Liên kết quốc tế: nét mới trong đào tạo nghề

Hướng dẫn học sinh thực tập tại phòng<br>thực tập Lạnh - điều hòa không khí<br>do Pháp tài trợ cho Trường Trung học<br>c
Hướng dẫn học sinh thực tập tại phòng<br>thực tập Lạnh - điều hòa không khí<br>do Pháp tài trợ cho Trường Trung học<br>c


Liên kết đào tạo: Cung không đủ cầu

“Đào tạo ra một đội ngũ lao động có tay nghề cao, đáp ứng được những yêu cầu xã hội là yếu tố quyết định sự phát triển của nhà trường”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó hiệu trưởng Trường Trung học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết.

Và từ năm 1998, trường đã chính thức hợp tác với Trường La Martinière Terreaux (Pháp) đào tạo hai ngành kỹ thuật viên cao cấp: Kỹ thuật thương mại, Lạnh – điều hòa không khí. Trong chương trình hợp tác này, trường tuyển sinh đào tạo trong thời gian ba năm, học sinh không chỉ học chuyên ngành mà còn được học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Đạt kết quả khá, giỏi về chuyên ngành và môn tiếng Pháp sẽ được học bổng du học tại Pháp.

Trường Kỹ thuật Cơ khí Luyện kim Sài Gòn cũng có chương trình liên kết đào tạo liên thông với các trường ĐH, CĐ của vùng lãnh thổ Đài Loan ở ngành cơ khí luyện kim. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đài Loan tại Việt Nam thường xuyên gửi yêu cầu về trường để tuyển lao động ngành này.

Lượng yêu cầu thường cao hơn số học sinh ra trường hàng năm. Hiện nay, ngoài ngành cơ khí luyện kim, trường chuẩn bị mở thêm ngành điện, điện tử, công nghệ thông tin theo chương trình liên kết đào tạo. Sắp tới trường sẽ gửi khoảng 30 giáo viên sang học tập, nâng cao nghiệp vụ ở vùng lãnh thổ này.

Trường Trung học Nghiệp vụ du lịch và khách sạn TP Hồ Chí Minh vài năm gần đây cũng liên kết với Học viện Du lịch Quế Lâm (Trung Quốc), ĐH Cao Hùng (lãnh thổ Đài Loan), Học viện CERIA IPEAT (Bỉ) để đào tạo hướng dẫn viên du lịch và khách sạn. Ông Trần Văn Hùng, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Nếu không có sự liên kết đào tạo và hội nhập quốc tế thì chúng tôi khó có được đội ngũ lao động hướng dẫn viên du lịch đáp ứng được sự phát triển của ngành du lịch hiện nay”.

Cơ hội để nâng cao chất lượng

Giáo viên luôn là mấu chốt quan trọng để chuyển tải kiến thức đến người học, nhưng hiện nay giáo viên THCN vẫn còn thiếu về lượng và yếu chuyên môn. Nhiều trường chỉ có 1/3 giáo viên cơ hữu, còn lại là thỉnh giảng, có trường số giáo viên thỉnh giảng lên tới 50%.

Giáo viên thiếu nên không tránh khỏi tình trạng giáo viên phải tăng tiết và không có thời gian để nghiên cứu chuyên sâu, nâng cao nghiệp vụ. Chính vì vậy, liên kết đào tạo với các nước là một trong những biện pháp để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Ông Trần Văn Hùng, Phó hiệu trưởng Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch và khách sạn TP Hồ Chí Minh, tâm sự: “Mô hình liên kết với nước ngoài là cách giúp trường cải tiến giáo trình, có cơ hội đưa giáo viên và học sinh đi du học, mặt khác có thể mời giáo viên nước ngoài về giảng cho trường để cập nhật kiến thức mới, những phương pháp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện có của các nước tiên tiến”.

Trường đã mời nhiều giáo viên danh tiếng của Bỉ, Trung Quốc, Đài Loan về giảng dạy nâng cao ở các bộ môn: bếp, nhà hàng, cắm hoa, hướng dẫn viên du lịch... Đặc biệt là vừa qua sáu học sinh sau khi du học đã trở về làm giáo viên tại trường, tăng thêm chất lượng cho đội ngũ giảng viên. Hiệu quả đào tạo tăng nên tỷ lệ học sinh tốt nghiệp xin được việc hàng năm đạt trên 95%, riêng một số ngành nhà hàng, khách sạn tỷ lệ đạt 100%...

Nhìn ở góc độ khác, chương trình liên kết đào tạo mang đến cho Trường Trung học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh nhiều trang thiết bị hiện đại do phía đối tác Pháp tài trợ: kho lạnh ở nhiệt độ âm, hai tủ lạnh nhiệt độ dương, thiết bị mô phỏng nguyên lý làm việc kho lạnh công nghiệp… với trị giá hàng tỷ đồng.

Nhờ có những thiết bị thực tập hiện đại, hiệu quả đào tạo được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, các học sinh đang theo học những ngành đào tạo liên kết của trường đều được “đặt hàng” tuyển dụng ngay trong thời gian thực tập hoặc khi vừa tốt nghiệp.

Mô hình liên kết với quốc tế trong đào tạo của một số trường trung học chuyên nghiệp là một phương cách hiệu quả trong đào tạo đội ngũ tay nghề có chất lượng, mở ra một hướng phát triển mới cho khu vực đào tạo nghề.

Có thể bạn quan tâm