“Mặc áo” mới cho lợn đất

Lựa chọn heo đất.
Lựa chọn heo đất.

Sau một vòng dạo quanh ngắm nghía đủ loại sản phẩm tại một gian hàng quà tặng ở Sài Gòn Centre, TP Hồ Chí Minh, một vị khách người Pháp dừng lại rất lâu ở kệ trưng bày những chú lợn đất xinh xắn rồi quyết định chọn mua ba chú lợn đất với ba mầu khác nhau. Không chỉ những vị khách Tây, khá nhiều bạn trẻ tỏ ra rất thích thú khi ngắm những chú lợn đất "vừa quen, vừa lạ". Bạn Như Bình - một cô gái trẻ - sau một hồi đứng tần ngần ngắm nghía, đã chọn mua một chú lợn đất mầu nâu sẫm với chiếc đuôi ngọc thạch có gắn những đồng tiền lủng lẳng. "Chú lợn đất khá xinh, có thể đem về để trên bàn làm việc hay giá sách làm vật trang trí chứ không chỉ đơn thuần làm ống bỏ tiền tiết kiệm…", Bình nói.

Khác với những chú lợn đất truyền thống, những chú lợn đất này được thiết kế và trang trí khá lạ mắt. Trên tấm lưng nhẵn bóng của chú lợn, một chữ Phúc bằng nhũ vàng được nung chìm, sáng lấp lánh. Mỗi bộ phận khác trên cơ thể chú lợn đất như mũi, mắt, lông mi... cũng đều được các họa sĩ vẽ bằng nhũ vàng, tạo nên vẻ sinh động và vui nhộn của chú lợn. "Để có lớp nhũ vàng chìm dưới làn da bóng láng của con lợn đất, mỗi mẻ lò là một thời khắc quan trọng", anh Lý Huy Cường - phó giám đốc Công ty gốm sứ Cường Phát (Bình Dương) - nói.

Theo anh Cường, khác với loại lợn đất truyền thống chỉ nung non một lửa rồi sơn vẽ, lô lợn đất này là hàng bán sứ tinh xảo, với hai lần nung. Sau lần nung thứ nhất, một lớp sơn mầu được phủ lên, rồi đến lớp nhũ vàng và đưa vào nung một lần lửa thứ hai. Anh Cường cho biết con lợn đất vốn rỗng ruột và không có chỗ thoát nhiệt, do vậy khi nung lần lửa thứ hai, nhiệt bên trong không thoát ra được sẽ dẫn đến hiện tượng sản phẩm rất dễ bị nứt. Bù lại, nếu giữ cho không xảy ra sự cố gì, chú lợn đất sẽ là sản phẩm hoàn hảo với “lớp da" bóng loáng, không có những lỗ kim.

Bà Lê Thị Phương Thảo - giám đốc Công ty Q home, người đặt hàng những chú lợn đất được chăm chút mẫu mã và hình ảnh bên ngoài này - cho biết ý tưởng về việc thiết kế và cho ra lò những chú lợn đất gắn với yếu tố mỹ thuật cao, hấp dẫn giới trẻ thành thị đã được ấp ủ từ lâu. “Một đất nước muốn giàu mạnh, người dân phải biết tiết kiệm. Khuyến khích những bạn trẻ bỏ tiền vào lợn đất là giáo dục ý thức tiết kiệm ngay từ nhỏ. Nhưng những chú lợn đất truyền thống đã không còn hấp dẫn họ, nhất là đối với những bạn trẻ ở các đô thị", bà Thảo nói. Bà mong rằng với những chú lợn đất xinh xắn, các bạn trẻ trước hết chọn mua như một vật trang trí, sau đó tập dần thói quen "bỏ ống", ý thức tiết kiệm những đồng tiền dành dụm được ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Có thể bạn quan tâm