Mổ cấp cứu kịp thời cho người phụ nữ mang khối u khổng lồ ở vú

NDO -

Chiều 25/3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa mổ cấp cứu kịp thời cho một người phụ nữ mang khối u khổng lồ nặng tới 5kg ở vú phải. Bệnh nhân là chị M.T.S.N., 37 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh.

Bệnh nhân phục hồi dần sau hậu phẫu. (Ảnh bệnh viện cung cấp)
Bệnh nhân phục hồi dần sau hậu phẫu. (Ảnh bệnh viện cung cấp)

Ca mổ được thực tiến hành vào ngày 23/3 do đội ngũ y, bác sĩ của đơn vị Tuyến vú (thuộc Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy, Bệnh viện Chợ Rẫy) thực hiện.

Theo thông tin từ bệnh viện, từ cuối năm 2018, khi mang thai đứa con thứ 2 chừng 3 tháng, chị N. phát hiện ở ngực phải mình xuất hiện một khối u. Chị đi thăm khám ở một cơ sở y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vì nhiều lý do khác nhau, sau đó chị đã quyết định trở về quê để sinh con rồi mới lên lại Thành phố chạy chữa. Cứ thế, khối u ở ngực phải chị N. lớn dần theo năm tháng. Chị sinh con, chăm con, cho con bú và… ngày qua ngày sống chung với khối u bất thường này.

Thời gian gần đây, khối u của bệnh nhân N. bắt đầu xuất hiện tình trạng lở loét. Bệnh nhân còn bị sưng ở 2 chân nên đã quyết định lên Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm khám 2 chân, kết hợp chữa trị khối u ở ngực.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Quang Khánh, Trưởng đơn vị Tuyến vú (thuộc Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy, Bệnh viện Chợ Rẫy), cho biết, sau khi được thăm khám và chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch ở 2 chân và cho điều trị nội khoa. Các bác sĩ đơn vị Tuyến vú cũng tiến hành sinh thiết để xác định bản chất của khối u ở vú của chị N.

Trong thời gian chờ kết quả giải phẫu bệnh, khối u của bệnh nhân N. ngày càng lớn hơn, loét và chảy máu nhiều. Chị N. buộc phải quay lại Bệnh viện Chợ Rẫy và được các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu vào ngày 23/3.

“Rất may mắn cho bệnh nhân là kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đó là một khối u diệp thể lành tính. Tuy vậy, khối u phát triển rất nhanh và bệnh nhân đã để đến giai đoạn u lở loét, chiếm cả thành ngực và xuống tới bên phải bụng. Chúng tôi đã tiến hành mổ, truyền máu, cắt bỏ toàn bộ khối u và cắt phần da khâu kín vết thương. Trước đây, đơn vị Tuyến vú từng phẫu thuật nhiều trường hợp có u lớn, nhưng khối u diệp thể lành tính ở vú nặng tới 5kg như ở bệnh nhân này quả thật là một trường hợp rất hiếm gặp”, Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Quang Khánh cho biết.

Sau 2 ngày hậu phẫu, hiện, bệnh nhân N. tỉnh táo, tiếp xúc, nói chuyện bình thường, vết mổ hồi phục tốt. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới, sau khi tình trạng vết mổ và huyết khối tĩnh mạch chân ổn định.

Cũng theo Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Quang Khánh, u diệp thể tuyến vú là một dạng bệnh lý của tuyến vú. Bướu có cấu trúc giống lá cây, bao gồm thành phần là mô liên kết và biểu mô. Bên trong bướu có chỗ hóa nang, có những vùng mỡ vàng, vùng xuất huyết, vùng hoại tử, mặt cắt nhầy và phồng, vùng sợi chắc xen kẽ vùng mô mềm…

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Quang Khánh cho biết thêm, u diệp thể có 3 dạng: u diệp thể lành tính, u diệp thể giáp biên và u diệp thể ác tính. U diệp thể ác tính là trường hợp bệnh rất nặng. U diệp thể giáp biên cũng tiên lượng xấu và cần phải phẫu thuật sớm. Riêng u diệp thể lành tính, nếu phát hiện sớm khi khối u còn nhỏ thì chỉ cần cắt rộng quanh khối u, không cần cắt cả tuyến vú.

Vì vậy, nếu phát hiện những dấu hiện bất thường ở vú, mọi người nên đến các cơ sở y tế chuyên sâu để các bác sĩ xác định bản chất của khối u (nếu có), trên cơ sở đó có thể chẩn đoán ra bệnh ở giai đoạn sớm nhất và có kế hoạch điều trị tốt nhất.