Để tạo sức lan tỏa sâu rộng, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết định lựa chọn xã Trung Ngãi làm điểm tổ chức lễ khởi công đồng loạt cho toàn tỉnh, với 5/90 hộ gia đình được thụ hưởng ngay tại địa phương.
Niềm vui trước căn nhà mới
Vào những ngày này, tại xã Trung Ngãi, nơi được tỉnh chọn làm điểm khởi công xây nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, không khí thi đua diễn ra hết sức khẩn trương và trách nhiệm.
Hòa cùng niềm vui lớn đó, chị Phan Thị Huỳnh Như, đại diện cho một trong những gia đình được xây nhà phấn khởi bày tỏ: “Bao nhiêu năm qua sống trong căn nhà xuống cấp, mỗi khi trời đổ mưa lớn, cả nhà lại lo sợ. Hôm nay, được chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công, tận mắt thấy những viên gạch được đặt xuống, lòng tôi vui sướng và xúc động không sao tả xiết.
Sự quan tâm thiết thực này chính là chỗ dựa tinh thần to lớn để gia đình tôi vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất”.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Ngãi Võ Minh Hoàng, nhận thức được ý nghĩa chính trị và tính nhân văn sâu sắc của đợt cao điểm này, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã khẩn trương chỉ đạo các ban, ngành phối hợp rà soát chặt chẽ năm hộ gia đình chính sách được thụ hưởng trên địa bàn.
“Chúng tôi cam kết sẽ huy động cả hệ thống chính trị tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, thường xuyên kiểm tra chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, quyết tâm bàn giao những mái ấm vững chắc nhất cho người dân trước mùa mưa bão”, đồng chí Võ Minh Hoàng cho biết.
Không riêng xã Trung Ngãi, tinh thần lan tỏa sâu rộng của đợt cao điểm cũng mang lại niềm xúc động cho các địa phương khác trong tỉnh.
Tại xã Nhơn Phú, ông Nguyễn Văn Sánh, sinh năm 1966, ngụ ấp An Hương 2 là một trong những trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà mới xúc động cho biết, ông là con đẻ của ông Nguyễn Văn Ban (bí danh Tám Hùng), một người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Căn nhà của gia đình ông Sánh được chắp vá từ năm 1977, trải qua gần 50 năm sử dụng với kết cấu cột cây thô sơ, vách ván mục nát và mái lợp tôn xi-măng cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng.
Sự phấn khởi của gia đình chị Huỳnh Như và ông Nguyễn Văn Sánh cũng chính là niềm vui chung của hàng chục hộ gia đình chính sách khác trên địa bàn toàn tỉnh trong những ngày tháng 7 lịch sử này.
Sự quan tâm thiết thực ấy giúp họ có nơi che mưa, che nắng an toàn, tiếp thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật, khó khăn, yên tâm lao động sản xuất và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.
Trách nhiệm của toàn xã hội
Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, biết bao thế hệ cha anh tại vùng đất Vĩnh Long kiên cường không tiếc máu xương, hy sinh tuổi thanh xuân trên khắp các chiến trường.
Có những người đã vĩnh viễn ngã xuống, có những người mang thương tật suốt cuộc đời và đau lòng hơn cả là có những gia đình vẫn đang hằng ngày phải gánh chịu hậu quả dai dẳng của chất độc hóa học qua nhiều thế hệ.
Nhằm cụ thể hóa quyết tâm chăm lo cho những người đã hy sinh, con em bị nhiễm chất độc hóa học, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp đồng bộ, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn trực tiếp tại cơ sở, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Công tác kiểm tra, giám sát sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ được thắt chặt để dòng vốn nghĩa tình đến đúng mục đích, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay trục lợi chính sách làm ảnh hưởng đến tính nhân văn cao cả của chương trình.
Qua kết quả rà soát trên địa bàn, toàn tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt danh sách 90 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, hiện sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát và có nhu cầu cấp thiết về nhà ở.
Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú Nguyễn Huỳnh Thu khẳng định: “Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, cho nên Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo rất sát sao.
Cán bộ chuyên môn phải bám sát từng công trình, kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc phát sinh để công trình hoàn thành đúng tiến độ, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Đây không chỉ là việc thực hiện chính sách an sinh mà còn là sự tri ân sâu sắc nhất của thế hệ hôm nay gửi tới những người đã cống hiến cho độc lập dân tộc”.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết: “Điều quan trọng hơn là từng căn nhà phải được triển khai khẩn trương, bảo đảm chất lượng, an toàn và sớm hoàn thành để bàn giao cho các gia đình.
Chăm lo cho người có công không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà còn là tình cảm, đạo lý chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Mỗi căn nhà được hoàn thành sẽ là một biểu tượng của sự tri ân và trách nhiệm cộng đồng, góp phần bồi đắp niềm tin, tinh thần đoàn kết trong Nhân dân”.
Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị lãnh đạo các xã, phường chỉ đạo cán bộ phụ trách chính sách thường xuyên có mặt tại hiện trường để giám sát chất lượng và tiến độ.
Các đơn vị thi công được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt thiết kế kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động và mỹ quan để mỗi căn nhà trở thành công trình kết tinh từ tình cảm, nghĩa Đảng tình dân và trách nhiệm của toàn xã hội.