Lễ hội Vì hòa bình, tiếng gọi “từ ký ức đến tương lai”

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai-Quảng Trị vì hòa bình” do tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức với quy mô cấp quốc gia, sẽ khai mạc tối 4/7 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Sông Bến Hải-Vĩ tuyến 17, từng là giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt đất nước thành hai miền chờ hai năm sau tổng tuyển cử thống nhất.
Sông Bến Hải-Vĩ tuyến 17, từng là giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt đất nước thành hai miền chờ hai năm sau tổng tuyển cử thống nhất.

Chương trình khai mạc lễ hội sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời quốc tế đến từ các nước, các địa phương có quan hệ truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và Quảng Trị.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 Lê Minh Tuấn cho biết, đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt ấn tượng với sân khấu âm nhạc, thực cảnh kết hợp đa không gian trên bờ và dưới sông, kết nối hai trục bắc-nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.

Hình ảnh thu nhỏ, tiêu biểu của Việt Nam

Đây là lễ hội đầu tiên được tỉnh Quảng Trị tổ chức sau hợp nhất nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển tải thông điệp của nhân dân Quảng Trị trong dòng chảy khát vọng của dân tộc Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, góp phần xây dựng nền hòa bình lâu dài, hướng đến phát triển bền vững. Lễ hội còn là dịp tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì hòa bình, độc lập, sự trường tồn của Tổ quốc.

Cùng với chương trình khai mạc, lễ hội có các chương trình nổi bật: Thắp nến tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) trên địa bàn toàn tỉnh và Lễ hoa đăng trên sông Thạch Hãn; triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng; lễ hội khinh khí cầu; các hoạt động kỷ niệm 100 năm cà-phê Khe Sanh; giải chạy Marathon quốc tế “Quang Tri Amazing Marathon”; Concert quốc gia... Lễ hội Vì hòa bình diễn ra đến hết năm 2026.

2-2.jpg
Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, nơi diễn ra khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.

Quảng Trị là hình ảnh thu nhỏ, tiêu biểu của đất nước Việt Nam, mảnh đất từng trải qua sự khốc liệt của chiến tranh, chịu đựng nhiều hy sinh mất mát, cho nên hòa bình luôn là khát vọng cháy bỏng.

Tháng 7/1954, Hiệp định Geneva ký kết lập lại hòa bình cho Việt Nam, giới tuyến quân sự tạm thời được phân định tại Vĩ tuyến 17-sông Bến Hải, đất nước tạm chia cắt thành hai miền chờ hai năm sau tổng tuyển cử thống nhất. Nhưng thực tế đất nước đã bị chia cắt tới 21 năm. Suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, Quảng Trị là tiêu điểm của chiến tranh hủy diệt và mất mát gắn liền với những đau thương vô hạn của dân tộc.

Trên mảnh đất Quảng Trị hiện có 157 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 74 nghìn mộ liệt sĩ, trong đó có 2 nghĩa trang quốc gia, là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hàng vạn người con đã anh dũng hy sinh vì hòa bình, độc lập của dân tộc. Mảnh đất này cũng là nơi gắn liền với các nhân vật lịch sử vĩ đại của dân tộc như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những người suốt đời phụng sự cho sự nghiệp đấu tranh chống xâm lược, thống nhất Tổ quốc.

Việt Nam, một quốc gia chịu hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh khốc liệt với nhiều đau thương, mất mát cũng chính là quốc gia hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình và quyết tâm hành động bảo vệ hòa bình. Hòa bình, muôn thuở vẫn là tiếng gọi thiết tha nhất của nhân loại, càng tha thiết đến vô cùng với dân tộc Việt Nam.

3-2.jpg
Di tích cầu Hiền Lương, nhịp cầu của hòa bình và phát triển.

Lễ hội nhằm xây dựng Quảng Trị trở thành một không gian văn hóa vì hòa bình, đồng thời là biểu tượng sức sống mãnh liệt của nhân loại ngay trên vùng đất từng bị hủy diệt do chiến tranh.

Toàn bộ các hoạt động đều hướng tới lan tỏa thông điệp nhân văn, khơi dậy khát vọng hòa bình và phát triển bền vững, góp phần khơi gợi niềm tự hào, tiếp thêm động lực để thế hệ hôm nay vững tin trên hành trình hội nhập, xây dựng đất nước phồn vinh, giữ vững sự trường tồn, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Lòng yêu nước và khát vọng hòa bình là thông điệp xuyên suốt của lễ hội.

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa Quảng Trị

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân phân tích, lễ hội còn là dịp quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc cũng như giới thiệu tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch của tỉnh; tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tỉnh Quảng Trị đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới, mong muốn phát triển dựa trên nhiều trụ cột quan trọng, nhất là kinh tế, văn hóa. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phương châm phát triển xuyên suốt là phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xanh, bền vững, toàn diện và hội nhập với bốn trụ cột chiến lược gồm: năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

Mảnh đất và con người Quảng Trị đã để lại nhiều dấu ấn trong dòng chảy lịch sử, văn hóa Quảng Trị mang nhiều giá trị đặc sắc và bản sắc riêng.

Thời gian qua tỉnh Quảng Trị có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển văn hóa, du lịch và ngành du lịch đã có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận ngoài những tour, tuyến đang khai thác, thì du lịch Quảng Trị vẫn thiếu những sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh và xứng tầm với di sản cha ông để lại. Vì vậy, Lễ hội Vì hòa bình 2026 là một cơ hội lớn cho du lịch Quảng Trị phát triển.

4-2.jpg
Du khách thường xuyên tìm về Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 gửi đi một thông điệp sâu sắc: Ký ức không chỉ là lời nhắc nhớ về quá khứ, mà còn là nền tảng tinh thần để nuôi dưỡng hòa bình, vun đắp lòng bao dung và kiến tạo tương lai phát triển bền vững. Vì vậy, lễ hội vừa là một sự kiện văn hóa, vừa là sự hưởng ứng, đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững cho các thế hệ tương lai.

Cùng với đó, lễ hội là bước hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, các định hướng chiến lược của Việt Nam về phát triển văn hóa và phát huy sức mạnh mềm quốc gia, trong đó có mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm