Microsoft trả 140 triệu USD tiền trốn thuế ở Trung Quốc

NDĐT - Trung Quốc đã thu về 140 triệu USD từ công ty Microsoft trong vụ án lớn đầu tiên liên quan đến trốn thuế xuyên quốc gia ở nước này như là một áp lực lên các công ty Mỹ hoạt động kinh doanh ở đây.

Máy tính bảng Surface Pro 3 của Microsoft.
Máy tính bảng Surface Pro 3 của Microsoft.

Theo Xinhua, một công ty đa quốc gia giấu tên của Mỹ phải trả cho chính phủ Trung Quốc 840 triệu nhân dân tệ (137 triệu USD) về thuế và lãi xuất và 100 triệu nhân dân tệ trong đánh thuế bổ sung cho năm tiếp theo.

Bài báo này chỉ nói công ty có chữ đầu là M và là công ty nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới; đồng thời là công ty có vốn 100% nước ngoài được hoạt động ở Bắc Kinh từ năm 1995. Microsoft là công ty duy nhất đúng với mô tả của bài báo.

Theo Redmond, Microsoft không xác nhận thông tin này nhưng cũng không phủ nhận mình là công ty liên quan.

Người phát ngôn Microsoft trả lời trong thư điện tử cho biết, trong năm 2012, các cơ quan thuế ở Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý một thỏa thuận song phương nâng cao về giá liên quan đến hoạt động của Microsoft tại Trung Quốc; Trung Quốc đánh thuế thu nhập của Microsoft theo các điều khoản của thỏa thuận song phương này.

Một thỏa thuận nâng cao bao gồm một bộ quy định liên quan đến chuyển giá, hoặc các phương pháp cố định giá và bán hàng có trợ giá mà Microsoft sử dụng trên toàn cầu.

Theo báo cáo hàng năm của Microsoft, năm 2014, tỷ lệ thuế của hãng này chiếm 21% và thấp hơn so với tỷ lệ tiêu chuẩn của các công ty Mỹ là 35% do hãng này thu nhập chủ yếu thông qua hoạt động ở các trung tâm ở nước ngoài, bao gồm Ireland, Singapore và Puerto Pico.

Theo Xinhua, công ty bắt đầu bằng chữ “M” này báo cáo lỗ sáu năm liên tiếp ở Trung Quốc với hơn 2 tỷ nhân dân tệ trong khi công ty mẹ vẫn lãi nên các cơ quan thuế cho rằng hành vi này là không hợp lý. Bài báo này cho biết công ty Mỹ đã xác nhận hành vi trốn thuế và đồng ý bộ phận hoạt động tại Trung Quốc sẽ trả lại thuế cho chính phủ trung ương.

Thuế không chỉ là vấn đề cuối cùng làm đau đầu đối với Micrsoft ở Trung Quốc, nơi mà họ đang bị điều tra bởi các cơ quan quản lý về cạnh tranh.

Có thể bạn quan tâm