Tại lễ tri ân, ban tổ chức đã gắn bia có tên vào phần mộ 16 liệt sĩ đã xác định được danh tính thuộc Trung đội Mai Quốc Ca và tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa lên phần mộ tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Sau nhiều năm, nhiều lần tìm kiếm, hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, được sự chỉ đạo của Cục Người có công, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh học đã lấy mẫu sinh phẩm hài cốt của 19 liệt sĩ và người thân của 19 liệt sĩ để giám định ADN. Kết quả sau 12 tháng giám định, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cho kết quả giám định gen hài cốt 19 liệt sĩ đúng với 16/19 bộ gen cùng huyết thống. Qua đó xác định được tên tuổi của 16/19 liệt sĩ Trung đội Mai Quốc Ca và một liệt sĩ thuộc Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, quê Bình Giang, Hải Dương.
Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 đã tổ chức công bố và bàn giao kết quả giám định gien 16/19 hài cốt liệt sĩ cho thân nhân 16 gia đình liệt sĩ Trung đội Mai Quốc Ca và một liệt sĩ thuộc Trung đoàn 66.
Ban tổ chức gắn bia có tên vào phần mộ liệt sĩ đã xác định được danh tính thuộc Trung đội Mai Quốc Ca.
Cách đây 42 năm, trong cuộc tấn công giải phóng Thành cổ Quảng Trị năm 1972, tại đầu cầu Thạch Hãn (Quảng Trị), Trung đội 2 (gọi là Trung đội Mai Quốc Ca), Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 được giao nhiệm vụ luồn sâu đánh chiếm cầu ngăn chặn không cho địch từ Đông Hà, Ái Tử, La Vang chạy về Quảng Trị và ngược lại để quân ta tiêu diệt quân địch giải phóng Quảng Trị. Trận đánh diễn ra từ mờ sáng ngày 10-4-1972, lực lượng của ta và địch không cân sức nhưng Trung đội Mai Quốc Ca do đại đội phó Nguyễn Văn Thỏa chỉ huy đánh chiếm cầu Quảng Trị. Địch hoảng sợ phải huy động ba tiểu đoàn bộ binh và lực lượng bảo an, dân vệ, với nhiều xe tăng, máy bay và pháo binh yểm trợ nhằm tái chiếm cầu Quảng Trị.
Các chiến sĩ Trung đội Mai Quốc Ca đã chiến đấu vô cùng dũng cảm và hy sinh đến người cuối cùng. 19 đồng chí hy sinh, một đồng chí bị thương nặng. Người dân thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng (Triệu Phong) đã đấu tranh giành giật với địch để lấy thi thể các anh đưa đi chôn cất rất cẩn thận. Trung đội Mai Quốc Ca được Đảng và Nhà nước ghi nhận công lao như tấm gương điển hình về tinh thần đoàn kết hiệp đồng chiến đấu sáng tạo "1 thắng 100"...
Tại lễ tri ân, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 đã trao tặng kỷ niệm chương cho các gia đình có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu thuộc Trung đoàn 9 trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc; trao quà cho thân nhân gia đình các liệt sĩ thuộc Trung đội Mai Quốc Ca và các gia đình có công chôn cất, quy tập mộ liệt sĩ Trung đội Mai Quốc Ca, ở xã Triệu Thượng.
Nhân dịp này, các cựu chiến binh Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 và thân nhân các liệt sĩ đã tổ chức các hoạt động thăm lại chiến trường xưa; dâng hương, dâng hoa tri ân đồng đội đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Quảng Trị tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.