Mô hình “ba nhà” tại Tây Ninh

Xác định khoa học-công nghệ là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển, Tây Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, hướng đến trở thành điểm kết nối tri thức giữa “ba nhà”: Nhà nước-nhà khoa học-nhà doanh nghiệp.

Nhóm tác giả của Vidas với giải pháp “Số hóa-lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin toàn diện” vừa đoạt Giải ba Cuộc thi Data for Life 2025 do Bộ Công an tổ chức.
Nhóm tác giả của Vidas với giải pháp “Số hóa-lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin toàn diện” vừa đoạt Giải ba Cuộc thi Data for Life 2025 do Bộ Công an tổ chức.

Mô hình này cũng chính là hành động thiết thực đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh Huỳnh Thị Hồng Nhung cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã xác định lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba khâu đột phá. Căn cứ các chỉ tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra như: Quy mô kinh tế số đạt 30% GRDP tỉnh, 90% dân số trưởng thành có kỹ năng số, bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách cho phát triển khoa học-công nghệ…, Tây Ninh đang tập trung thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong các ngành kinh tế chủ lực nhằm đạt chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) tối thiểu 45 điểm...

Cùng quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH. ISB (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) đề xuất: Cần phát triển cơ chế “Nhà nước-nhà khoa học-nhà doanh nghiệp” và phải xây dựng một đơn vị trung gian đổi mới sáng tạo cấp vùng (mô hình Asia R&D Hub) - đây là nơi các nghiên cứu được thử nghiệm, đánh giá và chuyển hóa thành chính sách hoặc giải pháp cụ thể, đóng góp trực tiếp cho Tây Ninh cũng như các địa phương.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho rằng: Cần chiến lược thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng địa phương thông qua triển khai thí điểm mô hình Asia R&D Hub tại Tây Ninh. Tuy nhiên, để hệ sinh thái này vận hành thành công, rất cần sự đồng hành thực chất của cộng đồng chuyên gia, các doanh nghiệp công nghệ ở nhiều thành phần kinh tế.

Theo đại diện các tỉnh, thành phố phía nam, cốt lõi của mọi vấn đề vẫn là “vốn con người”. Con người là nhân tố xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đổi mới sáng tạo đồng bộ; là nòng cốt tổ chức nghiên cứu ươm tạo; là trụ cột liên kết mô hình “ba nhà”, không phân biệt công-tư. Về chính quyền số, các tỉnh, thành phố đang tập trung triển khai hiệu quả các nền tảng số quốc gia dùng chung, chuyên ngành; xây dựng và tạo lập đầy đủ các cơ sở dữ liệu để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành; song song đó, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, xây dựng xã hội số, bảo đảm an toàn thông tin và phát triển nhân lực số. Tất cả đều cần thiết có “con người” và “dữ liệu”.

Trao đổi với các nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết: Tây Ninh đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với các ngành có tiềm năng đột phá như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch số, logistics thông minh, phát triển tài sản trí tuệ và các dịch vụ dựa trên dữ liệu. Vì vậy, địa phương kỳ vọng có cơ chế để dữ liệu trở thành tài nguyên chung, phục vụ dự báo, hoạch định chính sách, tối ưu hóa sản xuất, dịch vụ và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế.

Hiện nay, dữ liệu lớn (Big Data) hiện không chỉ bao gồm các số liệu, mà còn có thể là văn bản, hình ảnh, video và nhiều loại dữ liệu khác. Quan trọng hơn, dữ liệu lớn có thể được phân tích để tìm ra những thông tin quý giá giúp chính quyền, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược. Dữ liệu đã trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới đặc biệt quan trọng. Gần đây, các ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý nhà nước dễ thấy nhất như: Họp không gặp mặt, xử lý văn bản không giấy, giải quyết thủ tục hành chính không tiếp xúc, thanh toán không dùng tiền mặt… đều phải cần dữ liệu lớn.

Từ góc nhìn của doanh nhân công nghệ, nhóm kỹ sư phần mềm Vidas (Giải pháp “Số hóa-lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin toàn diện” - Giải ba Cuộc thi Data for Life 2025-Bộ Công an) cho biết: Đã có cách đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phục vụ số hóa dùng chung. Theo Tiến sĩ Dương Ngọc Hiếu (Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023), nếu như chính quyền một phường đang sở hữu hàng nghìn tài liệu giấy, ghi âm, hình, video chưa được khai thác hiệu quả và muốn chuyển đổi chúng thành dữ liệu thì Vidas có thể giúp làm điều đó. Giải pháp còn tìm kiếm theo từ khóa tự nhiên, đọc và tóm tắt văn bản tạo bản tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu, sáng tạo nội dung từ tài liệu gốc. Đồng thời còn soạn thảo thư mời, biên bản họp tự động, viết nội dung truyền thông đa định dạng,…

Thời gian qua, Vidas đã áp dụng thực hiện quét nhập liệu thông tin về các hồ sơ người có công với cách mạng tại Hà Tĩnh, Thái Bình (trước đây), Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương (trước đây); bóc tách thông tin từ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính để hỗ trợ công tác nhập liệu, xử lý văn bản của văn thư Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính; triển khai phần mềm quản lý khai thác hồ sơ điện tử, nhập liệu hồ sơ tài liệu trong kho lưu trữ Tổng cục Hải quan; số hóa và quản lý thông tin hơn 4,2 triệu hồ sơ (20 triệu trang) người hưởng bảo hiểm xã hội Việt Nam…

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh cho biết thêm: Tỉnh sẽ có chính sách đặc thù hỗ trợ mời gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp thông minh; đồng thời muốn hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo theo mô hình tư nhân đầu tư, quản lý. Tây Ninh trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện, trường, nhà khoa học (không phân biệt công, tư) đồng hành cùng tỉnh kiến tạo những bước đi mạnh mẽ, bền vững, toàn diện, bao trùm trên nền tảng tri thức, sáng tạo và công nghệ số, góp phần vào sự phát triển chung.

Có thể bạn quan tâm