Tập đoàn phần mềm Microsoft cho biết họ không có kế hoạch tích hợp một tính năng chống sao chép giống Windows Vista, vốn đang gây nhiều tranh cãi, trực tiếp vào bộ phần mềm Office 2007. Tuy nhiên, hãng này sẽ cân nhắc việc sử dụng nó như một hệ thống bổ sung.
Trong một bức thư điện tử do bộ phận quan hệ công chúng của Microsoft đưa ra, hãng này nói rằng mặc dù họ không tích hợp Nền tảng Bảo vệ Phần mềm (SPP) của mình vào Office 2007 như Windows Vista, nhưng Microsoft đang cân nhắc đưa tính năng này vào Chương trình Office Genuine Advantage (OGA) của họ, một hệ thống xác thực có nhiệm vụ kiểm tra xem người dùng có sử dụng sản phẩm phần mềm hợp pháp hay không.
Tính năng SPP của Window Vista bắt buộc người dùng phải kích hoạt sản phẩm phần mềm bằng một khóa kích hoạt trong vòng 30 ngày sau khi cài đặt hệ điều hành. Nếu người dùng không thực hiện việc kích hoạt, hệ điều hành sẽ chuyển sang chế độ giảm thiểu tính năng. Ở chế độ này, người dùng chỉ được phép duyệt web trong một giờ, sau đó hệ thống bị khóa lại. Để duyệt web tiếp, người dùng phải đăng nhập lại, nhưng họ cũng chỉ có thể duyệt web tiếp một giờ nữa trước khi quá trình này lại lặp lại.
Microsoft cho biết, Office 2007 cũng có một tính năng kích hoạt sản phẩm hoạt động tương tự như SPP, nhưng nó không dựa trên cơ sở xác thực tính hợp pháp của sản phẩm phần mềm và nó cũng không phải là một tính năng mới. Office đã có tính năng kích hoạt sản phẩm từ phiên bản Office 2000 SR1. Tính năng kích hoạt sản phẩm yêu cầu hệ thống phải được kích hoạt bằng một khóa sản phẩm sau khi phần mềm được khởi động lên 25 lần. Nếu không được kích hoạt, ứng dụng sẽ chuyển sang chế độ giảm thiểu tính năng.
Tuy nhiên, Microsoft sẽ chỉ kiểm tra việc kích hoạt sản phẩm Office 2007 một cách bắt buộc đối với những người dùng sử dụng dịch vụ Office Update qua chương trình OGA của họ. Bắt đầu từ tháng 1-2007, người dùng dịch vụ Office Update sẽ phải xác thực rằng bản Office của họ là hợp pháp thì mới được sử dụng dịch vụ này.
OGA là một chương trình giống Windows Genuine Advantage (WGA). WGA đã được đưa vào hoạt động từ tháng 7-2005 có tính năng tự động kiểm tra phiên bản Windows của người dùng xem đó có phải là phiên bản hợp pháp hay không. WGA đã được phát triển thành SPP và trở thành một phần của hệ điều hành Vista.
Các hệ thống kiểm tra chống sao chép lậu của Microsoft đã bị nhiều người dùng phản đối ngay từ khi mới xuất hiện. Sự chống đối này trở nên dữ dội hơn kể từ khi xuất hiện một số lỗi khiến WGA đánh dấu nhầm phần mềm hợp pháp thành các bản sao trái phép hoặc giả mạo.
Microsoft cũng đã buộc phải khóa tính năng cảnh báo trong WGA khi một số người dùng phàn nàn rằng việc tính năng này liên tục gửi các thông tin từ máy tính người dùng về Microsoft khiến nó chẳng khác gì một phần mềm gián điệp.