Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, trong tháng 8, tại các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra 3-4 đợt mưa vừa, mưa to, cần chủ động đề phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía bắc. Lượng mưa ở Bắc Bộ cao hơn 10-40% trung bình nhiều năm (TBNN), tập trung ở vùng núi phía bắc. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có lượng mưa thấp hơn 20-40% so TBNN. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa thấp hơn 10-30% so TBNN cùng thời kỳ.
Hiện nay, mực nước trên sông Thao đang biến đổi chậm, sông Lô và hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội và các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang lên. Dự báo, mực nước trên sông Thao và sông Lô sẽ xuống, hạ lưu hệ thống sông Hồng tiếp tục lên, đến sáng nay (2-8) tại Hà Nội có khả năng lên mức 9 m. Mực nước hạ lưu hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên, tại Phả Lại có khả năng lên mức 3,8 m. Hiện hồ Sơn La đang mở hai cửa xả đáy, hồ Hòa Bình mở ba cửa, hồ Tuyên Quang mở ba cửa.
Ngày 1-8, Bộ Công thương có văn bản gửi Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư về phương án phòng, chống lũ hạ du thủy điện Sông Tranh 2. Theo đó, việc khắc phục hiện tượng thấm nước qua thân đập thủy điện đang được nhà thầu tiến hành theo kế hoạch. Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã vào hiện trường đánh giá chất lượng xử lý thấm và an toàn đập.
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên có mưa to đến rất to, gây lũ quét, sạt lở đất làm hai người chết và mất tích, bốn người bị thương. UBND các huyện Mường Chà, Mường Ẳng, Tủa Chùa, Mường Nhé chỉ đạo các xã bị thiệt hại cấp cứu người bị thương, huy động lực lượng tìm thi thể nạn nhân, tổ chức mai táng.
Một trận dông lớn kèm theo mưa vừa xảy ra tại phường Tân Quy, quận 7 (TP Hồ Chí Minh), làm tốc mái năm nhà, gây mất điện trên diện rộng, kéo dài. Ngay sau khi xảy ra dông lớn, lực lượng công an, dân phòng phường Tân Quy đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và hỗ trợ người dân. Ngành điện lực đang khẩn trương khắc phục sự cố. Sáng 1-8, một cơn lốc xoáy lớn kèm theo mưa quét qua hai huyện Hồng Dân và Phước Long (Bạc Liêu) làm hai người chết, 12 người bị thương, gần 140 ngôi nhà bị sập, tốc mái. Sau khi lốc xoáy xảy ra, UBND huyện Hồng Dân đã huy động lực lượng cứu chữa người bị nạn; hỗ trợ hộ có người bị chết, bị thương và bị sập nhà... Liên tục trong hai ngày 31-7 và 1-8 trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã xảy ra hai cơn lốc, làm bị thương bốn người; 57 nhà bị sập hoàn toàn, 191 nhà tốc mái và hư hỏng nặng. Sau khi cơn lốc xoáy đi qua, lãnh đạo tỉnh và huyện chỉ đạo xã đưa lực lượng dân quân, du kích và các đoàn thể kịp thời giúp các hộ có nhà bị sập và hư hại. Sáng 1-8, tại huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) xảy ra lốc xoáy lớn, làm một người chết, 36 người bị thương; hơn 190 nhà bị sập, tốc mái, trong đó 50 nhà sập hoàn toàn. Trước đó, vào sáng 30-7, mưa to và dông lốc cũng đã gây thiệt hại ở ba huyện: Thạnh Tri, Ngã Năm, Mỹ Xuyên làm thiệt hại 86 căn nhà và tám người bị thương.
Sáng 1-8, tại chân Cụm công trình đầu mối cống và âu thuyền Tắc Giang, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Hà Nam), thuộc hệ thống thủy lợi Tắc Giang - Phủ Lý xuất hiện tình trạng nước thấm qua thân và nền đê, tạo mạch sủi phía hạ lưu làm sụt một nhà điều hành. Ðây là công trình điều tiết nước sông Hồng, sông Châu Giang, lấy nước tưới, tiêu cho tỉnh Hà Nam, được đưa vào sử dụng từ năm 2010. UBND tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên, Lý Nhân huy động gần 1.000 người đắp một con đập phía thượng lưu, cách công trình 300 m để ngăn dòng chảy, thả các rọ đất, đá, bao đất xuống mạch sủi nhằm giảm lưu lượng dòng chảy tác động vào thân đê và công trình, mở cửa âu thuyền để giảm áp lực nước tác động, hạn chế tối đa mức độ khoét sâu của dòng chảy vào chân công trình.
Theo Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên, tỉnh đã có 373 con lợn bị chết do dịch tả. Cơ quan thú y đã phối hợp các huyện tiêu hủy và xử lý lợn chết, sử dụng 718 lít hóa chất và hơn 10 tấn vôi bột vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, nơi công cộng, khu vực chăn nuôi tập trung.
UBND tỉnh Phú Thọ vừa công bố hết dịch lợn tai xanh tại sáu xã của huyện Phù Ninh và xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao; bãi bỏ các vùng bị dịch lợn tai xanh uy hiếp và vùng đệm. Các hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn trên địa bàn các xã công bố hết dịch được phép hoạt động trở lại.
Theo Chi cục Thú y Ðác Lắc, sau hai tháng có ổ dịch lợn tai xanh, đến nay, dịch đã lan ra 400 hộ ở chín huyện, làm 4.249 con lợn mắc bệnh, 1.851 con chết. Tỉnh đã hỗ trợ cho các hộ tiêu hủy 30 nghìn đồng/kg. Chi cục Thú y tỉnh cấp 15.000 lít hóa chất để hỗ trợ các huyện tiêu độc khử trùng.
PV và CTV