Cạnh tranh quyết liệt
Giá cả vẫn là vấn đề nóng hổi nhất và là nguyên nhân của cuộc cạnh tranh giữa liên minh MTTG (hiện bao gồm FPT-Elead và CMS) và các nhà sản xuất nội địa mà G6 là đại diện tiêu biểu, cũng như giữa các thành viên của liên minh này.
Các bên đều nhấn mạnh rằng đây là loại máy tính có "giá hợp lý" chứ không phải "giá rẻ", tuy nhiên, người tiêu dùng hơi ngỡ ngàng về mức giá của MTTG. Cụ thể, MTTG cấu hình cơ bản (Intel Celeron 1.0 GHZ, RAM 128MB, CD-ROM 52X, đĩa cứng 20GB, màn hình 15", modem 56K, card mạng 10/100), giá (chưa có VAT), là 3.950.000 đồng, được phân phối qua TƯ Đoàn; cấu hình phổ thông (Intel Celeron 1,8GHZ, DDRAM 128mb, ổ cứng 40gb, CD-ROM, Fax modem 56K, màn hình 15"), giá (chưa có VAT), là 5 triệu đồng và cấu hình nâng cao (Pentium IV 2,26 GHZ, DDRAM 128mb, ổ cứng 40gb, CD-ROM, Fax modem56k, màn hình 15"), giá (chưa có VAT) là 5.962.000 đồng.
Nhóm G6 được hình thành từ sáu nhà phân phối máy tính lẻ tại Hà Nội: Công ty Vĩnh Trinh, Phúc Anh, Mai Hoàng, Trần Anh, Hà Nội Computer và Ben Computer đưa ra mức giá chỉ nhỉnh hơn MTTG cơ bản một chút (3.990.000 đồng chưa có VAT) nhưng với cấu hình mạnh hơn đáng kể (Intel Celeron 1,7 GHZ, DDRAM 128 MB, đĩa cứng 40 GB, màn hình 15" Sam sung Samtron). Ngoài cam kết các linh kiện của máy tính G6 đều dùng hàng mới 100%, bảo đảm chất lượng của các hãng sản xuất lớn trên thế giới và có nhà phân phối tại Việt Nam, chế độ bảo hành của G6 cũng khá ấn tượng: "một đổi một trong suốt 12 tháng".
Các mức giá này dù đã được khẳng định là "không có lãi" vẫn là cao so với ngay cả túi tiền người thành phố. Thêm nữa, những cấu hình mạnh như vậy, nếu chỉ sử dụng mục đích "xóa mù tin học" cho những người bắt đầu làm quen máy tính thì quá lãng phí.
"Chúng tôi thực sự cảm thấy sức ép mà MTTG đè nặng tại thị trường thành thị" - ông Trần Ngọc Hà, Trưởng phòng Đầu tư Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam (ĐTTH), đơn vị nổi tiếng với dây chuyền lắp ráp máy tính thương hiệu VTB bộc lộ. Điều này là hoàn toàn có căn cứ khi nhìn vào mức độ trông đợi của thị trường với MTTG.
Theo ông Nguyễn Minh Huyên, Trưởng phòng Tiếp thị Công ty CMS, đến hết ngày 30-8, dù MTTG chưa được công bố chính thức, đã có hơn 300 MTTG cấu hình phổ thông của CMS được khách hàng đăng ký. Số đơn vị đăng ký làm đại lý cho CMS đã tăng khoảng 30-40% so với thời điểm chưa công bố MTTG.
Còn FPT Elead đã phân phối được "khoảng 13 nghìn máy trong sáu tháng đầu năm 2004 và từ khi có MTTG, con số này là 3-4 nghìn máy/tháng" - ông Trần Nhật Quang, Giám đốc FPT Elead cho biết. "Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để được tham gia chương trình MTTG. Trường hợp không được chấp nhận, chúng tôi sẽ đưa ra cấu hình máy tính giá thành thấp, phù hợp với đối tượng thu nhập thấp. Chúng tôi đang nghiên cứu để có thể đưa ra một sản phẩm như vậy" - ông Hà, bổ sung.
Trước tình hình này, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam cho biết: "Liên minh Thánh Gióng là một liên minh mở, chúng tôi sẽ kết nạp thêm các nhà sản xuất máy tính trong nước khi họ có hệ thống sản xuất công nghiệp và đáp ứng được những yêu cầu về chất lượng và bảo hành".
Ngay trong nội bộ liên minh Thánh Gióng, dù MTTG có chung một logo nhưng vẫn mang thương hiệu riêng của các nhà sản xuất, như để "bảo đảm trách nhiệm của các nhà sản xuất với sản phẩm của mình". Tuy nhiên, liên minh cũng khẳng định là sự cạnh tranh chỉ là chất lượng sản phẩm và dịch vụ chứ không "phá giá".
Linux hay Windows?
Theo ông Nguyễn Minh Huyên, Trưởng phòng tiếp thị Công ty CMS thì các máy tính của CMS sẽ được cài đặt Linux khi xuất cảng. Lẽ dĩ nhiên, nếu khách hàng muốn Windows thì chúng tôi sẽ cung cấp theo nhu cầu với giá mà Microsoft quy định. Phía FPT- Elead cũng thừa nhận "với cấu hình và giá thành hiện tại, chúng tôi chỉ có thể dùng mã nguồn mở". Tương tự, G6 cũng sẽ cài Linux và "cung cấp Windows theo yêu cầu". Như vậy, nếu ai muốn sử dụng phần mềm Microsoft, trong thời gian trước mắt sẽ phải cõng thêm khoảng 100USD tiền bản quyền.
Đại diện của Microsoft Việt Nam, ông Ngô Phúc Cường cho biết, Microsoft đang làm việc với các nhà sản xuất MTTG để sớm đưa những phần mềm phù hợp đến người tiêu dùng trong tháng 9 này. "Với mỗi cấu hình của PC Thánh Gióng, chúng tôi sẽ có những phần mềm thích hợp với nhu cầu của người sử dụng kèm theo một số dịch vụ", ông Cường nói. Và khi đó, MTTG sẽ có thể có những máy tính với các cấu hình và giá cả khác để phù hợp với hệ điều hành mã đóng.
Tin tức