Vòng xoáy đối đầu mới ở Yemen
Các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau giữa lực lượng Houthi và quân đội chính phủ Yemen leo thang làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn ở quốc gia trên Bán đảo Arab này đổ vỡ.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Lực lượng Houthi
Có 21 kết quả
Các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau giữa lực lượng Houthi và quân đội chính phủ Yemen leo thang làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn ở quốc gia trên Bán đảo Arab này đổ vỡ.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, lực lượng Houthi tại Yemen đã phát đi tín hiệu về bước đi tiếp theo trong bối cảnh xung đột leo thang trong khu vực khi tuyên bố sẽ chặn đường di chuyển của các tàu Israel qua eo biển Bab al-Mandab.
Chính phủ mới của Yemen vừa tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên tại Aden, dưới sự chủ trì của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Shayea Al-Zindani. Việc các bộ trưởng trở về nước đảm nhiệm công việc được xem là bước đi nhằm củng cố an ninh, khôi phục dịch vụ công và thúc đẩy ổn định kinh tế với sự hỗ trợ từ Saudi Arabia.
Ngày 10/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi sau các cuộc không kích vào các địa điểm của lực lượng này ở Yemen, khiến trên 150 người thương vong.
Ngày 18/7, lực lượng Houthi tuyên bố đã phóng một “tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới” nhằm vào sân bay quốc tế Ben Gurion ở miền trung Israel, với mục tiêu gây áp lực buộc Tel Aviv chấm dứt chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.
Trong bối cảnh các hoạt động quân sự và xung đột làm gia tăng căng thẳng ở vùng Biển Đỏ, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho vấn đề an ninh ở tuyến vận tải biển huyết mạch toàn cầu này.
Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 26/3 cho biết sẽ ngừng bắn tên lửa và không kích bằng máy bay không người lái vào Saudi Arabia trong 3 ngày tới.
Phong trào Houthi nổi dậy ở Yemen ngày 20/11 tuyên bố đã tiến hành 14 vụ không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một số thành phố của Saudi Arabia, trong đó có các cơ sở của Công ty dầu khí nhà nước Saudi Aramco ở Jeddah.