Nghị viện châu Âu thông qua cải cách về giải quyết vấn đề người di cư
Theo quy định cải cách, các nước thành viên EU có thể mở các “trung tâm hồi hương” bên ngoài liên minh để đưa những người di cư không có quyền cư trú tại EU đến đó.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#người di cư
Có 102 kết quả
Theo quy định cải cách, các nước thành viên EU có thể mở các “trung tâm hồi hương” bên ngoài liên minh để đưa những người di cư không có quyền cư trú tại EU đến đó.
Nhà chức trách Mauritania ngày 9/6 thông báo phát hiện hàng nghìn người di cư ngoài khơi nước này, cho thấy hoạt động di cư trên tuyến đường Đại Tây Dương hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha để vào châu Âu gia tăng trở lại.
Theo phóng viên TTXVN tại Italia, thêm một thảm kịch đắm tàu đã xảy ra trên tuyến đường biển ở Trung Địa Trung Hải, khiến ít nhất 11 người di cư thiệt mạng và 2 người khác mất tích. Sự việc tiếp tục làm bùng lên làn sóng tranh cãi dữ dội về trách nhiệm cứu hộ của các quốc gia Nam Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania ngày 2/6 cho biết đã giải cứu thành công 110 người di cư Tây Phi, trong đó có 12 phụ nữ và 3 trẻ em, sau khi chiếc thuyền chở họ bị hỏng động cơ ngoài khơi nước này.
Lực lượng chức năng Tây Ban Nha, phối hợp Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol), vừa triệt phá thành công một đường dây buôn người quy mô lớn hoạt động tại khu vực tây Địa Trung Hải, bắt giữ 24 đối tượng liên quan.
Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 22/12 thông báo nâng mức trợ cấp lên 3.000 USD cho người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện rời Mỹ trước cuối năm nay, kèm vé máy bay hồi hương miễn phí.
Ngày 8/12, các bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) tại cuộc họp Hội đồng Nội vụ EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về việc thành lập Quỹ đoàn kết năm 2026 trong khuôn khổ hiệp ước di cư và tị nạn mới của khối.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia hôm 4/12 (giờ địa phương) đã giải cứu 45 người di cư trên một con tàu khởi hành từ Tunisia, ở ngoài khơi đảo Lampedusa của vùng Sicily.
Ngày 16/9, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng sau khi một tàu chở 75 người tị nạn Sudan bốc cháy ở ngoài khơi bờ biển Libya ngày 14/9 vừa qua.
Ngày 13/9, hơn 100.000 người đã tham gia cuộc tuần hành phản đối người di cư mang tên “Unite the Kingdom” (Đoàn kết Vương quốc) tại trung tâm thủ đô Anh, do nhà hoạt động cực hữu Tommy Robinson tổ chức.
Với nỗ lực nhằm ổn định tình hình tại biên giới và giải quyết thách thức xã hội liên quan người nhập cư, các quốc gia triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, một số nước phương Tây đã áp dụng biện pháp chuyển người di cư sang các nước khác. Tuy nhiên, chính sách này đang vấp phải sự phản đối do tiềm ẩn rủi ro.
Tại Bắc Phi, truyền thông khu vực này tối 10/8 (giờ địa phương) đưa tin lực lượng chức năng Bồ Đào Nha đã bắt giữ 1 chiếc thuyền gỗ chở 38 người di cư gồm 25 nam giới, 6 phụ nữ và 7 trẻ em cập bờ miền nam nước này. Nhà chức trách cảnh báo đây có thể là dấu hiệu của tuyến di cư mới từ Bắc Phi sang châu Âu.
Chính phủ Anh vừa công bố bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiểm soát biên giới: Thỏa thuận hoán đổi người di cư giữa Anh và Pháp chính thức được triển khai sau khi được Ủy ban châu Âu (EC) chấp thuận.
Vụ đắm tàu ngoài khơi miền Đông Libya khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích, làm dấy lên lo ngại về tình trạng khủng hoảng di cư qua Địa Trung Hải.
Ngày 10/7, Bộ Nội vụ Bulgaria thông báo lực lượng chức năng nước này đã phát hiện và bắt giữ một xe tải đông lạnh chở 16 người di cư bất hợp pháp tại thành phố Ruse, gần biên giới với Romania.