Liên minh Wi-Fi lo ngại về thử nghiệm 4G ở băng tần không cấp phép

NDĐT - Trong khi Ericsson đang phối hợp cùng Qualcomm và một số nhà mạng để thử nghiệm cung cấp dịch vụ 4G ở băng tần không cấp phép 5GHz thì Liên minh Wi-Fi cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến người dùng Wi-Fi ở băng tần này.

Thử nghiệm 4G ở băng tần Wi-Fi 5GHz đang gây ra nhiều lo ngại.
Thử nghiệm 4G ở băng tần Wi-Fi 5GHz đang gây ra nhiều lo ngại.

Dịch vụ 4G mà Ericsson và Qualcomm cùng với một số nhà mạng thử nghiệm ở băng tần không cấp phép 5GHz có tên gọi cũ là LTE-Unlicensed (LTE-U) và được đổi lại thành LAA sau này (LAA được viết tắt bởi các chữ License Assisted Access - “bổ trợ truy nhập băng tần cấp phép”).

Theo Ericsson thì LAA đã được thử nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm của họ và khi phối hợp cả băng tần cấp phép và không cấp phép cho phép truyền dữ liệu với tốc độ 450 Mbps, đồng thời cho phép chia sẻ băng tầng giữa thiết bị di động và thiết bị Wi-Fi.

Hiện tại, Ericsson đang phối hợp cùng Qualcomm trong thử nghiệm LAA ở hai chế độ chia sẻ băng tần và phối hợp giữa băng tần cấp phép và không cấp phép. Khi hoạt động ở chế độ phối hợp băng tần, LAA sẽ sử dụng 20MHz của băng tần cấp phép và 40 MHz của băng tần không cấp phép ở tần số 5 GHz.

Qualcomm đã bắt đầu nghiên cứu LTE-U từ tháng 11 năm 2013, trước khi tổ chức 3GPP đổi tên thành LAA. Sở dĩ 3GPP chọn thuật ngữ LAA nhằm nhấn mạnh rằng nhà mạng sẽ sử dụng băng tần không cấp phép như là một tần số bổ trợ cho một tần số 4G được cấp phép.

Ericsson cho biết thêm rằng khi triển khai LAA sẽ chia sẻ công bằng trong băng tần 5GHz đối với người dùng Wi-Fi. Theo Ericsson thì chia sẻ công bằng là trên nguyên tắc người dùng Wi-Fi và người dùng LAA có mức truy nhập bình đẳng đến băng tần này.

Tuy nhiên, một số thành viên trong cộng đồng Wi-Fi, trong đó có các doanh nghiệp truyền hình cáp hay doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Wi-Fi công cộng, đã lo lắng và cho rằng LAA sẽ luôn chạy trên cả băng tần cấp phép và băng tần không cấp phép và không rõ ràng họ sẽ dùng bao nhiêu phổ tần không cấp phép. Mà hậu quả của nó có thể dẫn đến người sử dụng Wi-Fi sẽ như là công dân hạng hai trong băng tần 5GHz.

Liên minh Wi-Fi đã hối thúc và cảnh báo rủi ro về LAA, đặt biệt khi các hệ thống LAA chưa chuẩn hóa (pre-standard) được triển khai để hoàn thiện tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng không tốt đến hàng triệu người sử dụng Wi-Fi, những người hiện tại đã lắp đặt thiết bị và kết nối mạng ở băng tần 5GHz.

Trong thông báo của mình, Liên minh Wi-Fi lưu ý rằng băng tần không cấp phép sử dụng hiệu quả hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự phối hợp của các công nghệ trong sử dụng tài nguyên này. Cộng đồng Wi-Fi và LTE cần làm việc với nhau để bảo đảm không ảnh hưởng lẫn nhau khi cài đặt trạm thu phát vô tuyến và trong tương lai hay ngay cả giai đoạn mà tiêu chuẩn của LAA chưa hoàn thiện thì việc thử nghiệm LAA cũng không làm ảnh hưởng đến người dùng Wi-Fi.

Hơn nữa, Liên minh Wi-Fi cũng có thể đưa vấn đề này lên mức cao hơn nếu cần thiết. Họ cho biết họ đang có kế hoặc làm việc với các cơ quan quản lý và cơ quan điều khiển ngành công nghiệp để tránh những quy định quá chặt chẽ và bảo đảm người dùng sẽ được lợi từ công nghệ Wi-Fi trong tương lai.

Những đối tác đang thử nghiệm LAA nói trên, tức thử nghiệm mạng di động 4G dùng băng tầng không cấp phép 5GHz, như Ericsson, Qualcomm, Verizon, T-Mobile hay SK Telecom đều là thành viên của liên minh Wi-Fi cùng với hàng trăm hãng khác như Apple, Broadcom, Cisco, Intel, Microsoft, Samsung hay Sony.

Có thể bạn quan tâm