Mít-tinh kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Quảng Nam

Sáng 23-3, tại thị xã Tam Kỳ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Quảng Nam tổ chức mít-tinh trọng thể kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng (24-3-1975 - 24-3-2005).

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đọc diễn văn tại cuộc mít-tinh, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh ôn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt, đầy hy sinh gian khổ nhưng hết sức vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam. Với địa bàn có vị trí chiến lược, Quảng Nam là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. Kẻ thù đã lập nhiều cứ điểm quân sự lớn và tập trung lực lượng càn quét, đánh phá khốc liệt, đàn áp dã man các cuộc đấu tranh của nhân dân. Biết bao cán bộ, chiến sĩ bị sát hại và hàng vạn đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong các phong trào đấu tranh ở Vĩnh Trinh, Chợ Được, Chiên Đàn, Cây Cốc... Song không vì thế mà kẻ thù khuất phục được ý chí kiên cường, tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Quảng Nam anh hùng, mà càng hun đúc thêm chí căm thù và lòng quyết tâm bảo vệ quê hương.

Tỉnh Quảng Nam đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; tất cả các huyện, thị xã, 143 xã, phường, hơn 60 đơn vị, gần 100 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; gần 7.000 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là sau tám năm tái lập tỉnh, kinh tế Quảng Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Tổng sản phẩm GDP mỗi năm tăng bình quân 9,3%, đến năm 2004 là 11,5% và là năm đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ khi chia tách tỉnh đến nay. Từ một tỉnh hầu như chưa có công nghiệp, đến nay công nghiệp và xây dựng của Quảng Nam đã đạt hơn 5.700 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm hơn 25%. Toàn tỉnh có năm khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp với hơn 100 nhà máy, xí nghiệp, hàng chục làng nghề mới ra đời và đi vào sản xuất đạt hiệu quả. Đời sống mọi mặt của nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh, từ 32% năm 1997 nay giảm còn 12%. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 94% số hộ được dùng điện, 87% số hộ được phủ sóng truyền hình; xây dựng mới gần 15 nghìn ngôi nhà cho các đối tượng chính sách...

Có thể bạn quan tâm