Mô hình biểu diễn mới của Nhà hát Chèo Hà Nội

Tối 16-1, Nhà hát Chèo Hà Nội ra mắt mô hình sân khấu mới, kết hợp giữa chèo và rối nước với chương trình "Long Thành diễn xướng". Theo mô hình này, chương trình sẽ có hai sân khấu biểu diễn song hành. Ðể thực hiện dự án này, Nhà hát Chèo Hà Nội xây dựng một sân khấu đa năng, trên là sàn gỗ và dưới là hồ nước.

Trong phần trình diễn tích trò, các nghệ sĩ của Nhà hát chèo Hà Nội trực tiếp biểu diễn và điều khiển con rối để thể hiện hành động của nhân vật. Chương trình được biểu diễn hằng đêm tại rạp nhà hát - số 15 Nguyễn Ðình Chiểu (Hà Nội).

Khai mạc Liên hoan phim Tài năng mới lần thứ nhất

Ngày 17-1, tại Viện Pháp Việt Nam (Hà Nội), Liên hoan phim Clap! Hanoi chính thức bắt đầu với buổi công chiếu tập một bộ phim truyền hình Pháp nổi tiếng Hồn ma. Ðây là sự kiện điện ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Ðại sứ quán Pháp thực hiện, nhằm phát hiện và khuyến khích các tài năng mới trong lĩnh vực làm phim điện ảnh, truyền hình. Chương trình được tổ chức tại Hà Nội và các địa phương với các buổi chiếu phim ở bảy thể loại; tọa đàm, giao lưu giữa các nghệ sĩ Việt và Pháp; giới thiệu các loại hình nghe nhìn mới lạ, độc đáo đang trở thành những xu hướng mới trên thế giới. Liên hoan phim diễn ra đến ngày 25-1.

Thi viết về nông nghiệp, nông thôn, doanh nhân và nữ trí thức Thủ đô tiêu biểu

Quỹ Nhà văn Lê Lựu phối hợp Hội Nữ trí thức Hà Nội vừa phát động Cuộc thi viết truyện ngắn và ký về đề tài nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; đời sống, sự nghiệp của các doanh nhân Việt Nam và nữ trí thức Thủ đô tiêu biểu. Theo đó, mỗi tác giả hay nhóm tác giả được gửi không quá ba bài dự thi, mỗi bài tối đa 5.000 từ tới email: tcvhdn.vnÚgmail.com và vhdn.leluuÚgmail.com, hoặc theo địa chỉ Văn phòng thường trực Quỹ nhà văn Lê Lựu, Hội Nữ trí thức Hà Nội. Ban tổ chức nhận bài dự thi đến ngày 30-12-2016. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra trong quý I năm 2017.

Trưng bày áo dài cung đình Huế

Tại Viện Gớt Hà Nội, vừa diễn ra triển lãm "Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh", trưng bày những bộ áo dài lễ phục xưa của Cố đô Huế thuộc bộ sưu tập cá nhân của GS, TS Thái Kim Lan. Các bộ áo dài lễ phục được sắp đặt trong không gian được thiết kế đa phương tiện cùng những vật dụng trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân cố đô. Triển lãm mở cửa đến ngày 31-1.

Bàn về giải pháp bảo tổn các di tích Nho học Việt Nam

Tại Hà Nội, Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa tổ chức hội nghị khoa học về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Nho học Việt Nam. Tham dự, có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý di tích Nho học trong cả nước. 30 tham luận tại hội nghị đã làm rõ ý nghĩa quan trọng của hệ thống di tích Nho học Việt Nam, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể quý giá cùng các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có tác động tích cực đến tiến trình phát triển của đất nước và xã hội hiện đại.

Biểu diễn nghệ thuật hát xẩm trên sân khấu Nhà hát TP Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc cùng nhóm xẩm Hà Thành vừa họp báo giới thiệu chương trình "Xẩm và Ðời" diễn ra vào tối 20-1, tại sân khấu Nhà hát TP Hà Nội. Chương trình có ba phần: Xẩm xưa; Xẩm đương đại; Xẩm thử nghiệm kết hợp một số loại hình âm nhạc. Trong Xẩm đương đại, những làn điệu xẩm xưa được các nghệ sĩ lồng điệu vào những bài thơ được sáng tác thời nay. Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Mận, con gái cố nghệ nhân Hà Thị Cầu cùng NSND Xuân Hoạch và các nghệ sĩ: Thanh Ngoan, Thúy Ngần... Người dẫn chuyện là nhà thơ Vũ Quần Phương và Á hậu Trà Ngọc Hằng.

Có thể bạn quan tâm