Các vụ cướp giật ngày càng tăng
Theo thông tin từ PC 14 (Công an thành phố Hà Nội), 10 tháng đầu năm 2008, toàn thành phố xảy ra 624 vụ cướp giật. Đã điều tra, khám phá 131 vụ, bắt giữ 261 đối tượng. Riêng Đội 8 (Đội phòng chống các loại tội phạm, cướp giật) khám phá được 28 vụ, bắt 63 đối tượng.
Từ đầu tháng 12, Đội phòng chống tội phạm cướp, cướp giật (Đội 8) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) CATP Hà Nội liên tục bắt nhiều đối tượng cướp giật trên địa bàn.
Điển hình vào ngày 2-12, ba đối tượng có hành vi cướp giật điện thoại đã bị tóm gọn: Phan Đức Hiếu (21 tuổi) trú ở Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Tuấn (19 tuổi) trú ở Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Hồng Quang (23 tuổi) trú ở phố Bạch Mai, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Chỉ trong vòng hai tháng trở lại đây, bọn chúng tiến hành khoảng 20 vụ cướp giật điện thoại di động trên nhiều tuyến phố các quận Thanh Xuân, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm....
Ngày 5-12, Tổ công tác đội 8 tiến hành bắt giữ hai đối tượng đi xe weva có hành vi cướp giật dây chuyền của một phụ nữ đi xe Spcay trắng tại dốc Bác Cổ. Đối tượng bị bắt giữ là Dương Hồng Phong (25 tuổi), trú tại ngõ 43 Bạch Đằng - Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm. Qua bước đầu đấu tranh khai thác, tên Phong khai nhận từ ngày 1-12 đến ngày 5-12 đã cùng đối tượng Tuấn tiến hành 5 vụ cướp giật dây chuyền khác.
Những đối tượng hành nghề cướp giật đều có những điểm chung cơ bản rất giống nhau: không nghề nghiệp, ngại lao động, chỉ thích ăn chơi, hưởng thụ. Hầu hết đã có tiền án, tiền sự.
Theo lời khai của bọn chúng: Hàng ngày, chúng hẹn gặp nhau tại các điểm dịch vụ Internet để vừa chơi game vừa bàn kế hoạch gây án. Sau đó, chúng gắn biển số giả vào xe gắn máy (thường là xe đi mượn) rồi chia nhau từng nhóm nhỏ rảo quanh các con đường.
Trong số những đối tượng cướp giật mà các lực lượng công an tóm, gọn, không ít trong số đó là những thanh niên từ các tỉnh về Hà Nội thuê nhà để hành nghề...ăn cướp. Bởi các đô thị lớn luôn là mảnh đất mầu mỡ cho các loại tội phạm cướp giật "cày cuốc".
Cuối tháng 10, công an huyện Thanh Trì, Hà Nội tóm gọn một toán cướp từng gây ra gần 40 vụ cướp giật chỉ trong vòng 4 tháng. Trong khi đi làm nhiệm vụ tại khu Đấu Giá, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tổ công tác phát hiện hai thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát có dấu hiệu khả nghi.
Tiến hành kiểm tra và đưa hai đối tượng về trụ sở đấu tranh, công an phát hiện hai đối tượng kể trên nằm trong một toán cướp đã gây ra hàng chục vụ cướp giật trước đó.
Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận, toán cướp gồm 3 tên là Lê Văn Sơn (SN 1986); Lê Văn Sỹ (SN 1988); Lê Văn Thành (SN 1989), đều trú tại Quang Trung, Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên đã gây ra 37 vụ cướp giật tài sản từ tháng 5-2008 đến nay. Trong đó có 33 vụ tại Hà Nội (8 vụ ở huyện Thanh Trì), 2 vụ ở tỉnh Hải Dương, 2 vụ ở tỉnh Hưng Yên.
Ngày 15-11, Công an Hà Nội tóm gọn tên Nguyễn Văn Thắng, 24 tuổi, quê Yên Bái, hiện thuê nhà ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) sau khi hành cướp được một túi xách ở móc đèo hàng giữa xe của một phụ nữ đi cùng chiều trên đường Phạm Hùng. Thắng khai nhận thường đi xe máy lòng vòng qua nhiều phố để tìm “con mồi”. Từ năm 2006 đến nay, Thắng đã gây ra 9 vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động và túi xách trên địa bàn Hà Nội.
Tang vật từ một số vụ cướp.
Đừng tự biến mình thành con mồi béo bở
Trung tá Ngô Minh An, đội trưởng đội 8-PC14 cho biết: "Rất nhiều người vừa điều khiển xe máy, vừa nghe điện thoại, đeo trang sức có giá trị hoặc để túi xách hớ hênh, vô tình trở thành "miếng mồi ngon" cho các loại tội phạm cướp giật. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cướp giật không thuyên giảm dù ngành công an nỗ lực hết mình đấu tranh phòng, chống".
Trong hàng loạt các vụ cướp giật, đối tượng mà bọn cướp "chăm sóc" nhiều nhất là phụ nữ. Tài sản dễ bị cướp là dây chuyền và điện thoại di động. Kế đó là máy ảnh, máy quay phim túi xách. Mặc dù thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã lên tiếng cảnh báo nhưng nhiều phụ nữ vẫn giữ thói quen vừa chạy xe vừa nghe điện thoại di động hay đeo dây chuyền, lắc vàng, túi xách…
Trong nhiều vụ cướp ĐTDĐ, bọn cướp cũng không bỏ qua một số thanh niên chủ quan, những đôi uyên ương vừa lái xe vừa tình tự... Theo như lời khai của đối tượng Phan Đức Hiếu, đôi khi chúng chỉ có ý định đi chơi phố, nhưng thấy đối tượng "mất cảnh giác quá, tội gì không ra tay". Và kết quả là thêm một vụ cướp được thực hiện thành công.
Tội phạm cướp giật thường hướng tới cướp giật điện thoại và dây chuyền, do dễ thực hiện. Đối với túi xách, phải mất công theo dõi "con mồi". ít khi bọn chúng giật túi xách một cách bộc phát. Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, đội phó đội 8 (PC14 - Công an thành phố Hà Nội) cho biết: "Khi một vụ cướp túi xách xảy ra, không chỉ gây nguy hiểm cho người bị hại, mà còn gây cản trở tới sự tẩu thoát của bọn cướp. Tuy số vụ cướp giật túi xách không nhiều nhưng giá trị tài sản thường lớn".
Những chị em phụ nữ hay thường đeo túi xách trên vai hoặc móc ở hai bên xe, khi bị cướp giật có thể gây tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng.
Đáng lưu ý là một số vụ cướp đã xảy ra, bọn cướp bám theo những người đến rút tiền từ các ngân hàng gây án. Vào lúc 10h sáng ngày 22-10, chị B.T.T.H, sinh năm 1984 là nhân viên công ty TNHH Bao Bì và Thương Mại K.H bị cướp giật một túi xách trong đó có có 314 triệu đồng trên đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy) khi đi từ Ngân hàng Techcombank ra.
Theo lời khai của chị H, lúc đó chị đi cùng một nhân viên của công ty. Chiếc túi được "cẩn thận" đeo quàng qua cổ, để ở giữa hai người. Tuy nhiên chỉ sau vài phút từ ngân hàng ra, một thanh niên chừng 20-30 tuổi đi xe Novor đen vượt lên và giật chiếc cặp xách.
Mất cảnh giác như thế này sẽ "tiền mất, tật mang".
Đối tượng có hành vi nhanh gọn và phóng đi với tốc độ cao, do đó chị H không thể nhận diện được tên cướp. Điều này gây trở ngại lớn trong việc điều tra phá án.
| Lời khuyên cho những người đi đường * Tội phạm trộm khác với cướp giật. Các vụ trộm muốn thực hiện thành công thường có mục đích rõ ràng, phải mất thời gian mai phục, theo dõi mục tiêu. Trộm, có lúc thực hiện được, cũng có lúc không thể. Nhưng các vụ cướp lại rất dễ hành động, tỷ lệ thành công cao. Sẽ giảm bớt được những vụ cướp giật trên đường phố nếu như mọi người đều nâng cao cảnh giác. * Để hạn chế tối đa nguy cơ bị cướp, người lưu thông trên đường có đeo dây chuyền, cần mặc áo kín cổ, đeo lắc vàng thì mặc áo dài tay. Khi đang điều khiển phương tiện trên đường, không nên nghe điện thoại. Nếu thật sự cần, hãy tấp vào lề đường, ngó trước nhìn sau. * Đối với túi xách: nếu xe máy không có cốp, hãy buộc chặt và để giữa thân xe. Tuyệt đối không treo trên ghi đông hoặc đeo ở vai. Đối với những người đi rút tiền ở ngân hàng, cần có người đi cùng bảo vệ tài sản. Việc giao dịch tại ngân hàng nên đi bằng ô tô. |
ĐẶNG THANH HÀ