Mang tri thức đến với trẻ em nghèo

Với mong muốn duy trì và phát triển văn hóa đọc, từng bước góp phần nâng cao tri thức cho học sinh tiểu học ở các vùng sâu, vùng xa, mới đây, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh và một số đơn vị triển khai thử nghiệm chương trình Bookbus - Chuyến xe tri thức - tại huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) và huyện Đồng Phú (Bình Phước). Được biết, sau lần thử nghiệm thứ ba vào cuối tháng 1 này, chương trình sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 4-2016, khởi động hành trình mang sách đến với trẻ em vùng khó khăn.

Học sinh Trường tiểu học Thuận Lợi A, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú (Bình Phước) say sưa đọc sách tại ngày hội đọc sách của "Chuyến xe tri thức".
Học sinh Trường tiểu học Thuận Lợi A, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú (Bình Phước) say sưa đọc sách tại ngày hội đọc sách của "Chuyến xe tri thức".

Không đơn thuần là tặng sách

Theo chiếc xe mầu xanh của chương trình “Chuyến xe tri thức” đến thăm thầy và trò Trường tiểu học Thuận Lợi A, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú (Bình Phước), chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui, sự háo hức của các em học sinh nơi đây. Xe vừa vào sân trường, gần 300 em nhỏ reo vang rồi chạy ùa tới, hớn hở chọn cho mình những quyển sách hay. Ở thư viện di động này dường như có tất cả những thứ hấp dẫn “tụi nhỏ”: Từ truyện tranh, truyện cổ tích, truyện trinh thám đến sách bổ sung kiến thức, sách học kỹ năng, sách tập tô mầu…

Sau một hồi chọn lựa, em Trần Thị Lành, học sinh lớp 4/2 Trường tiểu học Thuận Lợi A cùng hai bạn trong nhóm mang về bàn gần chục quyển sách đủ thể loại. Ngắm thật kỹ mấy quyển sách mới tinh trên tay, em Lành vui vẻ nói: “Đây là lần đầu tiên tụi con được đọc sách ở thư viện di động như thế này. Con thích lắm. Thư viện trường con cũng có sách nhưng ít sách hay. Ở đây có rất nhiều quyển sách mà tụi con muốn đọc và còn có ti vi chiếu truyện cổ tích nữa”.

Cũng như em Lành, sự kiện đặc biệt này khiến em Nguyễn Hữu Đà vô cùng thích thú. Em Đà cho biết, chưa bao giờ em và các bạn được thấy nhiều sách thiếu nhi cùng lúc như vậy. Vì thế em tranh thủ đọc thật nhiều để về nhà kể lại cho ba mẹ và em của mình nghe.

Thấu hiểu mong muốn của rất nhiều học sinh nghèo ở các vùng sâu, vùng xa, “Chuyến xe tri thức” không chỉ tổ chức một ngày hội đọc sách với nhiều hoạt động bổ trợ thú vị ngay tại địa phương, mà còn tặng tủ sách cho các trường học khó khăn mà chương trình có dịp ghé thăm. Trong lần gặp gỡ này, chương trình tặng hơn 300 quyển sách thiếu nhi các thể loại cho thư viện Trường tiểu học Thuận Lợi A. Theo chị Phi Yên, một tình nguyện viên của “Chuyến xe tri thức”, không chỉ dừng lại ở việc tặng tủ sách, chương trình còn hướng dẫn trẻ cách đọc, viết cảm nhận về sách và hỗ trợ thủ thư các trường cách duy trì cũng như phát triển tủ sách hiệu quả hơn. “Chúng tôi không quan trọng tính phong trào mà chú trọng vào hiệu quả của chương trình. Vì thế, thay vì tặng thật nhiều quà, nhiều sách để lấy số lượng, chúng tôi hướng các em đến hoạt động đọc sách hiệu quả để tiếp thu những kiến thức hữu ích từ sách. Chúng tôi tin rằng, trong mỗi em nhỏ đều có hạt mầm yêu sách, do vậy, nhiệm vụ của mỗi tình nguyện viên là chăm sóc như thế nào để những hạt mầm đó phát triển thật tốt. Thông qua chuỗi hoạt động hỗ trợ, chúng tôi hy vọng sẽ từng bước góp phần nâng cao văn hóa đọc cho trẻ em ở những vùng khó khăn”, chị Phi Yên chia sẻ.

Lan tỏa tri thức

Nhìn thấy các em học sinh trong trường rộn ràng tham gia các hoạt động của ngày hội đọc sách, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Lợi A Nguyễn Thị Thu Anh không giấu được niềm xúc động. Là người công tác lâu năm trong ngành giáo dục, cô và nhiều giáo viên trong trường luôn mong muốn có được những hoạt động bổ ích như thế này để làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho các em nhỏ. Nhưng ngặt nỗi trường thì khó khăn, địa phương cũng nghèo cho nên chưa đủ điều kiện để làm tới nơi tới chốn. “Thư viện trường có sách nhưng chủ yếu là sách phục vụ việc dạy và học chứ sách giải trí cho các em hay truyện thiếu nhi thì hiếm lắm. Nay có thêm nhiều sách mới, chúng tôi sẽ tìm cách sử dụng số sách được tặng thật hiệu quả. Chúng tôi mong rằng những chương trình như thế này sẽ đến trường và địa phương nhiều hơn để các em nhỏ được đọc sách, vui chơi thoải mái, còn các cô thì tích góp thêm nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn học trò cách đọc sách sao cho tốt nhất”, cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh phấn khởi nói.

Bắt đầu chuyến thử nghiệm đầu tiên vào tháng 11-2015 tại huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) và thu về những tín hiệu khả quan, ban tổ chức chương trình cho biết đang xúc tiến chuyến thử nghiệm thứ ba của Bookbus tại một tỉnh miền tây để khảo sát tình hình. Sau ba đợt thử nghiệm, từ những tình huống phát sinh trong thực tế, ban tổ chức và các tình nguyện viên sẽ bàn bạc, cùng nhau thay đổi vài điểm trong kế hoạch trước khi chính thức triển khai chương trình vào tháng 4 tới.

Không dừng lại ở các địa phương vùng sâu, vùng xa thuộc TP Hồ Chí Minh hay các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước…, trong thời gian ba năm, dự kiến chương trình sẽ lần lượt mang sách đến với học sinh nghèo các tỉnh biên giới hay miền Tây sông nước, nơi mà việc phát triển văn hóa đọc còn lắm gian nan. Ông Nguyễn Xuân Minh, đại diện Nhà xuất bản Trẻ khẳng định: “Thay vì tặng quà, tặng sách rồi đi, chúng tôi mang thư viện sách di động đến phục vụ tận nơi kết hợp các hoạt động vui chơi khác nhằm tạo thêm cơ hội để các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa tiếp cận với sách cũng như được hướng dẫn cách đọc sách hiệu quả. Từ đó, khơi dậy tình yêu sách trong các em nhỏ, từng bước nâng cao tri thức cho học sinh tiểu học. Sắp tới, mỗi năm chúng tôi sẽ thực hiện 12 chuyến đi với mong muốn nhân rộng mô hình này”.

Mong rằng những “Chuyến xe tri thức” sẽ được nhận thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng xã hội để ngày càng có thêm nhiều trẻ em nghèo được tiếp cận với những quyển sách phù hợp độ tuổi và sở thích”.

Có thể bạn quan tâm