Biểu tượng cho khát vọng hòa bình

Không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ, Lễ hội Vì hòa bình còn gửi gắm thông điệp hướng tới tương lai, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin vào hòa bình, đoàn kết và phát triển.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: TRẦN HUẤN
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: TRẦN HUẤN

Là vùng đất mang những dấu ấn đặc biệt của lịch sử dân tộc, Quảng Trị từ một địa danh gắn với những mất mát, hy sinh to lớn trong chiến tranh đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng cho khát vọng hòa bình, sự hàn gắn, hồi sinh và phát triển. Năm 2024, tỉnh Quảng Trị lần đầu tổ chức Lễ hội Vì hòa bình. Diễn ra định kỳ mỗi hai năm, chuỗi sự kiện mang theo khát vọng của tỉnh Quảng Trị về việc xây dựng quê hương trở thành điểm đến của hòa bình, tri ân, của tương lai và hạnh phúc.

Phát biểu ý kiến tại họp báo quốc tế cung cấp thông tin về Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức chiều 25/6, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Trưởng ban Tổ chức Lễ hội cho biết, năm 2026, Lễ hội Vì Hòa bình với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình” diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12/2026, với nhiều hoạt động tri ân, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, chương trình khai mạc lễ hội diễn ra vào ngày 4/7 tới sẽ là một chương trình nghệ thuật đặc biệt ấn tượng với sân khấu âm nhạc, thực cảnh kết hợp đa không gian trên bờ và dưới sông, kết nối hai trục bắc - nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 bao gồm chuỗi các hoạt động phong phú, từ các chương trình nghệ thuật, thể thao, du lịch đến các hoạt động tri ân, giao lưu văn hóa. Tất cả các hoạt động đều hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị của hòa bình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường giao lưu, hợp tác và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 gửi đi một thông điệp sâu sắc, đó là ký ức không chỉ là lời nhắc nhở về quá khứ, mà còn là nền tảng tinh thần để nuôi dưỡng hòa bình, vun đắp lòng bao dung và kiến tạo tương lai phát triển bền vững. Vì vậy, lễ hội là sự hưởng ứng, đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững cho các thế hệ tương lai.

Có thể bạn quan tâm