi dọc dừa của chị trở chứng: phần trên của sống mũi bị hoại tử, tạo thành một lỗ rò, lúc nào cũng rỉ nước vàng. Các xét nghiệm tại BV đã xác định: chất lỏng bơm vào mũi chị X. chính là silicone, đã thấm vào các mô chung quanh mũi.
"Mỡ nhân tạo" thực chất là một cách đánh tráo ngôn từ của các cơ sở thẩm mỹ tư nhân để lừa bịp chị em. Phần lớn các mẫu bệnh phẩm của những nạn nhân bơm "mỡ nhân tạo", sau khi xét nghiệm tại BV, đều được xác định là silicone. BS Nguyễn Thanh Vân - giám đốc bệnh viện (BV) thẩm mỹ Thanh Vân - khẳng định. Gần một năm trở lại đây ông đã điều trị, giải quyết hậu quả cho hơn 100 nạn nhân của việc bơm chích "mỡ nhân tạo".
Theo BS Thanh Vân, ngoài silicone, còn có những chất lấy ra từ mũi, mặt, ngực những bệnh nhân bơm "mỡ nhân tạo" mà không xác định được nguồn gốc là chất gì.
BS Nguyễn Thắng - chuyên viên thẩm mỹ BV Pháp-Việt cho biết: "Sau khi silicone bị cấm sử dụng trên thế giới vì những biến chứng nguy hiểm của nó, các nước Đông Âu đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng chất Polyacrylamide Hydrogel (PH) - vào giải phẫu thẩm mỹ và được quảng cáo là có thể cấy, độn vào cơ thể mà không gây phản ứng với tên gọi là "mỡ nhân tạo" khi xuất hiện tại Việt Nam.
Thế nhưng sau đó thực tế lại cho thấy, PH cũng gây biến chứng nặng nề cho những phụ nữ sử dụng nó để bơm trực tiếp vào ngực và da như việc chích silicone lỏng cách đây hàng chục năm. Các biến chứng này còn có thể diễn tiến nhanh hơn silicone. Ngoài ra, PH còn bị cho là có thể chuyển hóa thành Monoacrylande, một chất rất độc hại cho các tế bào thần kinh, gây một số bệnh phản ứng tự nhiễm như: viêm tấy đa, đau xương khớp. Vì vậy sau một thời gian ngắn PH đã bị cấm sử dụng trên thế giới. Tuy vậy cái mỹ từ "mỡ nhân tạo" vẫn còn duy trì trong giới làm thẩm mỹ bình dân để "lừa" những khách hàng không có thông tin khi họ dùng silicone bơm cho khách hàng.
Điều đáng nói nữa là qua bàn tay "phù phép" của những "chuyên viên miệt vườn", hiện bất cứ dung dịch lỏng nào cũng có thể được gọi là "mỡ nhân tạo", trong đó có cả silicone công nghiệp (rẻ và dễ mua), Vaseline lỏng cùng những tạp chất không tên khác có mầu răng sữa hay vàng nhạt như dầu mỡ (mầu của chất PH).
Do vậy, tốt nhất là chị em không nên dại dột nghe theo lời dụ dỗ để bơm chích bất kỳ một loại chất lỏng nào vào cơ thể. Nếu muốn sửa sang sắc đẹp chị em nên đến chuyên khoa thẩm mỹ của các BV lớn để được BS tư vấn, hướng dẫn cụ thể, trước khi quyết định, tránh "tiền mất tật mang", hối hận cả đời.