Liên hoan phim Cannes 2008: Cuộc đua đã khởi động

Trong số các phim dự thi có những tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới, như Clint Eastwood, Steven Soderbergh, Atom Egoyan (Mỹ), Nuri Bilge Ceylan (Thổ Nhĩ Kỳ), Walter Salles (Brazil), Wim Wenders (Đức), Giả Chương Kha (Hồng Công)…

Với sự góp mặt của  "Two Lovers" (Cặp tình nhân), đạo diễn Mỹ James Gray- một câu chuyện tình lãng mạn với sự tham gia của Joaquin Phoenix và Gwyneth Paltrow, "Entre les murs" (Giữa những bức tường) của nhà làm phim Pháp Laurent Cantet và “Blindness” (Mù lòa) của đạo diễn Brazil Fernando Meirelles, số phim tham gia dự thi tại Cannes 2008 được tăng từ 19 lên 22. Ngoài ra, khán giả dự liên hoan phim sẽ được thưởng thức 60 bộ phim khác không tranh giải, chiếu lần lượt trong suốt tuần lễ diễn ra liên hoan phim.

Điện ảnh Mỹ áp đảo

Với sáu phim dự thi và 13 phim chiếu giới thiệu rải rác trong thời gian LHP diễn ra, điện ảnh Mỹ lại được dịp tung hoành ở giải thưởng mà các nhà làm phim châu Âu vẫn mong muốn trở thành “đối trọng” tương xứng với Oscar.

Bộ phim kinh dị “Blindness” vừa được bổ sung vào danh sách dự thi, cũng được chọn để chiếu trong buổi khai mạc vào ngày 14-5.

Phim với diễn xuất của ngôi sao Julianne Moore, được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết của tác giả từng đoạt giải Nobel Jose Saramago, về một thành phố nơi người dân bỗng nhiên mắc một căn bệnh bí hiểm và lần lượt rơi vào tình trạng mù lòa. Chỉ duy nhất vợ của một bác sĩ còn giữ được đôi mắt sáng của mình, nhưng cô phải giả bệnh để chăm sóc chồng, trong khi cuộc sống chung quanh trở nên hỗn loạn và rối ren. Cùng đóng trong "Blindness" với Julianne Moore còn có Mark Ruffalo, Danny Glover và Gael Garcia Bernal.

Phim chiếu đêm bế mạc là "What Just Happened?" (Chuyện gì vừa xảy ra vậy), kể về một nhà sản xuất phim ở Hollywood và cuộc đấu tranh để thực hiện bộ phim của mình. Phim tập hợp được dàn diễn viên gạo cội như Robert De Niro, Bruce Willis, Robin Wright Penn, John Turturro và Sean Penn. Robert De Niro cũng là người sẽ công bố các giải thưởng tại đêm chung kết.

Tuy nhiên được mong đợi nhất tại liên hoan lại là “quả bom tấn” "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (“Indiana Jones và Vương quốc của chiếc sọ pha lê”) của Steven Spielberg, phần tiếp theo của loạt phim “Những cuộc phiêu lưu của Indiana Jones” cực kỳ ăn khách những năm 90. Đây là lần đầu tiên tác phẩm này ra mắt khán giả ngoài Mỹ và không tham gia tranh giải.

Cũng không dự thi như Steven Spielberg, Tim Allen vừa kịp hoàn thành bộ phim hài lãng mạn "Vicky Cristina Barcelona” để dự liên hoan, với sự tham gia của cặp diễn viên Tây Ban Nha Penelope Cruz và Javier Bardem, người vừa giành giải Oscar 2008 với vai diễn kẻ giết người máu lạnh trong “No coutry for old men” (Người già không đất sống).

 Anh tài hội tụ

 Cannes năm nay tập trung được đông đảo những gương mặt kỳ cựu, từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá trong những năm qua. Nổi bật trong số đó là đạo diễn Clint Eastwood, chủ nhân của tượng vàng Oscar 2007 với “Milion dollars baby” (Võ sĩ triệu đô). Ông sẽ đến Paris cùng gương mặt khả ái của Hollywood Angelina Jolie trong bộ phim "The Changeling” (Trao đổi), câu chuyện của một bà mẹ Los Angeles những năm 20 trong cuộc tìm kiếm cậu con trai mất tích của mình.

Đại diện thứ hai của điện ảnh Mỹ là Steven Soderbergh, đạo diễn từng giành giải Cành cọ vàng năm 1989 với bộ phim "Sex, Lies and Videotape” (Tình dục, những lời nói dối và cuốn băng), năm nay sẽ trở lại cuộc đua với bộ phim “Che” dài bốn tiếng đồng hồ về cuộc đời vị lãnh tụ Cuba Che Guevara. Vai Che trong phim do nam diễn viên người Puerto Rico Benicio Del Toro đảm nhiệm. Steven Soderbergh đang phải chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành bộ phim dự LHP. Đây cũng là sự táo bạo của ban tổ chức khi chấp nhận một bộ phim đang làm hậu kỳ vào danh sách tranh giải.

Soderbergh sẽ tái ngộ một chủ nhân khác của Cành cọ vàng là đạo diễn Wim Wenders (Đức), giành giải năm 1984 với "Paris Texas”, năm nay trở lại với "The Palermo Shooting” (Đọ súng tại Palermo), với sự tham gia của Dennis Hopper và ngôi sao người Ý Giovanna Mezzogiorno.

Cặp anh em đạo diễn người Bỉ Jean-Pierre and Luc Dardenne, từng hai lần giành giải Cành cọ vàng năm 1999 và 2002, “tái xuất giang hồ” với “Le silence de Lorna” (Sự im lặng của Lorna).

Tham gia liên hoan phim không phải với vai trò của một đạo diễn, nhưng sự có mặt của ngôi sao Pháp lừng danh Catherine Deneuve trong bộ phim gia đình "A Christmas Tale" (Câu chuyện Giáng sinh, đạo diễn Arnaud Desplechin) chắc chắn sẽ đem lại nhiều thú vị.

Điện ảnh Ý tham gia liên hoan phim với "Gomorra” của đạo diễn Matteo Garrone, câu chuyện về mafia ở Naples và “Il Divo” của đạo diễn Paolo Sorrentino, kể về vị thủ tướng Italia Giulio Andreotti.

Châu Á góp mặt với My Magic (Phép màu của tôi, đạo diễn Eric Khoo, Singapore), Serbis (đạo diễn Brillante Mendoza, Philippines) và 24 City (Thành phố 24 giờ) của Giả Chương Kha (Trung Quốc). Ngoài ra đạo diễn Hồng Công Vương Gia Vệ sẽ giới thiệu phim "Ashes of Time Redux” (Cát bụi thời gian), làm lại từ tác phẩm điện ảnh cùng tên năm 1994.

Ban giám khảo của LHP năm nay bao gồm hai ngôi sao Hollywood Sean Penn và Natalie Portman, đạo diễn kiêm nhà viết kịch Italia Sergio Castellitto, diễn viên Đức Alexandra Maria Lara, các đạo diễn Apichatpong Weerasethakul (Thái-lan), Rachid Bouchareb (Pháp) và Alfonso Cuaron (Mexico).

Khi công bố danh sách phim dự thi, Chủ tịch LHP Cannes Gilles Jacob cho biết, giải thưởng năm nay sẽ chú trọng tới những đạo diễn ít tên tuổi ở các nền điện ảnh nhỏ, như Brazil, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ… chứ không chỉ tập trung vào Hollywood như những năm trước, mặc dù sự có mặt của các đại diện Hollywood tại Cannes năm nay khá hùng hậu.

Diễn ra từ ngày 14 đến 25-5, tại Paris, Liên hoan phim Cannes lần thứ 61 đánh dấu sự thay đổi cơ bản về tinh thần, đó là cuộc tìm kiếm những gương mặt điện ảnh mới và phim nghệ thuật có quy mô nhỏ thay cho sự tôn vinh những phim bom tấn.

Danh sách phim dự thi

-          UC MAYMUN (Nuri Bilge Ceylan, Thổ Nhĩ Kỳ)

-          LE SILENCE DE LORNA (Jean-Pierre và Luc Dardenne, Bỉ)

-          UN CONTE DE NOEL (Arnaud Desplechin, Pháp)

-          CHANGELING (Clint Eastwood, Mỹ)

-          ADORATION (Atom Egoyan, Israel)

-          WALTZ WITH BASHIR (Ari Folman, Israel)

-          LA FRONTIERE DE L'AUBE (Philippe Garrel, Pháp)

-          GOMORRA (Matteo Garrone, Italy)

-          24 CITY (Giả Chương Kha, Trung Quốc)

-          SYNECDOCHE, NEW YORK (Charlie Kaufman, Mỹ)

-          MY MAGIC (Eric Khoo, Singapore)

-          LA MUJER SIN CABEZA (Lucrecia Martel, Argentina)

-          SERBIS (Brillante Mendoza, Philippines)

-          DELTA (Kornel Mundruczo, Hungary)

-          LINHA DE PASSE (Walter Salles, Daniela Thomas, Brazil)

-          CHE (Steven Soderbergh, Mỹ)

-          IL DIVO (Paolo Sorrentino, Italy)

-          LEONERA (Pablo Trapero, Argentina)

-          THE PALERMO SHOOTING (Wim Wenders, Đức)

-          BLINDNESS (Fernando Meirelles, Mỹ)

-          TWO LOVERS (James Gray, Mỹ)

-          ENTRE LES MURS (Laurent Cantet, Pháp)

Có thể bạn quan tâm