Mexico phát hiện hơn 200 người di cư trong một nhà kho

Ngày 24/7, Viện Di trú quốc gia Mexico (INM) thông báo, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 200 người di cư, phần lớn là người Guatemala, tại 1 nhà kho ở miền trung nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng cộng 225 người di cư được phát hiện trong nhà kho ở Jilotepec thuộc bang Mexico. (Ảnh: INM)
Tổng cộng 225 người di cư được phát hiện trong nhà kho ở Jilotepec thuộc bang Mexico. (Ảnh: INM)

Theo INM, tổng cộng có 225 người di cư được phát hiện trong nhà kho ở Jilotepec thuộc bang Mexico. Trong số này, có 194 người mang quốc tịch Guatemala, 14 người Honduras, 9 người Nicaragia và 3 người El Salvador. Những người di cư trên đang ẩn náu tại nhà kho để chờ nhóm buôn người đưa lên phía bắc.

Trong một tuyên bố, chính quyền bang Mexico cho biết số người di cư phát hiện được trong nhà kho trên là 248 người.

Làn sóng người di cư bất hợp pháp, chủ yếu đến từ các nước Trung Mỹ, tìm đường đến Mỹ đang đặt ra thách thức cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Theo thống kê, số vụ bắt giữ người di cư không có giấy tờ hợp pháp ở biên giới phía nam nước Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua.