Ngày 13-1, hãng phần mềm Microsoft đã ký thỏa thuận với hai hãng điện thoại di động Ấn Độ để cung cấp thư điện tử và tin nhắn tức thời qua dịch vụ nhắn tin SMS.
Hai hãng điện thoại di động này bao gồm BPL Mobile, một công ty con của tập đoàn sản xuất thiết bị điện tử BPL, chuyên cung cấp các dịch vụ điện thoại di động tại năm bang miền tây và nam Ấn Độ, có khoảng 2,4 triệu thuê bao và hãng Airtel, có mặt tại 20 bang nước này với số thuê bao lên tới khoảng 9,5 triệu.
Cùng với hãng dịch vụ dữ liệu di động Mobile 365, ngày 13-1 hai hãng này đã chính thức đưa vào hoạt động hai dịch vụ mới: dịch vụ thư điện tử Mobile-mail và dịch vụ nhắn tin MSN Messenger qua SMS. Tuy nhiên, các công ty này chưa cho biết chính xác thời điểm họ sẽ bắt đầu thu phí bởi trong giai đoạn này các dịch vụ này được cung cấp miễn phí.
Với dịch vụ Mobile-mail, những thuê bao sử dụng Hotmail của BPL sẽ có thể lựa chọn để nhận và trả lời các bức thư điện tử gửi cho họ bằng tin nhắn SMS trên điện thoại.
Tương tự, dịch vụ MSN Messenger qua SMS là một hệ thống nhắn tin văn bản hai chiều, cho phép người dùng giao tiếp với những người dùng MSN Messenger qua những chiếc điện thoại di động có hỗ trợ công nghệ SMS (short message service) của họ.
MSN hiện đã là đối tác quen thuộc với nhiều hãng điện thoại di động ở một số thị trường châu Á như Singapore, Hồng Công và Đài Loan. Tuy nhiên, Microsoft không phải là hãng đầu tiên giới thiệu những dịch vụ kiểu này tại Ấn Độ. Trước đó, Yahoo cũng đã có những thỏa thuận tương tự với một số hãng điện thoại di động khác ở Ấn Độ như Orange, Hutch và Airtel.