Dự lễ mít-tinh có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Ðức Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư T.Ư Ðảng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố, Quân khu 7 và các quân khu khác; các vị nguyên là lãnh đạo Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại biểu các gia đình có công với nước cùng hơn 50 nghìn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào TP Hồ Chí Minh.
Nhân dịp này, các đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Dự lễ còn có các vị khách quốc tế: Phó Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào A-xang Lao-ly; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia Men Sam An; Bí thư T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba Ôn-ga Li-đia I-lê-si-sát; Thượng tướng Liên bang Nga Khiu-pi-nhen A-na-to-li; ông To-mi-chi Ma-ra-da-ma, nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Hữu nghị Nhật - Việt; Ðại sứ và Tổng Lãnh sự các nước Cam-pu-chia, Cu-ba, Lào, Liên bang Nga và Trung Quốc; các cựu chiến binh, cựu chuyên gia Lào, Cam-pu-chia, Nga, Trung Quốc, U-crai-na, Bê-la-rút, Hung-ga-ri, Ba Lan, đại diện các tổ chức hòa bình, hữu nghị cùng đông đảo kiều bào ta ở nước ngoài.
Ðọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy hy sinh gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang của nhân dân ta. Ðồng thời, đồng chí khái quát quá trình khôi phục và phát triển thành phố 35 năm qua kể từ ngày giải phóng và nêu rõ những khó khăn, thách thức mà Ðảng bộ và nhân dân thành phố đã vượt qua cũng như những thành tựu to lớn về mọi mặt của thành phố, những định hướng lớn trong thời gian tới nhằm xây dựng thành phố mang tên Bác trở thành thành phố văn minh, hiện đại, giàu đẹp, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố Anh hùng. Ðồng chí nhấn mạnh: 35 năm qua, Ðảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại, với trách nhiệm "cùng cả nước, vì cả nước" đã luôn vững vàng, bền bỉ phấn đấu, nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, bằng ý chí tự lực, tự cường, đã vượt qua những khó khăn chồng chất, giữ vững ổn định chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Qua gần 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, thành phố không ngừng phát triển toàn diện. Từ mức tăng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân 2,7%/năm trong giai đoạn 1976-1985, đã vươn lên mức 10,5%/năm của giai đoạn 1986-2009; đến nay, thành phố chiếm hơn 20% tổng sản phẩm nội địa (GDP) và 30% ngân sách của cả nước; trở thành một trong số ít đô thị của các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong khoảng thời gian dài; ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm lớn về nhiều mặt và là một trong các động lực phát triển kinh tế của cả nước.
Nhờ sớm có chủ trương xã hội hóa, đa dạng hóa đầu tư, huy động các nguồn vốn, nên kết cấu hạ tầng đô thị được cải thiện đáng kể; diện tích đô thị tăng lên hơn hai lần. Hàng chục nghìn căn nhà lụp xụp trên kênh rạch được di dời, bố trí nơi ở mới khang trang, cùng với việc cải tạo hệ thống kênh rạch, cải thiện môi trường; hệ thống giao thông, các khu đô thị mới, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cùng các loại hình dịch vụ đô thị đã và đang xây dựng, tạo nên diện mạo của thành phố khang trang và hiện đại. Thực hiện đồng thời tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, mức sống của nhân dân thành phố ngày càng được cải thiện - từ mức thu nhập bình quân đầu người năm 1985 chỉ có 586 USD, đến cuối năm 2009 đạt hơn 2.600 USD; đã hoàn thành phổ cập bậc trung học; hiện có 12 bác sĩ và 42 giường bệnh trên mười nghìn dân; hằng năm, thành phố tạo ra hơn 120 nghìn chỗ làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp; lao động qua đào tạo nghề đạt mức 55%; đến nay, số hộ thuộc diện nghèo theo tiêu chí thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống, chỉ còn hơn 7%. Các hoạt động xã hội, tấm lòng nhân ái, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo... đã trở thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa...
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém phải nhìn nhận nghiêm túc và phấn đấu khắc phục. Ðó là, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao; kết cấu hạ tầng ngày càng quá tải, nhất là tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững và chất lượng cuộc sống của nhân dân; đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; một số vấn đề văn hóa, xã hội bức xúc chậm được khắc phục; công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị chưa đáp ứng kịp yêu cầu, một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, quan liêu, tham nhũng, suy thoái đạo đức ảnh hưởng đến uy tín của Ðảng và niềm tin của nhân dân.
Nhân dịp này, thay mặt Ðảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng Huân chương Sao Vàng (lần thứ hai) cho Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh vì đã có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại buổi lễ, thay mặt giai cấp công nhân và lao động TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố phát biểu ý kiến khẳng định, Ðại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc và với tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1-5, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn trung thành vô hạn với Ðảng, là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc.
Trung tướng Lê Thành Tâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh thay mặt hơn 70 nghìn cựu chiến binh thành phố bày tỏ quyết tâm nguyện sống, chiến đấu, học tập, hành động và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ và phát triển đất nước, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp hơn.
Thay mặt tuổi trẻ thành phố, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu khẳng định: "Tuổi trẻ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu nguyện tiếp thu trọn vẹn khí phách hào hùng của dân tộc Việt Nam, quyết tâm trở thành lớp thanh niên vừa "hồng" vừa "chuyên", tích cực học tập, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia hiệu quả vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước, thông qua những công trình, phần việc cụ thể của thanh niên, cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ và bầu nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của toàn dân tộc".
Dưới nắng vàng rực rỡ và trong nền nhạc hùng tráng, hơn 30 đoàn các lực lượng vũ trang Quân khu 7 và TP Hồ Chí Minh diễu binh lần lượt tiến qua lễ đài. Tiếp đến là các đoàn diễu hành của hàng vạn cựu chiến binh, công nhân, viên chức, lao động, thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ thành phố... với xe, cờ hoa rực rỡ và những màn biểu diễn nghệ thuật thể hiện sinh động các thành tựu nổi bật của thành phố 35 năm qua, quyết tâm xây dựng thành phố mang tên Bác trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, giàu đẹp, nghĩa tình.
Ngày 30-4, tại Khu di tích lịch sử Ðôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, 38 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và khai mạc lễ hội "Thống nhất non sông". Ðến dự có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động; các cựu chiến binh tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị năm xưa cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Lễ Thượng cờ được tổ chức tại Kỳ đài Hiền Lương. Trong không khí trang nghiêm lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên đỉnh cột cờ Hiền Lương mở đầu cho Ngày hội "Thống nhất non sông".
Diễn văn khai mạc do đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Quảng Trị trình bày đã nêu bật ý nghĩa to lớn của lễ hội "Thống nhất non sông", là một trong các lễ hội cách mạng tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị và cả nước, là dịp để tôn vinh những chiến công bất tử của quân và dân hai miền nam - bắc và khát vọng thống nhất, độc lập, tự do của cả dân tộc. Ðể có Ngày hội thống nhất non sông, cả dân tộc đã hành quân không mệt mỏi trong suốt hơn 20 năm ròng rã; hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà, để hôm nay Quảng Trị trở thành mảnh đất linh thiêng, nơi an nghỉ của hàng chục nghìn người con ưu tú từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Từ mảnh đất bị hủy diệt trong chiến tranh, phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường trong chiến đấu; cần cù, sáng tạo trong xây dựng cuộc sống, Quảng Trị đã từng bước hồi sinh và phát triển. Kinh tế có bước tăng trưởng khá; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có những chuyển biến tích cực; an ninh - quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
Tại buổi lễ, đoàn đại biểu Ðảng bộ và nhân dân hai tỉnh Cao Bằng và Hậu Giang đã dâng hai bầu nước lấy từ đầu nguồn suối Lê-nin (Cao Bằng), và từ cuối dòng sông Hậu (Hậu Giang), nơi hợp lưu của chín dòng sông phương nam hòa cùng nước dòng sông Bến Hải, thể hiện cho khát vọng thống nhất non sông, đất nước.
Tối 30-4, tại đầu cầu Hiền Lương (bờ nam sông Bến Hải) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bài ca thống nhất" gồm ba phần: Nỗi đau chia cắt, Ðường giải phóng và Bài ca thống nhất. Thông qua việc tái hiện lại cuộc sống, chiến đấu của quân dân đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị nói riêng, quân và dân hai miền nam bắc nói chung trong những năm tháng chống Mỹ, cứu nước, chương trình nghệ thuật "Bài ca thống nhất" toát lên nỗi đau chia cắt, khát vọng thống nhất, bắc - nam sum họp một nhà của nhân dân ta, đồng thời ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong lịch sử đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ, góp phần động viên, cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu ý kiến tại đêm lễ hội "Thống nhất non sông", đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Ðại thắng mùa Xuân 1975 đã chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa Tổ quốc ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH. Năm tháng qua đi, chiến tranh lùi vào dĩ vãng, nhưng quá khứ hào hùng của quân và dân ta ở đôi bờ Hiền Lương đã để lại những dấu ấn lịch sử không bao giờ phai mờ. Dòng sông Bến Hải, cầu Hiền Lương đã chứng kiến một thời nỗi đau chia cắt và khát vọng mãnh liệt thống nhất non sông của nhân dân ta. Bến Hải - Hiền Lương mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi huy hoàng.
Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng, 35 năm qua, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Ðảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, ra sức khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ một mảnh đất hoang tàn, đổ nát, đầy bom đạn sau chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đã tạo cho mình một vóc dáng mới, một vị thế mới trên con đường xây dựng và phát triển, tích cực hội nhập với hành lang kinh tế Ðông - Tây giữa các nước trong khu vực, đời sống nhân dân được nâng cao, bộ mặt miền núi, nông thôn, đô thị từng bước khởi sắc. Ðồng chí Tô Huy Rứa tin tưởng Ðảng bộ và nhân dân Quảng Trị phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao ý chí quật cường, tinh thần tiến công cách mạng, tập trung khai thác những tiềm năng, lợi thế sẵn có, phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu đưa Quảng Trị không ngừng phát triển, vững bước đi lên cùng cả nước...
Nhân dịp này, đồng chí Tô Huy Rứa, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương, dâng hoa tại Ðài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Ðường 9, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Thành Cổ thị xã Quảng Trị và Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong...
Chương trình lễ hội "Thống nhất non sông" còn có các hoạt động như: Hội trại, đua thuyền, liên hoan tuyên truyền lưu động và bắn pháo hoa chào mừng 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
Ngày 30-4, nhiều tỉnh, thành phố long trọng tổ chức mít-tinh kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ôn lại ý nghĩa lịch sử trọng đại của chiến thắng 30-4-1975 đồng thời phát huy tinh thần Chiến thắng 30-4 trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước.
Tại TP Long Xuyên, quê hương của Chủ tịch Tôn Ðức Thắng, đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Lâm Minh Chiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã nêu bật ý nghĩa lịch sử và thời đại to lớn, nguyên nhân, bài học của đại thắng 30-4-1975 dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của quân và dân trong tỉnh.
Tỉnh An Giang tổ chức lễ diễu binh, diễu hành của các đơn vị lực lượng vũ trang, dân quân, các đơn vị ngành của tỉnh; khai mạc Ðại hội thể dục thể thao với sự tham gia của hơn 2.530 vận động viên; chương trình đồng diễn thể dục với sự tham gia của hơn 3.400 sinh viên, học sinh với chủ đề An Giang "Tầm cao mới".
Tại Bạc Liêu, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Ðảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ôn lại truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Ðặc biệt, đối với Bạc Liêu, chiến thắng lịch sử 30-4-1975 là mốc son chói lọi, là địa phương hai lần giành chính quyền không tiếng súng. Phát huy truyền thống hào hùng đó, sau ngày hòa bình lập lại, Ðảng bộ và nhân dân Bạc Liêu một lòng theo Ðảng, ra sức xây dựng và bảo vệ đất nước ngày một giàu đẹp.
Tại Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Ðăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử, thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến thắng 30-4-1975 kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ngày 29-4, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, và giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4), Hội biển TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Tài nguyên - Môi trường TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức giao lưu cựu sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Những nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia giải phóng Quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc, những chuyên gia đã tham gia rà phá bom mìn, thủy lôi và lập nhiều chiến công trên biển trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước đã tham gia giao lưu, các nhân chứng lịch sử đã ôn lại những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ hải quân ngay trước thời khắc miền nam hoàn toàn giải phóng, ý chí ngoan cường và sáng tạo của anh em thuyền viên, thợ máy để đưa tàu vượt cạn vào thời khắc gay cấn, góp phần giúp chiến dịch thành công.
Chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, tối 30-4, Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 14 điểm, trong đó có năm điểm tầm cao và chín điểm tầm thấp. Thời gian từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút. Năm địa điểm bắn pháo hoa tầm cao là: hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), hồ Hoàng Cầu (quận Ðống Ða), hồ Văn Quán (Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Ðông), Khách sạn Thắng Lợi (quận Tây Hồ). Chín địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp là: Sân vận động Mỹ Ðình (huyện Từ Liêm), Sân vận động thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn), Nhà văn hóa thiếu nhi (thị xã Sơn Tây), Tượng đài Phụ nữ Ba đảm đang (thị trấn Phùng, huyện Ðan Phượng), Trung tâm thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ), Nhà văn hóa huyện Phú Xuyên, Sân vận động huyện Ứng Hòa, Sân vận động huyện Thạch Thất, Trung tâm thể dục thể thao huyện Gia Lâm. Tại các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp tổ chức biểu diễn các chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân.
Tại Khách sạn Thắng Lợi, một trong năm điểm bắn pháo hoa tầm cao, diễn ra chương trình đặc biệt có chủ đề "Ðêm hội pháo hoa", do Công ty Ðầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế -INTERSERCO phối hợp với Công ty Glorious và Công ty Griffin (Xin-ga-po) tổ chức. Chương trình là sự kết hợp điêu luyện giữa nghệ thuật trình diễn pháo hoa, ánh sáng, âm nhạc cùng màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ Việt Nam và Xin-ga-po. Sau màn trình diễn trống "Hào khí Thăng Long", các tiết mục ca nhạc do các ca sĩ: Trọng Tấn, Phương Nga, Tùng Dương, Cẩm Tú, Quỳnh Châu trình bày là màn trình diễn bộ sưu tập "áo dài Rồng thiêng" của nhà thiết kế Anh Thư - áo dài Ngân An. Dấu ấn của "Ðêm hội pháo hoa" là vào thời khắc 21 giờ, màn bắn pháo hoa tầm cao được kết hợp tinh xảo giữa âm thanh và ánh sáng.
Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối 30-4, TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại bảy điểm: Khu Ca-ric (Thủ Thiêm, quận 2), khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (Tân Phú, quận 9), ngã tư Giếng Nước (Hóc Môn), khu tái định cư Tân Túc (Bình Chánh), khu dự án trung tâm hành chính quận 7 (Tân Phú, quận 7), Ðầm Sen (quận 11), Bến Dược (Củ Chi). Trong hai đêm 30-4 và 1-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc về TP Hồ Chí Minh tại Công viên 23-9.