Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội 2014: Hứa hẹn tấp nập!


NDĐT - Đến nay, BTC Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội 2014 đã nhận được đến gần 250 đơn đăng ký tham dự từ các nhóm chầu văn trong và ngoài TP Hà Nội. Liên hoan năm nay hứa hẹn sẽ càng đông đảo và sôi nổi.

Nghệ thuật diễn xướng và hát văn luôn gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu
Nghệ thuật diễn xướng và hát văn luôn gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu

Sau thành công của Liên hoan nghi lễ chầu văn Hà Nội lần thứ nhất 2013, từ tháng 4-2014, Sở VHTT&DL Hà Nội bắt đầu triển khai Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội 2014.

Trong nửa năm qua, đợt 1 đã diễn ra tại ba địa điểm là chùa Sùng Phúc xã Kiêu Kỵ, đền Thiên Vương Thịnh xã Đông Dư huyện Gia Lâm, và đền Voi Phục quận Ba Đình. Từ ngày 15 tới, đợt 1 tiếp tục được tổ chức tại đền Lừ thuộc quận Hoàng Mai (15 – 19-10); đền Lưu Phái tại thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (25 – 28-10); đền Quan Tam Phủ tại thị xã Sơn Tây (8 – 10-11); và đền Rừng thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (15 – 17-11). Tại mỗi địa điểm tổ chức sẽ có khoảng 20 – 25 nhóm thực hành văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu tham dự.

Đợt 2 của liên hoan gồm những chương trình, tiết mục được lựa chọn từ các quận, huyện, sẽ được trình diễn tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô – Hà Nội trong hai ngày 28 và 29-11. Ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết, đây là sự rút kinh nghiệm từ liên hoan năm ngoái, tổ chức tại rạp Công nhân, chỉ có 500 ghế nên rất thiếu chỗ. Năm nay làm tại cung có 1.200 ghế, sẽ đáp ứng được nhiều hơn mối quan tâm của công chúng. Ngoài ra, tại mỗi điểm liên hoan của đợt 1, BTC sẽ đều thực hiện lễ khai mạc vào ngày đầu tiên và lễ bế mạc vào ngày cuối nhằm tôn vinh các nhóm thực hành văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu.

Một lễ hầu tại đền Sòng, Thanh Hóa.

Quá trình tiếp nhận đăng ký và tổ chức cho các nhóm tham dự liên hoan, cũng là dịp để Phòng quản lý di sản thuộc Sở VHTT&DL Hà Nội tổ chức chương trình khảo sát, xây dựng hồ sơ kiểm kê tín ngưỡng thờ Mẫu và các tư liệu liên quan đến các đền, phủ, điện thờ Mẫu trên địa bàn Hà Nội. Trong quá trình diễn ra liên hoan, một tọa đàm sẽ được tổ chức với chủ đề “Thực trạng văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu tại Hà Nội”, dự kiến vào ngày 29-11. Các hoạt động này sẽ góp phần tăng thêm “màu sắc chuyên môn” cho liên hoan, đồng thời là công việc cần thiết để nhìn nhận, đánh giá đầy đủ hơn về những thuận lợi, khó khăn trong việc bảo tồn, duy trì tín ngưỡng thờ Mẫu, nghệ thuật diễn xướng và hát văn trong nghi lễ thờ Mẫu, cùng với đó là cả những nguy cơ biến tướng, biến đổi trong hoạt động tín ngưỡng và nghệ thuật diễn xướng.

Trong cuộc họp báo chiều 13-10, BTC đã công bố các yêu cầu chung của liên hoan: Tác phẩm tham gia là những giá đồng trong nghi lễ chầu văn truyền thống, ca ngợi các vị thần và các anh hùng có công vơi dân tộc đã được hiển thánh trong nhân dân; mỗi nhóm tự chọn trình diễn tối đa bốn giá đồng với thời gian tối đa 60 phút; trang phục đúng quy cách, trang điểm thanh tân hoặc gọn gàng, uy nghi cốt cách; BTC cũng nhấn mạnh: Không sử dụng đồng tiền có mệnh giá lớn để phát lộc, không phán truyền hoặc thực hiện các hành vi phản cảm, thiếu văn hóa trong quá trình diễn xướng.

Có thể bạn quan tâm