Theo một nguồn tin ngày 15-3, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất quá trình điều tra bổ sung vụ án: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; nhận hối lộ; đưa hối lộ xảy ra trong quá trình thanh tra các công trình xây dựng của ngành dầu khí.
Theo yêu cầu của VKSND Tối cao, Cơ quan điều tra đã một lần nữa làm rõ động cơ, mục đích của việc nguyên Vụ phó Vụ Thanh tra kinh tế 2, nguyên Trưởng đoàn thanh tra Lương Cao Khải đã ba lần đưa cho ông Quách Lê Thanh - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ - tổng số tiền là 110 triệu đồng. Theo đó, động cơ, mục đích của Lương Cao Khải khi đưa tiền cho Tổng Thanh tra là để nhờ ông Thanh can thiệp, giúp đỡ khi Khải bị kiểm điểm trước cơ quan.
Quá trình điều tra, ông Quách Lê Thanh cũng xác nhận có việc Khải đưa số tiền trên với mục đích nhờ ông Thanh giúp đỡ để có ý kiến bảo vệ khi Khải bị kiểm điểm, xử lý về những sai phạm trước cơ quan. Ông Thanh khẳng định chỉ có lần đầu ông Thanh biết Khải đưa tiền, còn hai lần sau ông Thanh không biết vì Khải kẹp phong bì tiền trong tập tài liệu giải trình.
Theo bản kết luận điều tra thì cả ba lần Lương Cao Khải đưa tiền, ông Quách Lê Thanh đều báo cáo và nộp lại tiền ngay cho Ban Nội chính Trung ương. Tổng số tiền 110 triệu đồng, Ban Nội chính Trung ương đã bàn giao lại cho Cơ quan điều tra.
Với hành vi trên, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục đề nghị VKSND Tối cao truy tố đối với Lương Cao Khải về tội: "Đưa hối lộ". Ngoài tội danh trên, nguyên Trưởng đoàn thanh tra Lương Cao Khải còn bị truy tố về hai tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ. Cụ thể, Khải đã nhận của các đối tượng thanh tra 13.500 USD và 200 triệu đồng.
Ngoài Lương Cao Khải, trong vụ án trên, Cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố đối với hai nguyên Vụ phó của Thanh tra Chính phủ là Bùi Xuân Bảy, về tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Dương Văn Lực về tội: Nhận hối lộ.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ số tiền 200 triệu đồng mà Nguyễn Trọng Nhưng - nguyên Giám đốc Cty PVECC - đã ứng cho Lương Cao Khải mua 6.057,4m2 đất tại thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vào thời điểm cuối năm 2003) là tiền của cá nhân Nguyễn Trọng Nhưng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ Lương Cao Khải và một số đối tượng khác có hành vi làm giả hồ sơ tài liệu liên quan đến việc mua lô đất trên nhằm đối phó với Cơ quan điều tra.
Cụ thể sau khi mua lô đất trên, đến tháng 8-2005, biết Cơ quan điều tra đang điều tra về lô đất này, Lương Cao Khải lấy lý do vì đang bị kiểm điểm, không muốn mang tiếng nhờ đơn vị bị thanh tra mua đất nên đã thoả thuận với Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Anh Vũ là chỉ đứng tên hộ cho Phương, Vũ về mảnh đất trên và được hai cá nhân này đồng ý.
Tại Văn phòng luật sư Miền Bắc ở số 84 Võ Thị Sáu, Hà Nội (Đoàn luật sư Hà Nội), luật sư Đặng Văn Luân - Trưởng Văn phòng luật sư - đã ký xác nhận vào văn bản làm chứng về việc Khải chỉ đứng tên hộ cho Phương, Vũ. Đầu tháng 8-2005, luật sư Luân đã ký xác nhận lùi lại ngày làm chứng cho việc đứng tên hộ mua đất trên là ngày 15-4-2003.
Cơ quan điều tra kết luận: Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Anh Vũ và luật sư Đặng Văn Luân đã có hành vi làm giả một phần nội dung giấy tờ để đối phó Cơ quan điều tra theo yêu cầu của Lương Cao Khải. Tuy nhiên, khi họ làm đều không biết việc Khải có nhận tiền của Nguyễn Trọng Nhưng. Quá trình điều tra cả ba người trên đều thành khẩn khai báo việc làm của mình, vì vậy Cơ quan điều tra thấy không cần thiết phải khởi tố.
Riêng luật sư Đặng Văn Luân, Cơ quan điều tra đã thông báo cho Đoàn luật sư Thái Bình có hình thức xử lý. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Thái Bình khẳng định hiện Đoàn luật sư vẫn chưa nhận được bất cứ một thông báo nào từ phía Cơ quan điều tra về trường hợp này.