Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (nguyên Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường) bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và tội vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. Bị cáo Ðào Quang Khánh (bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố về hai tội: xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa, HÐXX triệu tập nhiều nhân chứng, trong đó có Nguyễn Thị Hằng, vợ của Tường.
Tại phiên tòa, sau khi bị cáo Tường trình bày toàn bộ sự việc xảy ra trong vụ án, HÐXX tập trung làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết đối với nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Theo luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân, hành vi pha chế thuốc không đúng quy định của bị cáo Tường đã gây ra cái chết đối với chị Huyền. Trả lời HÐXX về vấn đề này, bị cáo Tường cho rằng, việc truy tố với tội danh theo Ðiều 242 Bộ luật Hình sự là không đúng. Bên cạnh đó, đến nay chưa làm rõ được nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân, nên không thể cáo buộc Tường gây ra cái chết cho chị Huyền. Nêu quan điểm về nội dung này, đại diện Viện KSND TP Hà Nội khẳng định, dựa vào lời khai và những chứng cứ thu thập được có thể xác định Tường đã vi phạm các quy định về pha chế thuốc và không thực hiện đúng quy trình phẫu thuật liên quan hút mỡ, nâng ngực.
Liên quan hành vi thả thi thể nạn nhân xuống sông Hồng nhằm phi tang, bị cáo Tường và Khánh đều thừa nhận hành vi phạm tội này. Tuy nhiên Ðào Quang Khánh cho rằng, mình thực hiện vì lòng trung thành với Tường và vì Tường hứa tăng lương cho Khánh. Khánh cho biết, trước khi phi tang thi thể nạn nhân xuống sông Hồng, Khánh có nghe và biết kế hoạch dàn dựng thành một vụ tai nạn giao thông. Khánh thừa nhận, đã lấy trộm điện thoại của chị Huyền trước khi phi tang thi thể chị. Tại phiên tòa, Tường thừa nhận Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường hoạt động khi chưa có đầy đủ giấy phép.
Hôm nay 5-12, phiên tòa tiếp tục diễn ra và dự kiến HÐXX sẽ tuyên án vào cuối giờ chiều.