Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng Lebanon, ông Fouad Fleifel, tuyên bố, cuối cùng nước này cũng thành lập được một chính phủ đoàn kết dân tộc gồm 30 thành viên do Thủ tướng Saad Hariri dẫn đầu, gồm đại diện của tất cả các đảng phái chính trị lớn tại Lebanon như đã cam kết.
Đáng chú ý, thành phần của chính phủ mới gồm sáu bộ trưởng là thành viên của Phong trào Tương lai do ông Hariri dẫn dắt, 10 bộ trưởng là thành viên của Phong trào Yêu nước tự do, bốn bộ trưởng là thành viên của Các lực lượng Lebanon, ba bộ trưởng là thành viên của phong trào vũ trang Hezbollah, ba bộ trưởng khác đến từ Phong trào Amal, còn đảng Xã hội chủ nghĩa tiến bộ có hai ghế bộ trưởng trong chính phủ mới.
Sau khi Lebanon có nội các mới, ông Hariri cho biết: “Trước hết, bổn phận của chúng tôi là xin lỗi toàn thể nhân dân Lebanon vì chậm trễ thành lập chính phủ”. Ông bảo đảm tất cả các bộ trưởng sẽ hợp tác để vượt qua những thách thức về tài chính, kinh tế, xã hội và an ninh mà đất nước đang đối mặt.
“Chính phủ đã có một chương trình nghị sự, chương trình này không thể bị trì hoãn hơn nữa, và không một ai có thể làm ngơ trước những vấn đề đất nước đang đương đầu”, Thủ tướng Hariri nhấn mạnh. Ông cũng lưu ý sự cần thiết của việc triển khai những cải cách thực chất và nghiêm túc.
Ông Hariri nhắc lại, cộng đồng quốc tế đã cam kết hỗ trợ Lebanon 11 tỷ USD, tuy nhiên, khoản tiền này sẽ không được chuyển cho Lebanon nếu Beirut không tiến hành cải cách tài chính và kinh tế thực chất.
Sau khi Lebanon có chính phủ đoàn kết dân tộc mới, giá trái phiếu của Lebanon tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 8-2018 và những chùm pháo hoa đã xuất hiện trên bầu trời Beirut để chúc mừng sự kiện này.
Lebanon đã nỗ lực thành lập chính phủ mới kể từ khi ông Hariri được chỉ định đảm nhiệm vai trò Thủ tướng nước này vào tháng 5-2018.